Thứ ba, 19/03/2024 13:32 (GMT+7)

Tại Ngày hội Tự tin bước vào lớp 10, Trường cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn đã giải đáp nhiều thắc mắc tuyển sinh của phụ huynh và học sinh.

Teen 2K9 sẽ được tiếp cận nghề sớm khi theo học hệ cao đẳng- Ảnh 1.

Gian tư vấn của Trường cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn tại ngày hội Ngày hội Tự tin bước vào lớp 10 hôm 10-3 - Ảnh: BKC

Tại Ngày hội Tự tin bước vào lớp 10 năm 2024, bên cạnh việc thi vào các trường THPT, một số phụ huynh và học sinh đã thể hiện mối quan tâm về việc xét tuyển vào trường cao đẳng. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong mong muốn cho con em tiếp cận ngành nghề từ sớm, đồng thời có yêu cầu đầu vào "dễ thở".

Trước những thắc mắc này, ban tư vấn Trường cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (quận Gò Vấp) đã có những giải đáp cụ thể. 

Đối tượng tuyển sinh của trường như thế nào?

Để tạo điều kiện và cơ hội cho học sinh, trường không xét kết quả thi tuyển sinh 10, chỉ xét kết quả tốt nghiệp THCS của các em. Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác như đã tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT; đang học dở dang lớp 10, 11, 12 hoặc ở các trường Cao đẳng, Đại học khác.

Chương trình học của trường ra sao?

Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn là trường tư thục đào tạo nghề, trong đó có hệ phổ thông cao đẳng 9+ dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. Với chương trình này, các em sẽ vừa học văn hóa, vừa học nghề. Tuy nhiên, việc học văn hóa sẽ được giảm xuống chỉ còn 7 môn, tạo điều kiện để học sinh có nhiều thời gian học thêm về nghề nghiệp.

Teen 2K9 sẽ được tiếp cận nghề sớm khi theo học hệ cao đẳng- Ảnh 2.

Chương trình phổ thông cao đẳng 9+ được học sinh cấp 2 quan tâm - Ảnh: BKC

Trường gồm bao nhiêu khoa và chuyên ngành đào tạo?

Trường có đa dạng các ngành nghề cho phụ huynh và học sinh lựa chọn, gồm 9 khoa và 30 chuyên ngành đào tạo.

Teen 2K9 sẽ được tiếp cận nghề sớm khi theo học hệ cao đẳng- Ảnh 3.

Ban tư vấn giải đáp thắc mắc từ phụ huynh - Ảnh: BKC

Tại khu vực tư vấn, Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã giới thiệu trực quan một số ngành tiêu biểu như Sư phạm Âm nhạc, Ô tô, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện... 

Theo thầy Nguyễn Văn Minh Tiến (phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn), đây đều là những ngành mang đặc thù chuyên môn cao. Nhiều học sinh vẫn còn nhầm lẫn rằng chỉ sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới có thể theo học những ngành này. 

Qua đó, thầy Minh Tiến mong rằng những thông tin tại ngày hội sẽ phần nào giúp học sinh định hướng nghề nghiệp.

Chương trình học khoảng bao nhiêu tín chỉ?

Chương trình học ở trường khoảng 207 tín chỉ. 

Thời gian đào tạo của trường là bao lâu?

Sẽ có hai hệ cao đẳng là hệ cao đẳng 2.5 năm và hệ cao đẳng 4 năm.

Học phí của trường như thế nào?

Học phí của trường sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 triệu đồng. Trường không tăng học phí theo từng năm.

Thời gian nhập học là khi nào?

Thời gian nhập học của trường là tháng 6, sẽ sớm hơn so với các trường khác.

Học sinh đăng ký thi tuyển sinh 10 nhưng không đậu vào trường công lập có được đăng ký học tại trường không?

Ngày nay, bên cạnh việc thi tuyển sinh vào lớp 10 thì cũng có nhiều cơ hội khác như liên thông lên đại học hoặc là học từ xa… Các em vẫn có thể thi tuyển sinh 10 như bình thường và tùy theo định hướng, sự lựa chọn của các em và gia đình mà có thể đến đăng ký theo học tại trường.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: