Ngôi trường có 12 sinh viên đạt huy chương SEA Games 30

Thứ ba, 17/12/2019 22:08 (GMT+7)

Tại SEA Games 30, các sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đã giành 7 trong tổng số 14 huy chương môn taekwondo cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cụ thể, "hoa khôi làng võ" Châu Tuyết Vân cùng các võ sĩ Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy và Nguyễn Ngọc Minh Hy đoạt huy chương vàng nội dung đồng đội quyền sáng tạo. Trong khi đó, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2015, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, đoạt huy chương vàng cá nhân quyền sáng tạo nữ.

Ở nội dung đồng đội nam quyền tiêu chuẩn, hai sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng là Nguyễn Thiên Phụng và Lê Thanh Trung giành huy chương bạc cùng với võ sĩ Trần Tiến Khoa. Một chiếc huy chương bạc khác mà sinh viên trường này có được tại SEA Games 30 thuộc về võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy (quyền sáng tạo nam cá nhân).

Các sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng giành huy chương vàng nội dung đồng đội quyền sáng tạo

Ngoài ra, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng còn đóng góp 3 chiếc huy chương đồng cho môn taekwondo ở các nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân (Lê Trần Kim Uyên), quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ (Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà và cá nhân nam dưới 63kg đối kháng (Phạm Đăng Quang).

Hình ảnh gây xúc động khi các võ sĩ Taekwondo tặng huy chương cho HLV Nguyễn Thanh Huy

Ngày 17/12, trong khuôn khổ trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Khoa học thể thao 2019, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức khen thưởng cho các sinh viên đoạt huy chương SEA Games 30 cùng huấn luyện viên Nguyễn Thanh Huy.

NAM TRÂN tổng hợp

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: