avatar HOÀNG TÙNG

Thứ sáu, 08/09/2023 18:06 (GMT+7)

HLV Philippe Troussier rút gọn danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu tuyển Việt Nam đấu Palestine.

Chốt danh sách tuyển Việt Nam đấu với Palestine - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam có sự kết hợp giữa những nhân tố cũ và mới ở đợt giao hữu FIFA Days tháng 9 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trong những ngày vừa qua, tuyển Việt Nam tập luyện với 32 cầu thủ theo danh sách triệu tập ban đầu (vắng Đoàn Văn Hậu vì chấn thương), cộng thêm 4 cầu thủ bổ sung từ đội U23 - không tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2024, gồm Andrej Nguyễn An Khánh, Đặng Tuấn Phong, Giáp Tuấn Dương và Trần Nam Hải.

Đến chiều 8-9, HLV Philippe Troussier chính thức rút gọn danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu tuyển Việt Nam đấu với Palestine vào ngày 11-9 trên sân Thiên Trường, Nam Định.

Những cái tên bị loại gồm: Đoàn Văn Hậu (chấn thương), Dương Văn Hào, Nguyễn Hữu Sơn, Đinh Thanh Bình, Hoàng Thái Bình, Đặng Tuấn Phong, Bùi Tiến Dũng, Andrej Nguyễn An Khánh và Trần Nam Hải.

Trong số trên, tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh (sinh năm 2005) sau thời gian tập luyện cùng U23 và đội tuyển Việt Nam chưa thể hiện tốt bản lĩnh trong thi đấu đối kháng. Trong khi đó, trung vệ Trần Nam Hải được bổ sung qua đội Olympic Việt Nam chuẩn bị dự Asiad 19.

Dự kiến vào lúc 19h ngày 10-9, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Thiên Trường, Nam Định. Buổi chiều cùng ngày, HLV Philippe Troussier sẽ tham dự buổi họp báo trước trận.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm, Phạm Văn Phong, Nguyễn Đình Triệu.

Hậu vệ (7): Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Giáp Tuấn Dương (bổ sung từ U23), Phạm Trung Hiếu, Quế Ngọc Hải.

Tiền vệ (10): Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Lâm Ti Phông, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh.

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Quang Nam.

Trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Palestine vào ngày 11-9 trên sân Thiên Trường.

Sau đó vào tháng 10, đội có những chuyến thi đấu giao hữu với Trung Quốc (ngày 10-10), Uzbekistan (13-10) và Hàn Quốc (17-10).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: