Những điểm check-in nào ở Huế nên đến dịp lễ này?

Thứ sáu, 26/04/2024 06:23 (GMT+7)

Dịp lễ 30-4 và 1-5 là thời điểm lý tưởng để khám phá những điểm check-in, thưởng thức những món ăn đặc trưng của thành phố Huế.

Biển Lăng Cô là điểm check-in lý tưởng cho dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: KHÁNH DUYÊN

Biển Lăng Cô là điểm check-in lý tưởng cho dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: KHÁNH DUYÊN

Điểm đến biển Lăng Cô

Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày lễ 30-4 và 1-5, biển Lăng Cô là một trong những điểm check-in thu hút khách du lịch nhất khi đến Huế.

Lăng Cô được mệnh danh là vịnh biển đẹp và trong xanh bậc nhất miền Trung, phong cảnh hữu tình, lại có các loại hải sản tươi ngon.

Ở đây, ngoài tắm biển, bạn còn có thể trải nghiệm các hoạt động thể thao bãi biển khác. Đặc biệt, hoàng hôn ở biển Lăng Cô được nhiều bạn trẻ ở Huế săn đón gần đây. Đừng quên dặn dò "phó nháy" của mình để có những bức hình sống ảo thật đẹp khi đến đây nhé!

Đại Nội Huế: Địa điểm đừng bỏ qua

Khu Đại Nội Huế được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO từ năm 1993.

Thành phố Huế mang vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính, nên thơ - Ảnh: THANH NHI

Thành phố Huế mang vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính, nên thơ - Ảnh: THANH NHI

Đây là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc và di tích lịch sử quan trọng. Bao gồm cụm di tích bao gồm Hoàng Thành (nơi vua thiết triều) và Tử Cấm Thành (nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc). 

Ngoài ra, mỗi khu vực còn có nhiều công trình nổi tiếng khác như Điện Thái Hòa, Cổng Ngọ Môn, Điện Cần Chánh,…

Với vẻ đẹp cổ kính và bề dày lịch sử trăm năm, đây sẽ là điểm check-in không thể bỏ qua vào dịp lễ này.

Chùa Thiên Mụ

Thừa Thiên Huế nổi tiếng với chùa Thiên Mụ, tọa lạc trên đồi Hà Khê. Chùa mang vẻ đẹp trầm tư, cổ kính, thơ mộng, soi bóng xuống dòng sông Hương. 

Dịp lễ 30-4 và 1-5 nếu bạn có dịp đến Huế, bạn nhất định phải ghé nơi đây để một lần nhìn ngắm "bức tranh thủy mặc", lắng nghe người dân bản địa kể lại những truyền thuyết, huyền tích ngày xưa.

Người dân Huế tin rằng đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Cố đô. Đây cũng là nơi giúp bạn thư giãn, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Chợ Đông Ba

Nằm tại trung tâm thành phố cổ Huế, chợ Đông Ba không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là một điểm đến văn hóa, lịch sử.

Ở đây du khách sẽ được sống trong không gian đậm chất Huế. Từ những hàng rau củ, các loại mứt phong phú cho đến những gian hàng bày bán nón lá, đèn lồng, đồ trang sức…

Chợ Đông Ba cũng là điểm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh: THANH NHI

Chợ Đông Ba cũng là điểm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh: THANH NHI

Ngoài ra, khi đến Chợ Đông Ba bạn có thể trải nghiệm ẩm thực với những món đặc sản Huế hấp dẫn như bánh bèo, bánh khoái, bánh nậm cho đến bún bò Huế, cơm hến, bánh canh.

Ở đây, bạn có thể mua được các loại áo dài, nón thêu tay, hộp đựng bút, tranh thêu thủ công…

Ăn gì ở Huế?

Nếu đã chọn Huế làm điểm đến vui chơi, đừng bỏ lỡ những trải nghiệm ẩm thực đậm chất "ngon, bổ, rẻ" sau đây.

Những điểm check-in nào ở Huế nên đến dịp lễ này?- Ảnh 4.

Bánh canh cá lóc có giá bình dân nhưng ăn cực chắc bụng - Ảnh: HOÀI TRINH

Bánh canh cá lóc

Bên cạnh các đặc sản trứ danh như cơm hến hay bún bò, bánh canh cá lóc tuy kém tiếng hơn vẫn sở hữu vị "cuốn" chẳng kém. Nguyên liêu làm nên món này rất đơn giản, chủ yếu gồm sợi bánh canh và thịt cá lóc gỡ xương.

Tuy nhiên, khi kết hợp cùng nhau lại kích thích vị giác khó tả. Cụ thể, nước dùng ninh với xương cá nên có vị vừa đậm đà vừa ngọt thanh. Chỉ với 15.000 - 20.000 đồng, bạn đã có một tô bánh canh dư sức no nê cho bữa chính trong ngày!

Bánh ướt Huyền Anh

Trên đường ghé thăm chùa Thiên Mụ, sẽ đáng tiếc nếu bạn không tạt vào quán bánh ướt mang tên Huyền Anh (50 Kim Long). Món chính của quán là thịt nướng được ướp theo bí quyết gia truyền, ăn vừa mềm lại thấm.

Về bánh ướt thì lớp bánh rất mỏng, bên trong có rau sống cuốn với thịt và ăn kèm với nước mắm hoặc nước lèo.

Trong đó, nước mắm với hương vị không đâu có được chính là "linh hồn" của món bánh ướt này. Bởi nó chứa đựng vị thanh nhẹ chứ không hề mằn mặn như nước mắm của các quán khác.

Ngoài ra, món bún thịt nướng cũng rất đáng để thử. Tô bún kèm rất nhiều loại rau thơm và chua ngọt giúp bạn ăn thỏa thích mà không lo bị ngán.

Bánh ép

Bánh ép là món ăn hè phố rất được ưa chuộng của giới trẻ Huế. Đặc biệt là lứa học sinh, sinh viên bởi giá cực "hạt dẻ" mà chất lượng miễn bàn.

Những điểm check-in nào ở Huế nên đến dịp lễ này?- Ảnh 5.

Món ăn vặt "thân thương" của teen Huế - Ảnh: FANPAGE HUẾ

Thành phần chính gồm bột lọc và nhiều loại nhân khác nhau như trứng, bò khô, thịt, tôm, pate, xúc xích,... Có thể gọi nhân kiểu "thập cẩm" hoặc từng vị riêng, tùy thuộc vào khẩu vị và phong cách mỗi quán.

Bánh ép ngon nhất khi ăn nóng. Bỏ thêm chút rau răm, dưa leo sau đó cuộn tròn bánh lại. Chấm với nước mắm chua cay cứ phải gọi là "ngon hết sảy".

Ốc Huế

Thuộc miền Trung nắng gió với nhiều bãi biển đẹp, Huế vì vậy cũng là xứ sở của hải sản. Trong đó phải kể đến vô vàn biến tấu hấp dẫn từ ốc.

Đến với đa số quán ốc ở Huế, bạn tha hồ lựa chọn nào ốc hương, ốc móng tay, ốc len, ốc cà na, ốc bươu,... Cách chế biến, "topping" cũng rất đa dạng từ sốt trứng muối, sốt sa tế, sốt Thái đến xóc tỏi hoặc xào sả ớt. Ngoài ra thì hàu nướng mỡ hành cũng là một "best seller" không nên bỏ qua.

Đặc biệt, sốt từ thịt ốc cùng đủ loại gia vị được pha vừa miệng mà đậm đà lắm luôn.

Chè bột lọc heo quay

Đây là món tráng miệng độc lạ chỉ riêng có ở Huế. Với thịt heo quay xắt nhỏ được bọc trong viên bột lọc bé xinh, cảm giác mằn mặn quyện cùng nước chè ngọt lành hứa hẹn là trải nghiệm có một không hai.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: