Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chủ nhật, 17/03/2024 20:46 (GMT+7)

Sáng 17-3, trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) tổ chức ngày hội cung cấp thông tin về trường và tư vấn tuyển sinh lớp 10.

Ngày hội tìm hiểu về Trường THPT Bùi Thị Xuân - clip: THẢO NGỌC

Ngày hội cung cấp thông tin và tư vấn tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Bùi Thị Xuân thu hút học sinh, phụ huynh của 40 trường THCS trên toàn thành phố đến tham dự. Không chỉ nghe thông tin tuyển sinh, 2K9 còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị do các câu lạc bộ (CLB) của trường thiết kế.

Trường THPT Bùi Thị Xuân có 12 CLB đa dạng lĩnh vực: nghệ thuật, học thuật, thể thao,... được chia thành các trạm. Mỗi trạm đều có cách trang trí riêng, nổi bật được đặc trưng của câu lạc bộ mình.

Khéo tay hay làm cùng CLB Mỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ (HAC)

Các thành viên HAC diện áo thun tím đồng bộ và nổi bật. Để thu hút các bạn học sinh, HAC sử dụng lá cờ mang logo để quảng bá khắp sân trường.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 1.

Sắc tím là thương hiệu nhận diện của CLB HAC - Ảnh: THẢO NGỌC

Để chào đón học sinh lớp 9, HAC tổ chức workshop về kẽm nhung. Với những bạn mới, sẽ có sản phẩm mẫu để học theo. Với những bạn đã có kinh nghiệm, các bạn thực hiện sản phẩm theo sự sáng tạo của bản thân.

Các thành viên luôn sẵn sàng hướng dẫn cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến HAC. Sản phẩm sau khi hoàn thành có thể được mang về nhà như một món quà lưu niệm của ngày hội.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 2.

Học sinh lớp 9 làm sản phẩm thủ công từ kẽm nhung - Ảnh: THẢO NGỌC

Từ những sợi kẽm nhung màu sắc, học sinh đã biến hóa thành mắt kính, hình trái tim, bông hoa,... Nhiều phụ huynh cũng tham gia thực hiện sản phẩm cùng các học sinh.

Phạm Minh Khang (lớp 11A11), phó chủ nhiệm CLB cho biết HAC mong muốn tạo một sân chơi dành cho những bạn yêu thích hội họa và sản phẩm thủ công. 

HAC thường tổ chức nhiều workshop vẽ tranh, trang trí gương với đất sét khô,... Lợi nhuận từ những hoạt động này sẽ được nhóm sử dụng để tổ chức các buổi thiện nguyện.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 4.

Búp bê do các thành viên CLB thực hiện - Ảnh: THẢO NGỌC

HAC thành lập từ năm 2019 với khoảng 10 thành viên. Hiện tại số lượng thành viên đã lên đến 80 người. HAC được chia thành 4 ban: Art (Vẽ), Handi (sản phẩm thủ công), Media (Truyền thông) và Log (Hậu cần). Mỗi năm học, HAC có 2 đợt tuyển thành viên. Hình thức tuyển gồm 2 vòng: hồ sơ online và vòng phỏng vấn hoặc thực hành.

Tìm hiểu văn hóa cùng CLB Văn hóa quốc tế (ICC)

Trong ngày hội, thành viên ICC khoác lên mình trang phục truyền thống của các nước, dựng riêng một không gian để check-in cùng các hashtag. Ngoài ra, các trò chơi lồng ghép văn hóa của các nước cũng thu hút học sinh tham gia.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 5.

Các thành viên CLB diện trang phục truyền thống của các quốc gia và check-in cùng hashtag - Ảnh: THẢO NGỌC

Bên cạnh trò chơi của Nhật là Kendama (thảy banh và hứng banh bằng dụng cụ gỗ), trò chơi lật thẻ bài là điểm nhấn của trạm. Trong trò này, các bạn học sinh sẽ tìm hai thẻ bài có hình vẽ và từ vựng tương ứng. Mỗi hình vẽ là một nét đặc trưng của một nước.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 6.

Trò chơi lật thẻ bài được nhiều học sinh tích cực hưởng ứng - Ảnh: THẢO NGỌC

Trình Lê Thảo Nhi (lớp 12A7), đại diện ICC chia sẻ CLB thành lập từ năm 2018. Đây là nhà chung của những bạn trẻ có đam mê với văn hóa của các quốc gia trên thế giới. 

CLB đã tổ chức các sự kiện trải nghiệm văn hóa như lễ hội bột màu của Ấn Độ, lễ hội té nước của Thái Lan,... Hằng tuần, vào chiều thứ 3 và thứ 5, CLB có buổi chia sẻ kiến thức văn hóa.

Muôn màu các CLB của Trường THPT Bùi Thị Xuân

CLB Sắc Màu mang đến sân khấu giao lưu với các tiết mục do các thành viên biểu diễn. Bên dưới sân khấu, các học sinh lớp 9 hào hứng theo dõi tiết mục.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 7.

CLB Sắc Màu trình diễn tại ngày hội - Ảnh: THẢO NGỌC

Sắc Màu chuyên về mảng văn nghệ và phụ trách trình diễn tại các sự kiện của trường. Bên cạnh đó, hằng năm Sắc Màu cũng tự tổ chức đêm nhạc theo chủ đề. Hiện tại Sắc Màu có khoảng 45 thành viên hoạt động tại 3 mảng: hát, nhạc cụ và nhảy. Bên cạnh đó Sắc Màu cũng có các ban hậu cần, truyền thông,...

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 8.

Sân khấu giao lưu của CLB với phụ huynh và học sinh lớp 9 - Ảnh: THẢO NGỌC

Trạm của CLB STEAM có nhiều trò chơi tương tác ứng dụng kiến thức từ vật lý như trò lăn viên bi cân bằng. Trò chơi đòi hỏi sự phối hợp khéo léo từ 4 người chơi để lăn viên bi về đích.

Học sinh cũng có cơ hội xem những sản phẩm do các thành viên STEAM thực hiện. Bạn Nguyễn Thị Xuân Mai (lớp 11A13) cho biết phòng sinh hoạt của STEAM được trang bị nhiều thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D để hỗ trợ các thành viên thực hiện các sản phẩm.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 9.

Học sinh lớp 9 tham gia trò chơi lăn bị do CLB STEAM chuẩn bị - Ảnh: THẢO NGỌC

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 10.

Các sản phẩm của CLB STEAM - Ảnh: THẢO NGỌC

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 11.

Khu vực trung bày thí nghiệm đổi màu cho hoa tại phòng thí nghiệm Hóa - Ảnh: THẢO NGỌC

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 12.

Hai học sinh lớp 9 xem thí nghiệm vật lý tại phòng thí nghiệm Lý - Ảnh: THẢO NGỌC

CLB Báo chí Truyền thông gồm các ban J, A, R, T. Với ban J (Journalism) là nơi mà học sinh thỏa sức với niềm đam mê “viết lách”. Ban A (Advertising) lên kế hoạch và tổ chức những hoạt động của CLB. Ngoài ra, ban R (Radio) phụ trách chương trình radio vào giờ chơi thứ năm hằng tuần. Ban T (Technology) đảm nhận việc chụp ảnh, thiết kế và quay dựng video.

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 13.

Phụ huynh và học sinh lớp 9 tham gia minigame giải đố tại trạm của CLB Kiến Vàng - Ảnh: THẢO NGỌC

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 14.

Khu quà tặng nhiều màu sắc của CLB Kiến Vàng - Ảnh: THẢO NGỌC

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 15.

Học sinh trải nghiệm thi đấu bóng đá cùng CLB Thể dục thể thao - Ảnh: THẢO NGỌC

Bất ngờ về sự đa dạng và sự năng động của các CLB của Trường THPT Bùi Thị Xuân

Đó là chia sẻ của học sinh và phụ huynh sau khi trải nghiệm tại các trạm của các CLB. Bạn Tướng Diệu An (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1) đã quyết định sẽ đăng ký nguyện vọng 1 tại trường sau khi tham gia ngày hội.

Diệu An chia sẻ: “Ngày hội hôm nay đã cho mình một góc nhìn khác về trường. Mình ấn tượng nhất với Sắc Màu và sẽ tham gia CLB khi mình trúng tuyển vào trường.”

Tư vấn tuyển sinh lớp 10 chất như câu lạc bộ Trường THPT Bùi Thị Xuân- Ảnh 16.

Thầy Huỳnh Thanh Phú (hiệu trưởng nhà trường, bên phải) trao đổi thông tin cùng phụ huynh và học sinh - Ảnh: THẢO NGỌC

Còn cô Nguyễn Thị Phương Thảo (phụ huynh học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Khởi, quận 1) bất ngờ với số lượng CLB của trường. Theo cô, CLB cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường của các em lớp 9.

12 CLB của Trường THPT Bùi Thị Xuân

- CLB Tiếng Anh (EC)

- CLB Khoa học - kỹ thuật (STEAM)

- CLB Trí tuệ nhân tạo (AI)

- CLB Báo chí Truyền thông (LIN)

- CLB Môi trường (MEDIO)

- CLB Văn hóa quốc tế (ICC)

- CLB Mỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ (HAC)

- CLB Nhiếp ảnh và đồ họa (SU)

- CLB Sắc Màu (SM)

- CLB Kịch và múa (Espoir’D)

- CLB Kiến Vàng (hoạt động kỹ năng, tổ chức sự kiện,...)

- CLB Thể dục thể thao

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: