Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM

avatar NAM TRÂN - HỒNG THẮM

Thứ năm, 17/08/2023 12:51 (GMT+7)

Hôm nay (17-8), tại Trường Song ngữ Quốc tế EMASI (quận 7) diễn ra lễ phát thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM.

Đến tham dự Lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 -2023 có thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) cùng các thầy cô trong Ban giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của chị Phạm Thị Thảo Linh (ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Thiếu nhi, Thành Đoàn TP.HCM).

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 3.

Hàng đầu (từ trái sang): Thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM), anh Nguyễn Khắc Cường (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ), ông Phan Văn Tâm (giám đốc marketing Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền) và chị Phạm Thị Thảo Linh (trưởng Ban thiếu nhi, Thành Đoàn TP.HCM) tại lễ phát thưởng - Ảnh: TRỌNG ANH

Đặc biệt, đến dự Lễ phát thưởng có thầy Huỳnh Công Minh (nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM). Thầy chính là người sáng lập Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng TP.HCM. Hiện thầy đang là chủ tịch Hội đồng sáng lập - Tổng Hiệu trưởng trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 4.

Thầy Huỳnh Công Minh (nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, người sáng lập Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng TP.HCM - bìa phải)- Ảnh: TRỌNG ANH.

Gần 500 thầy cô giáo, học sinh các trường THCS, tiểu học ở TP.HCM và một số tỉnh cũng đã có mặt để cùng chúc mừng và vinh danh các học sinh đạt giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.

Hôm nay phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 1.

Sân khấu lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn tại Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7 đã sẵn sàng - Ảnh: TRỌNG ANH

Hôm nay phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 3.

Niềm vui của các thủ khoa Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023 - Ảnh: TRỌNG ANH.

Biên tập viên Kim Ngân (thường trực Giải Lê Quý Đôn), các thầy cô cùng các bạn học đoạt giải mở màn chương trình với tiết mục Ơi cuộc sống mến thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện.

Clip: Tiết mục mở màn lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn -TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 4.

Tiết mục mở màn lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn- Ảnh: TRỌNG ANH

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 7.

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Về phía các đơn vị tài trợ có ông Phan Văn Tâm (giám đốc marketing Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền); bà Lê Thị Vân (giám đốc Phát triển chi nhánh Công ty Cổ phần AEG Việt Nam); đại diện Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107; ông Lê Bảo Thắng (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Quốc tế MỘT BƯỚC); quý thầy cô trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7.

Giải Lê Quý Đôn: Sân chơi học tập đầy hứng thú

Phát biểu tại lễ phát thưởng, chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) - chia sẻ: "Giải Lê Quý Đôn trên hai ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM đã trở thành sân chơi học tập đầy hứng thú, tạo điều kiện để các em vận dụng, sáng tạo kiến thức học được ở trường".

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 5.

Chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) - phát biểu tổng kết Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023 - Ảnh: TRỌNG ANH

Nét mới nổi bật của giải năm nay là lồng ghép nội dung môn Giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm gắn liền với thực tế cuộc sống vào đề thi.

Cụ thể ở khối tiểu học, Ban tổ chức và các thầy cô phòng chuyên môn đã lồng ghép nội dung này vào trong từng kỳ câu hỏi trên mặt báo và cả trong đề thi vòng chung kết, để từ đó, các em hiểu và thêm yêu về TP.HCM và địa phương, nơi em sinh sống.

Ngày hội chung kết Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ không kém phần thú vị khi các em được trải nghiệm 4 góc chủ đề về TPHCM: Lịch sử, Địa lí, Di sản và Cộng đồng. Sau khi trải nghiệm 4 góc chủ đề, các em làm bài dự thi ba môn Toán – Văn – Anh và thực hiện bài trong một quyển sách để làm nên sách "Thành phố tôi yêu" của riêng mình.

Hơn 85.000 thí sinh dự thi

Theo chị Trần Gia Bảo, Giải Lê Quý Đôn trên hai ấn phẩm nhận được bài làm của hơn 85.000 học sinh cấp THCS và cấp tiểu học đến từ TP.HCM và các tỉnh Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Trà Vinh…

Trường tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) là trường có số lượng học sinh đoạt giải đông nhất khối tiểu học: 7 em, trong đó có Thủ khoa lớp 5. Trường THCS Hoa Lư (TP. Thủ Đức) là trường có số lượng học sinh đoạt giải đông nhất ở khối THCS : 9 em. Trong đó có 2 em đoạt thủ khoa (Thủ khoa lớp 6 và Thủ khoa lớp 9).

Trải qua hai đợt câu hỏi ở vòng sơ kết và ngày hội chung kết, 113 học ở các khối lớp đã được chấm chọn để trao giải. Trong đó có 9 thủ khoa.

Sau khi phát clip nhìn lại mùa giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023, ban tổ chức tiến hành trao giải cho 151 trường tiểu học và 55 trường trung học cơ sở tham gia tốt giải Lê Quý Đôn.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 8.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc trao giấy khen cho đại diện các trường - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 9.

Thầy Lê Duy Tân (trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) trao thưởng cho đại diện các trường - Ảnh: TRỌNG ANH

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 10.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy (trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM) trao giấy khen cho đại diện các trường - Ảnh: TRỌNG ANH

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 13.

Thầy Phạm Quang Tâm (phó Phòng Giáo dục Trung học, giữa-bên trái) và thầy Nguyễn Minh Thiên Hoàng (phó Phòng Giáo dục Tiểu học) trao giấy khen cho đại diện các trường - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tiếp theo là phần trao tặng giấy khen từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và quà tặng của ban tổ chức cho 6 phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều trường tham dự, nhiều học sinh đoạt giải.

Đó là Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thủ Đức.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 11.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao giấy khen cho đại diện các phòng Giáo dục - Đào tạo - Ảnh: TRỌNG ANH

Giải Lê Quý Đôn sẽ có nội dung ứng dụng chuyển đổi số

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, thầy Nguyễn Bảo Quốc cho biết, Giải Lê Quý Đôn cho biết, năm nay, giải có nhiều đổi mới, không chỉ thu hút sự quan tâm của học sinh ở TP.HCM mà còn học sinh của các tỉnh.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 12.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) phát biểu tại lễ phát thưởng - Ảnh: TRỌNG ANH

Phát động mùa giải mới năm học 2023-2024, thầy Nguyễn Bảo Quốc thông tin, trong năm học mới, Ban tổ chức giải sẽ tiếp tục đổi mới nội dung ra đề, bám sát, đi sâu và việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, cũng như nâng cao năng lực, phẩm chất cho các em.

Ngoài ra, nét mới hơn nữa chính là việc ứng dụng chuyển đổi số trong nội dung, hình thức thi để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số chung của thành phố.

Theo thầy Nguyễn Bảo Quốc, mùa giải năm học 2023 - 2024 là năm bản lề, hướng tới kỷ niệm 30 năm Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM.

113 thí sinh đoạt giải

Đại diện Ban tổ chức, thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao thưởng cho 9 thủ khoa của mùa giải năm học 2023 - 2024.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 13.

Thủ khoa khối lớp 1 - Nguyễn Ngọc Minh Khuê - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 14.

Thủ khoa khối lớp 2 - Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 15.

Thủ khoa khối lớp 3 - Phạm Ngọc Bảo Lâm - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 16.

Thủ khoa khối lớp 4 - Nguyễn Hoàng Phúc - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 17.

Thủ khoa khối lớp 5 - Lâm Tử Quỳnh - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 18.

Thủ khoa khối lớp 6 - Nguyễn Lê Hồng Hảo - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 19.

Thủ khoa khối lớp 7 - Cao Nguyễn Bảo Trân - Ảnh: TRỌNG ANH

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 20.

Thủ khoa khối lớp 8 - Đặng Anh Thư - Ảnh: TRỌNG ANH.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 21.

Thủ khoa khối lớp 9 - Lê Minh Thiên Phú - Ảnh: TRỌNG ANH

Quà tặng cho thủ khoa khối tiểu học gồm: một chiếc xe đạp Martin 107, một đồng hồ định vị trẻ em, một thùng bánh ngũ cốc ăn sáng Trix (Nestle), một bộ dụng cụ học tập, một bộ quà tặng của chi nhánh Công ty AEG Việt Nam: áo thun, balo, bóp viết cùng giải thưởng tiền mặt 3 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng là 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty AEG còn tặng thêm các Thủ khoa một học bổng toàn phần khóa học STEAM English.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 23.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc và chị Trần Gia Bảo trao thưởng cho 9 thủ khoa

Mỗi thủ khoa Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ sẽ nhận được quà tặng bao gồm một chiếc xe đạp Martin 107, một đồng hồ định vị, một thùng bánh ngũ cốc ăn sáng Trix (Nestle), một bộ dụng cụ học tập cùng giải thưởng tiền mặt 3 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng là 10 triệu đồng.

Danh sách thủ khoa Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023

Thủ khoa lớp 1: Nguyễn Ngọc Minh Khuê (Lớp 1/3 Trường tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Thủ khoa lớp 2: Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm (Lớp 2/7 Trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Bình Tân, TP.HCM)

Thủ khoa lớp 3: Phạm Ngọc Bảo Lâm (lớp 3A Trường tiểu học Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Thủ khoa lớp 4: Nguyễn Hoàng Phúc (lớp 4/1 Trường tiểu học TH Lê Lai, quận Tân Phú, TP.HCM)

Thủ khoa lớp 5: Lâm Tử Quỳnh (lớp 5/2 Trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp)

Thủ khoa lớp 6: Nguyễn Lê Hồng Hảo (Lớp 6A1 Trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức

Thủ khoa lớp 7: Cao Nguyễn Bảo Trân (Lớp 7A11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1)

Thủ khoa lớp 8: Đặng Anh Thư (Lớp 8A9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè)

Thủ khoa lớp 9: Lê Minh Thiên Phú (Lớp 9/3 Trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức)

Chị Trần Gia Bảo (phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) trao thư cảm ơn cho đại diện các đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền; Công ty Cổ phần AEG Việt Nam; Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107; Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục Quốc tế MỘT BƯỚC và Ban giám hiệu trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7. Đây là những đơn vị đã góp phần rất quan trọng vào sự thành công của Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023.

Đang diễn ra lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 25.

Chị Trần Gia Bảo trao thư cảm ơn của cho đại diện các đơn vị tài trợ, hỗ trợ chương trình - ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thầy Huỳnh Công Minh: Tôi hạnh phúc trước sự thành công của giải

Phát biểu tại lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn, thầy Huỳnh Công Minh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, người sáng lập Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng TP.HCM, cho biết, thầy cảm thấy hạnh phúc trước sự thành công của Giải Lê Quý Đôn.

Thầy Huỳnh Công Minh - Ảnh: TRỌNG ANH

Thầy Huỳnh Công Minh đánh giá cao việc ban tổ chức giải luôn tìm cách đổi mới, sáng tạo để Giải Lê Quý Đôn song hành cùng với sự đổi mới của xã hội, của chương trình giáo dục.

Thầy cũng nhấn mạnh, qua 28 năm, dù có những đổi mới nhưng cuộc thi vẫn duy trì mục đích ban đầu là tạo ra một sân chơi để các em học sinh có thể vừa học vừa chơi.

Thầy Huỳnh Công Minh cho biết thêm, Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long sẽ đồng hành cùng Giải Lê Quý Đôn trong năm tới thông qua việc tài trợ học bổng.

Ban tổ chức tiếp tục trao các giải nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng dành tặng 14 phần quà công nhận 14 em đã có nhiều cố gắng trong kỳ thi chung kết vừa qua.

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 30.

Thầy Lê Duy Tân (trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và bà Lê Thị Vân (giám đốc Phát triển chi nhánh Công ty Cổ phần AEG Việt Nam) trao giải khuyến khích - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 31.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc và chị Trần Gia Bảo trao giải khuyến khích cho các thí sinh - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 32.

Thầy Lê Duy Tân (trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và ông Phan Văn Tâm (giám đốc marketing, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền) trao giải ba cho học sinh THCS - Ảnh: NGUYỄN HƯNG.

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 33.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy (trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và ông Lê Bảo Thắng (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn giáo dục quốc tế MỘT BƯỚC) trao giải ba cho các học sinh tiểu học - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trao thưởng cho 113 học sinh xuất sắc Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh 34.

Thầy Phạm Quang Tâm (phó Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) và ông Phạm Việt Long (trưởng Phòng Hành chính, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107) trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải khuyến khích - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Buổi lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023 khép lại bằng tiết mục ca hát Em chưa là thần đồng của các bạn thí sinh đoạt giải

Năm học 2022 – 2023, báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TP.HCM. Đây là sân chơi học tập giúp học sinh khối THCS, tiểu học có thêm điều kiện ôn tập kiến thức ở lớp, đồng thời phát huy khả năng tự học, sáng tạo thông qua việc giải các câu hỏi của ban tổ chức.

Một số gương mặt thủ khoa sẽ được vinh danh tại lễ phát thưởng Giải Lê Quý Đôn năm 2022-2023 - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

Giải Lê Quý Đôn còn là nơi để các bạn học sinh có những trải nghiệm quý báu, sáng tạo khi tham gia kỳ thi chung kết. Những trải nghiệm này gắn liền với những sự việc, hiện tượng diễn ra trong đời sống hàng ngày, giúp cho các bạn nhạy bén hơn trong việc giải quyết, xử lý vấn đề. Đó cũng là tiêu chí của mùa giải, học và chơi gắn liền với thực tế cuộc sống.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Giải Lê Quý Đôn, ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Nhi Đồng TPHCM còn thường xuyên đến các trường tiểu học, THCS để giao lưu, giải đáp thắc mắc về giải, vinh danh các học sinh đoạt Thủ khoa

Ban tổ chức Giải Lê Quý Đôn trân trọng cảm ơn:

Công ty Cổ phần AEG Việt Nam, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty OSI Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Bến Nghé, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (nhãn hàng Ngũ cốc nguyên cám Nestlé) và Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long quận 7 đã tài trợ Giải Lê Quý Đôn năm học 2022 - 2023. Mong quý doanh nghiệp, quý nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải trong những năm tiếp theo.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: