avatar THÁI THANH

Thứ năm, 20/07/2023 11:17 (GMT+7)

Sau khi biết điểm thi THPT, nhiều teen 2k5 vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc lựa chọn, điều chỉnh nguyện vọng thế nào cho phù hợp.

‏Học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

‏Học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

‏Theo quy định của Bộ GD - ĐT, từ ngày 10-7 đến 30-7, các thí sinh được đăng ký, chỉnh sửa nguyện vọng không giới hạn trên hệ thống xét tuyển. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bạn học sinh có nhiều thắc mắc về chọn nguyện vọng. Bởi vì nhiều trường hợp, kết quả thi của các bạn có nhiều chênh lệch so với tính toán ban đầu. ‏

Chênh vênh giữa các nguyện vọng

‏Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều bạn học sinh cũng đã bắt đầu suy nghĩ điều chỉnh nguyện vọng.

Bạn Ngọc Giàu, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng TrỊ. Ảnh: NVCC

Bạn Ngọc Giàu, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng TrỊ. Ảnh: NVCC

"Vì điểm thi của mình có thấp hơn so với dự kiến nên mình đang suy nghĩ nên điều chỉnh nguyện vọng thế nào cho phù hợp. Mình rất lo lắng về sự tăng giảm của điểm thi và cả tỉ lệ chọi. Nếu điểm tăng nhiều thì cơ hội đậu nguyện vọng yêu thích sẽ lung lay và thậm chí là trượt. Sắp xếp nguyện vọng sao cho phù hợp đang là một trong những điều mình đang băn khoăn vì sợ rằng sơ suất thì không đậu được nguyện vọng mà mình mong muốn", bạn Ngọc Giàu (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) chia sẻ. 

Nên chọn nguyện vọng đã trúng tuyển hay tiếp tục chờ điểm chuẩn?

‏Hiện nay, xét tuyển bằng học bạ cũng là cách được nhiều thí sinh lựa chọn để đậu đại học. Đây là một cơ hội tốt mà không phải ai cũng có. Tuy nhiên, với nhiều bạn, nguyện vọng trúng tuyển bằng cách xét học bạ lại không phải là chuyên ngành các bạn ấy thích nhất. Do đó, việc phân vân nên xác nhận nhập hay tiếp tục chờ điểm chuẩn cũng là nỗi niềm của rất nhiều thí sinh.

‏Bạn Nguyễn Ngọc Tuyết, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Ảnh: NVCC

‏Bạn Nguyễn Ngọc Tuyết (Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh). Ảnh: NVCC

‏Bạn Nguyễn Ngọc Tuyết (trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) tâm sự: "Mặc dù cảm thấy kết quả không được khả quan nhưng mình vẫn rất phân vân không biết nên quyết định như thế nào. Mình có đậu học bạ của một trường đại học nhưng đó lại không phải là chuyên ngành mình mơ ước. Nếu tiếp tục chờ điểm chuẩn, mình sợ trường hợp xấu sẽ xảy ra đó là mình trượt cả hai bên".‏

Nguyện vọng đó có tốt cho tương lai?

‏Trong khoảng thời gian học THPT, nhiều bạn học sinh đã sớm tìm thấy niềm yêu thích của mình ở một chuyên ngành, lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, sau khi có điểm thi THPT, các bạn lại bắt đầu lo lắng nhiều về việc nên chọn phương án an toàn hay theo đuổi đam mê đến cùng. ‏

‏Bạn Bảo Ngọc (Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) cho biết: "Mình có rất nhiều băn khoăn trong lúc lựa chọn ngành nghề của mình. Vì lúc học ở cấp 3, mình đã nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình. Mình lo lắng liệu rằng ngành nghề mà em chọn có đại quà quá, có nhiều người chọn quá nên sau này mình bị đẩy lại phía sau thì sao. Hay ngành nghề mà mình chọn khi ra trường khó xin việc làm thì sao".

‏Bạn Bảo Ngọc, trường THPT Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: NVCC

‏Bạn Bảo Ngọc, trường THPT Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: NVCC

‏Ngoài ra, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, điều chỉnh nguyện vọng của các thí sinh còn là chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, học phí của các trường đại học. Bảo Ngọc chia sẻ thêm: "Trước khi quyết định, mình đã tìm hiểu về mảng truyền thông của trường, về cơ sở vật chất và cả về những cơ hội mà trường mang đến cho sinh viên. Mình nghĩ đó cũng là yếu tố rất quan trọng vì nó quyết định lớn đến tương lai sau này".‏

‏Điều chỉnh nguyện vọng là bước vô cùng quan trọng, quyết định đến cơ hội đậu đại học của nhiều bạn thí sinh. Nguyện vọng không thể chọn theo cảm tính, chọn theo số đông mà cần có "chiến lược" thông minh. ‏

Lựa chọn nguyện vọng sau khi biết điểm thi

Nhằm hỗ trợ thí sinh tìm hiểu các vấn đề liên quan đến đăng ký xét tuyển, lựa chọn ngành nghề, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.

Ngày hội diễn ra vào ngày 22-7 (thứ bảy), đồng thời tại Hà Nội (Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng) và TP.HCM (Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10).

Ngày hội vào cửa tự do và có nhiều quà tặng hấp dẫn cho thí sinh, phụ huynh. Tại mỗi ngày hội có 150 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị giáo dục.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: