Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP HCM

Thứ sáu, 30/09/2022 07:37 (GMT+7)

Nhiều ý kiến và cách làm hay đã nêu ra tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện việc đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2022 do Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức gắn với cặp giá trị mẫu hình.

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung triển khai thực hiện xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên gắn với cặp giá trị: Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh.

Quan tâm, chủ động tìm kiếm các giải pháp triển khai cụ thể hóa các giá trị

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Thành đoàn TPHCM đã chủ động nắm bắt xu hướng của đoàn viên, thanh niên trong việc đầu tư thực hiện một số hoạt động, sản phẩm tuyên truyền mang tính tạo mẫu, hỗ trợ cơ sở trong công tác triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thành niên thành phố..Từ năm 2016 đến năm 2021, từ cấp Thành đến cơ sở đã tuyên dương 180.357 gương điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Các đơn vị báo chí, các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn (Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ, Trang tin điện tử Thành Đoàn, Chương trình Truyền hình Thanh niên, các trang cộng đồng trên mạng xã hội) đẩy mạnh tuyên truyền, về các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. Nhà Văn hóa Thành niên sáng tác các ca khúc mới tuyên truyền về các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố, thực hiện 58 đoạn phim ngắn “Chuyện nhỏ thôi” tuyên truyền về ứng xử văn hóa nơi công cộng. Nhà Văn hóa Sinh viên duy trì thực hiện chuyên trang “Sinh viên thành phố Bác - Những câu chuyện đẹp”. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ tái bản, xuất bản nhiều tựa sách cổ vũ, định hướng việc thực hiện các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố, góp phần hình thành nhân cách, thói quen trong ứng xử, sinh hoạt.

Anh Nguyễn Thái An (UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) chia sẻ tại Hội nghị

Ngoài ra, qua thời gian thực hiện, tại các cơ sở đoàn đã xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả: Quận Đoàn Bình Tân với mô hình “Tạo nếp sống - Chống lối mòn” trong giới trẻ, gắn với việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng trong đoàn viên, thanh niên; Huyện Đoàn Bình Chánh với giải pháp đẩy mạnh văn hoá đọc, văn hoá thưởng thức cho đoàn viên, thanh niên; Đoàn trường Đại học Sài Gòn với giải pháp: “Phát huy thế mạnh sinh viên thế hệ Z trong việc xây dựng mẫu hình thanh niên Đại học Sài Gòn”, “Xây dựng danh hiệu thanh niên Đại học Sài Gòn nghĩ đúng - sống đẹp”...

Chú Phạm Chánh Trực (Nguyên Bí thư Thành Đoàn, chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn) chia sẻ tại Hội nghị

Chú Phạm Chánh Trực (Nguyên Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn) cho rằng: "Làm sao để thực hiện xây dựng giá trị thành người thật việc thật rất khó, nhưng trước hết cần hình dung tính chất: lý tưởng, đức - trí - thể - mĩ, cốt cách. Do vậy đoàn thanh niên phải định hướng cho thế hệ trẻ, cho thanh niên, xây dựng lý tưởng thanh niên, đoàn viên luôn gương mẫu đi đầu, sâu sắc kiên trì giữ vững.".

Từ trên thực tế câu hỏi làm sao để các hoạt động thanh niên phù hợp với sinh viên gen Z và phải giúp người trẻ thật sự phát huy bản sắc của họ, trong các sân chơi phải làm sao để họ cảm thấy thú vị khi tham gia. Ở trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM tổ chức 2 cuộc thi gây được tiếng vang trong sinh viên: You Branding - Xây dựng thương hiệu cá nhân và cuộc thi President Competition - Thủ lĩnh sinh viên UEF. "Chúng ta xây dựng các tấm gương sinh viên tiêu biểu cần thông qua các hình thức giáo dục này, các giá trị như "tinh thần trách nhiệm", "sống có lý tưởng, có khát vọng" trong thời đại mới cần được xây dựng bằng hình thức mới mẻ, dễ tiếp thu", TS. Nhan Cẩm Trí (Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM) chia sẻ.

Các bạn sinh viên trường ĐH Sài Gòn tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trần Ngọc Thạch (Trường ĐH Sài Gòn) có đam mê sân khấu, tích cực ca hát nhảy múa, nhưng nhận án mắt dè biểu, không sợ sệt, tránh né. Nhưng bạn quyết tâm khẳng định bản thân, trau dồi tri thức. "Con đường ngắn nhất dẫn đến thành công là con đường tri thức. Rèn luyện từ những năm học, sắp xếp thời gian tham gia hoạt động nhà trường", Ngọc Thạch nói. Theo đó, trong hành trình 10 năm khẳng định giá trị bản thân, Thạch cho rằng việc trau dồi tri thức chủ động sáng tạo luôn cần thiết.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên

Được biết, trong giai đoạn 2022 - 2027, Thành đoàn TPHCM tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TPHCM giai đoạn 2022 - 2027, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các giá trị: “Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh” gắn với đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người TPHCM “năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình”.

Mục tiêu hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên Thành phố phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh...Trên cơ sở nội dung định hướng cấp Thành, các cơ sở Đoàn triển khai, cụ thể hóa bằng những phong trào, chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên. Mỗi năm xác lập một cặp giá trị theo định hướng của cấp Thành để tập trung triển khai và tiếp tục duy trì thực hiện trong những năm sau.

Hội nghị thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên cơ sở Đoàn, Đoàn ngành, trường học trực thuộc tham gia đóng góp ý kiến

Quận Đoàn Bình Tân đề xuất một số giải pháp xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố. "Cần tiếp tục kiên trì, tiếp cận đối tượng thanh niên trên không gian mạng xã hội, khai thác công cụ mạng xã hội có lượng tham gia đông đảo của thanh niên như Tiktok, Instagram, tạo dựng những đại sứ thanh niên, người truyền cảm hứng là những Cán bộ Đoàn được lan tỏa trên không gian mạng", đại diện Quận đoàn Bình Tân tham luận tại Hội nghị.

Bạn Mai Hải Yến (Chủ tịch Hội sinh viên Học viên Cán bộ TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố năm 2017) bày tỏ: "Buổi lắng nghe giao lưu chia sẻ như vậy sẽ làm chúng ta trưởng thành, hiểu rằng những giá trị hình mẫu thanh niên không khuôn khổ, cứng nhắc. Để việc xây dựng mẫu hình thanh niên có có chiều sâu, hy vọng rằng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là tuyên truyền viên lan tỏa giá trị đến các bạn, đơn vị mình".

Anh Nguyễn Thái An (UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) nhận định: "Việc đầu tiên phải kiên trì thực hiện, làm sao thanh niên biết hiểu cảm, giá trị đặt ra cơ bản phù hợp nhưng cần phải được cụ thể hóa, luôn đổi mới phù hợp tình hình. Tôi tin tưởng kỳ vọng TPHCM có cách làm hay, mô hình hiệu quả để có thể chia sẻ các địa phương, nhân rộng ra toàn quốc".

Anh Trương Minh Tước Nguyên (Phó Bí thư Thành đoàn) xin ghi nhận, suy nghĩ tiếp thu triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới. "Mong rằng những điều Ban thường vụ Thành đoàn giới thiệu hôm nay chỉ là cái phát thảo để giới thiệu phương thức, cách làm hay để cơ sở Đoàn cùng học hỏi, xây dựng thêm, suy nghĩ đóng góp mới. Quan trọng là cách làm, giải pháp chúng ta thế nào để mới hơn, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới này", anh Tước Nguyên nói.

KIM NGÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: