Hai nam sinh Trường THCS Kpă Klơng (Gia Lai) dũng cảm cứu người

avatar THANH TÂM

Thứ năm, 29/02/2024 18:58 (GMT+7)

Không ngần ngại nguy hiểm, hai nam sinh Trường THCS Kpă Klơng (xã Ia Pia, huyện Chư Prông, Gia Lai) đã nhảy xuống hồ cứu em nhỏ bị đuối nước.

Hai nam sinh dũng cảm đó là bạn Kpuih Sân và Kpuih Dấu (học lớp 7 và lớp 6, Trường THCS Kpă Klơng (xã Ia Pia, huyện Chư Prông, Gia Lai).

Bạn Kpuih Sân cho biết, khi đang cùng câu cá với Kpuih Dấu thì bỗng thấy em Rơ Lan Nghị (5 tuổi) đang tắm rồi chìm dần xuống nước. Ban đầu, Sân nghĩ Nghị ngụp đầu xuống để chơi nhưng sau đó không thấy em nổi lên. Nghi chuyện chẳng lành, bạn quăng cần câu, vội vã chạy đến bên hồ.

Hai nam sinh Trường THCS Kpă Klơng (Gia Lai) dũng cảm cứu người- Ảnh 1.

Hai “anh hùng nhí” Kpuih Sân (áo trắng) và Kpuih Dấu (áo vàng) - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không kịp suy nghĩ, Sân nhảy ùm xuống nước. Do hồ nước khá rộng, thế nên khi nhìn thấy chỗ có bong bóng nước nổi lên, đoán rằng em Nghị ở vị trí đó, Kpuih Sân bơi nhanh ra để cứu em.

Khi tiếp cận được, Nghị ôm chặt lấy Sân khiến bạn không di chuyển được. Dáng người Sân lại bé xíu, không kéo nổi em lên, cả hai hoảng loạn vùng vẫy giữa hồ. Thấy vậy, Kpuih Dấu liền nhảy xuống, hợp sức cùng bạn để kéo Nghị lên rồi tri hô người lớn đến cấp cứu.

Được biết, do đang vui chơi gần hồ, thấy hồ ít nước, nghĩ nước cạn nên Nghị đã xuống tắm, bất ngờ rơi vào vùng nước sâu rồi chìm hẳn.

Hai nam sinh Trường THCS Kpă Klơng (Gia Lai) dũng cảm cứu người- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông, áo xanh thanh niên) cùng các anh chị trao tặng giấy khen Người tốt việc tốt cho Kpuih Sân và Kpuih Dấu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Kpuih Sân và Lan Nghị sống chung làng với nhau. Nghị cũng trạc tuổi em Sân ở nhà. Khi thấy Nghị gặp nguy hiểm, Sân đã không ngần ngại hiểm nguy nhảy xuống ứng cứu. Kpuih Dấu chia sẻ: “Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng nếu cứ đứng nhìn như thế chắc chắn Sân và Nghị sẽ gặp nguy. Vì thế, mình nhảy xuống cứu hai bạn. Mình rất vui vì làm được việc có ích”.

Sau khi cứu người, Kpuih Sân và Kpuih Dấu còn đến nhà trò chuyện, thăm hỏi em Nghị. Chính hành động đẹp này mà hai bạn được nhận bằng khen tuyên dương người tốt việc tốt của Huyện Đoàn Chư Prông. Không chỉ thế, cả hai còn trở thành anh hùng trong mắt bạn bè!

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng Kpuih Sân, Kpuih Dấu luôn là học sinh gương mẫu của trường, chăm chỉ đến lớp. Khi nhận được phần thưởng khen ngợi về hành động đẹp của mình, Sân nói sẽ đưa bố mẹ để mua sách vở và đồ dùng học tập, còn Dấu sẽ giữ nguyên làm kỷ niệm.

Hai nam sinh Trường THCS Kpă Klơng (Gia Lai) dũng cảm cứu người- Ảnh 4.

Em Rơ Lan Nghị ngồi giữa, Kpuih Dấu và Kpuih Sân - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Trước đó, các bạn cũng từng có những hành động đẹp như giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, nhiều năm chở bạn đi học… Ngoài giờ học, cả hai thường giúp gia đình công việc nhà, lên rẫy, chăn bò. 10 điểm cho hành động đẹp của hai bạn nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: