Covid-19 chuyển thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

avatar TÚ ANH

Thứ bảy, 21/10/2023 10:19 (GMT+7)

Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức chuyển dịch bệnh Covid-19 từ nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Bộ Y tế thông tin, từ đầu năm 2023 tới hết tháng 8-2023, cả nước ghi nhận 97.628 ca mắc Covid-19. Trung bình mỗi tháng ghi nhận khoảng 12.000 ca mắc; số mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021 (khoảng 144.000 ca/tháng) và giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng).

Học sinh tiêm ngừa vắc-xin ngừa Covid-19 tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1). -Ảnh: NVCC

Học sinh tiêm ngừa vắc-xin ngừa COVID-19 tại Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1).

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% (năm 2022) và hiện còn 0,02% trong năm 2023.

Con số này tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây như: sốt xuất huyết (0,022%), sốt rét (0,017%), bạch hầu (0,102%), ho gà (0,417%).

Được biết, bệnh truyền nhiễm nhóm A là bệnh đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, chưa rõ tác nhân gây bệnh. Từ các yếu tố này, Bộ y tế xác định Covid-19 phù hợp để chuyển từ nhóm A sang nhóm B.

Theo Bộ Y tế thì việc chuyển này giúp các cơ sở y tế trong cả nước giảm bớt gánh nặng điều trị nội trú, giúp cho các bệnh nhân có hướng điều trị và tự theo dõi tại nhà tốt hơn.

Tuy nhiên, để phòng bệnh, người dân vẫn cần tiếp tục duy trì 2K (khẩu trang và khử khuẩn), đặc biệt là khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: