Chủ nhật, 31/03/2024 09:00 (GMT+7)

Mùa nóng, một số bạn sẽ có cách giải nhiệt khác nhau. Tuy nhiên trong số đó, có những thói quen gây hại cho sức khỏe.

10 thói quen không tốt cho sức khỏe trong mùa nóng- Ảnh 1.

Thói quen không tốt mùa nóng: thường xuyên ăn đồ nướng, chiên - Ảnh minh họa bởi AI.

1. Ăn thức ăn thừa để lâu

Mùa nóng, thức ăn thừa để ở nhiệt độ phòng lâu dễ bị ôi thiu, sinh ra chất độc hại, có thể gây đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, ngộ độc thực phẩm nặng và các vấn đề về tiêu hóa khác.

10 thói quen không tốt cho sức khỏe trong mùa nóng- Ảnh 2.

Ảnh: HUYỀN THƯ

Do vậy bạn nên ăn chín, uống sôi. Nếu ăn xong ngay trong bữa thì quá tốt. Đồ ăn nấu chín chỉ nên để một giờ ở nhiệt độ phòng. Sau đó, bạn bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

2. Ăn nhiều đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán và nhiều dầu mỡ là thực phẩm nên tránh nhiều nhất có thể, đặc biệt trong mùa nóng. Loại thực phẩm này có khả năng làm nóng cơ thể, khiến bạn nóng hơn và gây mất nước.

Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm chiên rán có thể khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, tăng nguy cơ béo phì và suy giảm hệ miễn dịch.

3. Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu

Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài hoặc đi chơi, hoạt động thể lực liên tục. 

Bởi hành động này có thể làm bạn cảm nắng, tác hại đến da, mất nước, thậm chí đột quỵ do nhiệt.

Nếu bắt buộc phải ra ngoài, bạn thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ cơ thể như đội mũ, mặc áo khoác, đeo kính, bôi kem chống nắng…

Với những bạn hay hoạt động dưới trời nắng nóng cần uống nhiều nước, có thể uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol...

4. Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về hoặc tắm đêm

Sau khi đi nắng, vận động mạnh, nhiều bạn muốn tắm nước lạnh ngay để cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng. 

Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, sự kích thích của nước lạnh khiến các mạch máu co lại nhanh chóng sẽ gây huyết áp tăng cao và lượng máu cung cấp cho tim không đủ.

Đối với một số bạn có thể trạng kém, tắm nước lạnh dễ gây khởi phát các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản cũng như bệnh về đường tiêu hóa.

Nếu vừa hoạt động nặng trong thời tiết nóng, hãy dùng khăn bông mềm thấm khô mồ hôi và ngồi nghỉ ngơi một lúc trước khi tắm.

5. Không mở cửa sổ thông gió

Vào mùa nóng, thời tiết oi bức, nhiều gia đình sử dụng điều hòa để làm mát không khí. Tuy nhiên, nếu sử dụng điều hòa liên tục mà không mở cửa sổ thì chất lượng không khí sẽ kém, dễ gây bệnh. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, một ngày bạn nên mở cửa sổ 2-3 lần, mỗi lần ít nhất 30 phút.

6. Không nghỉ trưa

Vào mùa hè, ngày dài đêm ngắn, một số bạn dần có cảm giác ban đêm không ngủ đủ giấc. Sau một buổi sáng bận rộn học tập và làm việc gây kiệt sức về thể chất và tinh thần là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, giấc ngủ trưa hè có vai trò quan trọng trong việc giữ tinh thần minh mẫn, ngăn ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe.

7. Giảm cân, biếng ăn và chỉ ăn một loại thực phẩm

Nhiều bạn có triệu chứng đắng miệng vào mùa nóng, vì đi nắng mệt mỏi nên thường chỉ ăn một ít rau củ để no bụng. Điều này khiến cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, lâu dần dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch.

10 thói quen không tốt cho sức khỏe trong mùa nóng- Ảnh 4.

Bạn nên ăn đa dạng thực phẩm để đủ chất dinh dưỡng vào mùa nắng nóng - Ảnh: LÊ VI

3 kiểu uống nước mùa nóng nên bỏ

1. Thường xuyên uống nước đá lạnh

Sau khi một lượng lớn đồ uống lạnh vào đường tiêu hóa sẽ cản trở nhu động bình thường của dạ dày. Việc này có thể dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa.

Bạn ăn đồ lạnh quá nhiều trong thời gian ngắn cũng khiến cổ họng bị tổn thương, dễ bị mầm bệnh tấn công.

2. Uống nước ngọt có ga, caffein

Đồ uống chứa cồn hoặc caffein có xu hướng thúc đẩy cơ thể bài tiết nước tiểu nhiều hơn. Vì vậy, bạn càng có cảm giác khát nước và mệt mỏi.

Ngoài ra, đồ uống có ga không có bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Ngược lại, nó còn dẫn đến các vấn đề như béo phì, tăng huyết cao hay đái tháo đường.

Axit béo (trans fat) trong nước ngọt có ga gây tăng cân, tăng mỡ bụng và nhiều vấn đề về sức khỏe tim mạch.

3. Uống nước quá nhanh

Thời tiết mùa hè nóng nực khiến cơ thể đổ mồ hôi và khát nước nhanh chóng. Tuy nhiên, thói quen uống nước quá nhanh hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Cách uống này khiến nước nhanh chóng đi vào máu, làm tăng lượng máu, dễ làm tăng gánh nặng cho tim, gây ra các triệu chứng như tức ngực, khó thở…

Mùa hè, việc duy trì tính cách lạc quan, hướng ngoại có lợi cho sự cân bằng cơ thể, giúp tinh thần sảng khoái. Tâm trạng ủ rũ, mệt mỏi, giận dữ, u sầu sẽ làm cản trở điều hòa cơ thể, khiến cơ thể mất cân bằng.

Vì vậy, bạn nên điều tiết cảm xúc hợp lý, duy trì tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Đó cũng là một trong những cách giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả đấy!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: