Khởi động giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ

avatar KIM NGÂN

Thứ sáu, 08/09/2023 21:00 (GMT+7)

Giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Ai có thể tham gia?

Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tại các trường phổ thông, các trung tâm GDTX tại TP.HCM và các tỉnh, thành trong cả nước đều có thể tham gia Giải Lê Quý Đôn.

Thi những môn gì?

* Toán - Văn - Anh văn.

Cuộc thi diễn ra như thế nào?

* Vòng sơ kết: Từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024: gồm 15 đề thi chia làm 2 đợt (đợt I: 9 đề, đợt II: 6 đề) đăng trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, được phân theo khối lớp, học sinh của khối nào làm bài khối đó. Mỗi kỳ, báo đăng lần lượt một môn.

Ban tổ chức sẽ lấy điểm các kỳ thi (môn Toán, Văn, Anh) từ cao xuống để khen thưởng từng đợt.

Ở một số kỳ, nội dung và hình thức thi sẽ có ứng dụng chuyển đổi số.

Trong trường hợp bất khả kháng (như dịch bệnh chẳng hạn), đề thi sẽ được đăng trên chuyên trang Mực Tím tại địa chỉ muctim.tuoitre.vn, học sinh làm bài và nộp bài trực tuyến.

* Vòng chung kết: Những bạn đạt điểm cao và được khen thưởng từng đợt ở vòng sơ kết sẽ tập trung dự thi vòng chung kết xếp hạng, dự kiến vào giữa tháng 5-2024.

* Lễ phát thưởng và vinh danh Thủ khoa: Dự kiến vào tháng 8-2024.

Giây phút tôn vinh 9 Thủ khoa giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.- Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Giây phút tôn vinh 9 Thủ khoa giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.- Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Ban tổ chức giải Lê Quý Đôn

1. Đồng Trưởng ban tổ chức:

- Thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

- Anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

2. Phó Ban tổ chức:

- Thầy Lê Duy Tân (trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

3. Ủy viên thường trực:

- Thầy Trần Tiến Thành (chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

- Chị Hoàng Lê Kim Ngân (biên tập viên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ)

4. Các ủy viên:

- Thầy Dương Bửu Lộc (chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

- Thầy Trần Đình Nguyễn Lữ (chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Ban giám khảo

1. Chủ tịch Hội đồng giám khảo:

- Thầy Lê Duy Tân (trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)

2. Các thành viên Ban giám khảo:

- Do chủ tịch Hội đồng giám khảo và chuyên viên bộ môn quyết định.

Giải thưởng hấp dẫn

* Vòng sơ kết: Tặng quà và giấy khen đến những học sinh đạt điểm cao trong mỗi đợt và các tập thể trường tham gia tốt Giải Lê Quý Đôn.

* Vòng chung kết:

• Học sinh: Được tặng tiền mặt, quà, áo thụng & giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

- 4 Giải Nhất (mỗi khối lớp 1 giải): 3.000.000 đ/giải + 1 chiếc xe đạp + quà thưởng.

- 8 Giải Nhì (mỗi khối lớp 2 giải): 2.000.000 đ/giải + quà thưởng.

- 12 Giải Ba (mỗi khối lớp 3 giải): 1.000.000 đ/giải + quà thưởng.

- 28 Giải Khuyến khích (mỗi khối lớp 7 giải): 700.000 đ/giải + quà thưởng.

* Nhà trường và thầy cô:

- Giải tập thể: Ban tổ chức tặng giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho 40 trường THCS tham gia đều, có nhiều học sinh dự thi và đoạt giải.

- Giải cá nhân:

+ Tặng thưởng 4 giáo viên chủ nhiệm có học sinh đoạt giải.

+ Tặng thưởng 40 hiệu trưởng và 40 thầy cô phụ trách đã tích cực động viên các em tham gia giải.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: