Ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch sẽ có người yêu có là một... cú lừa?

avatar THÁI THANH

Thứ hai, 21/08/2023 18:03 (GMT+7)

Ăn chè đậu đỏ mãi mà chưa có người yêu? Là do mình ăn chưa đủ hay là có nhầm lẫn gì ở đây?

Thời gian gần đây, nhiều người truyền tai nhau rằng ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất tịch sẽ tăng thêm may mắn và sớm có người yêu. Nhưng thực tế có như thế không? ‏

Tại sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch?

‏Ở Việt Nam, điểm nổi bật của ngày lễ Thất tịch không chỉ có mưa ngâu mà còn là "hiện tượng" giới trẻ đua nhau đi ăn chè đậu đỏ. Bởi nhiều người cho rằng, ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch sẽ giúp gặp nhiều thuận lợi trong đường tình duyên.

Hay nói cách khác chính là mong ước có được một tình yêu đẹp như Ngưu Lang - Chức Nữ. ‏

‏Đối với hội FA, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ tăng thêm may mắn trong tình yêu, sớm ngày gặp được nửa kia của mình. Còn đối với những cặp đôi đang yêu, ăn chè đậu đỏ sẽ giúp tình yêu thêm bền chặt, gắn bó lâu dài.‏

‏Đó cũng là lý do mà vào ngày Thất tịch, các hàng quán lại "cháy hàng" món chè này.

Sự thật đằng sau trào lưu ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch. Ảnh: Thái Thanh

Sự thật đằng sau trào lưu ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch. Ảnh: Thái Thanh

Ăn chè đậu đỏ mãi vẫn chưa có bồ

‏Nhưng sự thật có phải là cứ ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất tịch thì sẽ có người yêu hay không? Bạn Thùy Linh (Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM) dí dỏm: "Mình và đám bạn thân đã hẹn nhau ăn chè đậu đỏ 3 năm liền nhưng đến giờ vẫn chưa có đứa nào tìm được nửa kia của mình. Vậy nên năm nay có ăn tiếp hay không thì tụi mình vẫn còn đang băn khoăn đấy". ‏

‏Trên thực tế, loại đậu được nhắc đến trong truyền thuyết của người Trung Quốc là "đậu tương tư", có màu sắc và hình dáng giống y hệt đậu đỏ. Đậu tương tư rắn chắc, đỏ tươi, ít khi bị hư hại, thể hiện cho một tình yêu bền chặt, thủy chung, son sắt. Tuy nhiên loại đậu này không ăn được vì có chứa độc. ‏‏

‏Và có một sự thật bất ngờ hơn đó là vào ngày này tại Trung Quốc, người ta không ăn chè đậu đỏ mà thay vào đó sẽ ăn các loại bánh truyền thống và sủi cảo. ‏

‏Vậy nên, nếu ăn chè đậu đỏ nhiều mà vẫn chưa thoát được kiếp FA thì bạn cũng đừng quá lo lắng. Ai rồi cũng sẽ sớm ngày tìm được nửa kia của mình thôi! ‏

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: