avatar THÁI THANH

Thứ năm, 13/07/2023 20:27 (GMT+7)

Sau khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 THPT, 2K8 sẽ chuẩn bị để lựa chọn tổ hợp các môn học. Nhưng chọn thế nào cho đúng luôn là điều khiến nhiều bạn băn khoăn.

Năm học 2023-2024 là năm thứ 2 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT. Theo đó, khi vào lớp 10, các bạn học sinh sẽ phải tiến hành lựa chọn tổ hợp môn. Tuy nhiên, vì còn nhiều bỡ ngỡ nên các bạn 2k8 vẫn còn băn khoăn không biết mình phù hợp, yêu thích tổ hợp nào.

Lấy năng lực làm cơ sở chọn tổ hợp

Khi chọn tổ hợp, các bạn lớp 10 cần cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố. Không chỉ là sở thích, sở trường, định hướng nghề nghiệp mà quan trọng nhất vẫn phải xác định năng lực của mình. Vì nếu không có gì thay đổi, tổ hợp môn đó sẽ gắn bó với các bạn lớp 10 trong suốt 3 năm phổ thông.

"Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, việc lựa chọn tổ hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng quan trọng nhất là về năng lực của bản thân. Mỗi tổ hợp môn có thể sẽ gắn liền với khối thi đại học, chính vì vậy mà khi lựa chọn nguyện vọng thì mình cần suy nghĩ, tính toán thật kỹ. Chọn tổ hợp đúng với năng lực sẽ giúp ích cho mình trong quá trình học tập, giúp mình dễ dàng đạt được kết quả tốt", bạn Thụy Nguyên (lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) chia sẻ.

Bạn Thụy Nguyên (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Bạn Thụy Nguyên (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Lựa chọn tổ hợp cũng cần dựa trên định hướng trong tương lai, lĩnh vực, ngành nghề mà các bạn yêu thích. 

"Trước khi chọn tổ hợp, mình nên tìm hiểu về các ngành nghề phù hợp với mình để theo đuổi, và dựa vào tính chất của ngành nghề ấy để có thể chọn được tổ hợp môn học mà mình sẽ theo", Thụy Nguyên nói thêm.

Chọn nhầm tổ hợp có bất lợi?

Chọn đúng tổ hợp môn sẽ giúp các bạn lớp 10 phát huy được thế mạnh, có thể đạt được thành tích xuất sắc. Ngược lại, nếu chọn sai, về sau có thể chuyển khối nhưng sẽ mất nhiều thời gian để học bổ sung.

Bạn Lan Anh (lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) tâm sự: "Sau hơn một năm theo học, từ chính bản thân và bạn bè xung quanh đã cho mình thấy nếu đổi tổ hợp sẽ có nhiều bất lợi. Dù biết trường sẽ tạo điều kiện cho học sinh nhưng việc này cũng phức tạp và khó khăn. Bởi lẽ, khi đổi phải học lại các môn trong tổ hợp mới. Ví dụ như năm nay mình muốn đổi từ tổ hợp 2 sang tổ hợp 1 thì mình phải dành thời gian ra học lại tất tần tật về môn Địa lý 11".

Teen lớp 10 đã sẵn sàng chọn tổ hợp chưa? - Ảnh 3.

Bạn Lan Anh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị). Ảnh: NVCC

Lựa chọn tổ hợp để theo học là quyền lợi của mỗi học sinh. Nhà trường và thầy cô giáo cũng khuyến khích các học sinh lớp 10 nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn.

Không chọn tổ hợp theo phong trào

"Mình nghĩ, các bạn học sinh lớp 10 không nên chọn tổ hợp theo cảm tính, theo phong trào, bạn bè. Vì mỗi người mỗi thế mạnh, sở trường, sở thích khác nhau nên nếu cứ chọn bừa, chọn đại, sau này sẽ rất hối hận", Thụy Nguyên nói.

Lên lớp 10, đến với môi trường mới, việc được học chung với "hội cạ cứng" hay crush hẳn là ước mơ của nhiều teen 2k8. Tuy nhiên, 3 năm cấp 3 rất quan trọng, lớp 10 cần suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình.

Chọn tổ hợp cũng đau đầu như chọn trường. Đây là bước đệm quan trọng, cũng là nỗi lo của các học sinh sắp vào lớp 10, của các bậc phụ huynh. Học đúng năng lực, đúng sở thích cũng sẽ góp phần tạo nên một khoảng thanh xuân tươi đẹp cho teen 2K8.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: