Đội tuyển Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ sáu, 21/12/2018 22:11 (GMT+7)

Với thành tích vô địch AFF Cup 2018, Đội tuyển Việt Nam đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chiều 21/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam vừa giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup 2018).

Thủ tướng chúc mừng thành công của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đại diện Ban huấn luyện và Đội tuyển Việt Nam trân trọng tặng Thủ tướng trái bóng sử dụng tại AFF Cup 2018. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng trao quà cho Ban huấn luyện và Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hữu nghị cho HLV Park Hang-seo; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia.

Thủ tướng trao phần thưởng cho các cá nhân xuất sắc của Ban huấn luyện và một số cầu thủ Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cũng trao Huân chương Lao động Hạng ba cho các cầu thủ Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Lương Xuân Trường, Phan Văn Đức, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Trần Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, các trợ lý Nguyễn Đức Cảnh, Lư Đình Tuấn, Lee Young-jin, Bae Ji-won.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng Bằng khen cho 17 thành viên tham dự AFF Cup 2018 của Đội tuyển Việt Nam.

PV (theo chinhphu.vn)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: