Tập bellydance 5 năm, gen Z Trường THCS Hoa Lư gây choáng với vũ đạo xuất sắc

avatar VENDY

Thứ tư, 01/11/2023 18:30 (GMT+7)

Tập Bellydance từ năm 6 tuổi, bạn Lê Cát Trà My (lớp 6A3 Trường THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức) có dịp lên sóng nhiều chương trình truyền hình để chia sẻ niềm đam mê này đến mọi người.

Trà My chia sẻ, trước khi đến với Bellydance, bạn đã được mẹ đăng ký cho nhiều môn như nhảy hiện đại, Zumba, đàn, hát, Aerobic… Thế nhưng, bạn không đam mê chút nào. Vô tình đi lòng vòng nhà thiếu nhi, bạn phát hiện ra một lớp mặc đồ đẹp, múa dẻo nên xin mẹ cho học thử.

Cô bạn Trường THCS Hoa Lư đam mê với Bellydance - Ảnh 1.

Bạn Lê Cát Trà My - Ảnh: NVCC

Càng tập, My càng thấy thích và cảm thấy thời gian sao trôi qua quá nhanh. Bạn chỉ mong hết tuần, mau tới thứ Bảy, Chủ nhật để học múa.

Trà My biểu diễn Bellydance

Khi tập, My không ít lần gặp khó khăn nhưng không hề nản chí. Càng chinh phục các động tác khó, bạn càng thích thú. My chợt nhận ra, khi đam mê với điều gì đó, ta cần luôn nỗ lực hết mình, kiên trì, chịu khó học hỏi, đặc biệt là không bao giờ bỏ cuộc.

Cô bạn Trường THCS Hoa Lư đam mê với Bellydance - Ảnh 1.

Trà My biểu diễn Bellydance - Ảnh: NVCC

Có nhiều bữa lớp đã tan nhưng bạn vẫn nán lại nhờ cô giáo chỉ thêm những động tác làm chưa tốt. Mỗi tối, bạn thường dành hơn 30 phút để xem lại bài múa và tập luyện.

Từ khi học Bellydance, bạn cảm thấy cơ thể dẻo dai hơn, tự tin, mạnh dạn trước đám đông. Trước đây, My rụt rè lắm nhưng khi đi diễn nhiều, bạn bớt nhút nhát nhiều. Bên cạnh đó, vóc dáng bạn ấy cải thiện đáng kể.

Cô bạn Trường THCS Hoa Lư đam mê với Bellydance - Ảnh 2.

Bạn ấy từng lên sóng các chương trình truyền hình như Cộng sự ước mơ, Ngại gì thử thách, Cả nhà thương nhau… - Ảnh: NVCC

Kỷ niệm mà nhớ nhất là biểu diễn cùng một "bé Na" đã được thuần hoá. Thế nhưng, khi thấy em trăn, My sợ muốn xỉu. Mẹ và cô thay phiên nhau động viên giúp bạn vượt qua nỗi sợ để hoàn thành bài múa. Sau hai buổi tập, bạn và "bé Na" đã kết hợp với nhau như hai bạn diễn thực thụ.

My chia sẻ, số tiền cát sê bạn thường trích một phần để ủng hộ các bạn khó khăn, nuôi heo đất tiếp sức các bạn đến trường. Phần còn lại bạn ấy phụ ba mẹ đóng tiền học. Bạn ước mơ trở thành một nghệ sĩ đa tài hay cô giáo dạy múa để có tiền giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn.

Hoá thân thành cô tiên xinh đẹp - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, My còn dành nhiều thời gian cho việc học Toán. Đây cũng là môn học giỏi nhất của bạn.

Cô bạn Trường THCS Hoa Lư đam mê với Bellydance - Ảnh 5.

My tự học ở nhà - Ảnh: NVCC

My từng đạt huy chương đồng cuộc thi toán Superbrain toàn quốc, Trạng nguyên Toán cấp trường, Toán Violympic cấp quận,… Hiện bạn là thành viên trong CLB Toán của trường. Bên cạnh đó, bạn cũng đạt giải nhì Hội thi Aerobic cấp Thành, giải nhất giải Aerobic cup Milo.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: