Jean chưa bao giờ hết trend!

avatar ĐẶNG MAI

Thứ bảy, 09/09/2023 21:52 (GMT+7)

Lý do gì khiến đồ jean xuất hiện từ hằng trăm năm trước, nhưng vẫn được ưa chuộng cho đến ngày nay?

Ra đời từ thế kỷ 15 nhưng đến bây giờ đồ jean vẫn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí hiện diện trên các sàn castwalk. Đó chính là do tính ứng dụng và sự bền bỉ của nó.

Những loại vải jean đầu tiên hơi thô, dày, cứng cáp. Vì vậy chúng chỉ được sử dụng trong các kiểu trang phục đơn giản như: quần, áo khoác... 

Vải jean ngày nay được pha trộn thêm các loại sợi polyester hoặc spandex. Điều này giúp chúng co giãn, ít bị nhăn hơn. Do đó, hàng loạt trang phục, phụ kiện ra đời, từ váy, đầm, yếm, đến giày dép, nón, túi xách, băng đô…

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 1.

Quần và áo khoác jean được các bạn nam ưa chuộng - Người mẫu: QUỐC VŨ - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 1.

Áo lửng và váy xòe trông thật xinh! - Người mẫu: SONG THƯ - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 2.

Áo liền quần trông cũng cá tính bạn nhỉ! - Người mẫu: THANH TUYỀN - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Jean, nắng và cuộc hẹn - Clip: THÀNH ĐÔNG

Trang phục từ vải jean đa dạng, tiện dụng, mặc lại thoải mái nên phù hợp với nhiều phong cách thời trang. Vì vậy, chúng có thể được mặc trong nhiều dịp khác nhau. Điều này khiến jean trở thành lựa chọn phổ biến cho mọi người, ở mọi lứa tuổi.

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 3.

Có nhiều kiểu dáng cho bạn lựa chọn. - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 4.

Áo yếm cũng cưng quá nè! - Người mẫu: HỒNG THU - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Thời trang: Cuộc hẹn với Jean - Ảnh 5.

Jean phù hợp với nhiều phong cách thời trang. - Người mẫu: SONG THƯ - Ảnh: THÀNH ĐÔNG

Điều khiến jean trở thành chân ái của nhiều bạn là không cần phải ủi, đúng không nè? 

Bật mí xem, trong tủ đồ của bạn có bao nhiêu món đồ jean? 

Lịch sử của Jean

Thế kỷ 15: Jean có nguồn gốc từ thành phố Genoa của Ý, là loại vải thô được làm từ sợi bông và sợi lanh và được nhuộm màu xanh chàm.

Thế kỷ 19: Chúng được du nhập vào Mỹ bởi những người nhập cư từ châu Âu. Jean nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới lao động, những người cần một loại quần bền và thoải mái để làm việc.

Năm 1873: Jacob Davis và Levi Strauss đã nhận được bằng sáng chế cho chiếc quần jean với các đinh tán kim loại. Các đinh tán này giúp quần bền và ít bị rách hơn.

Thế kỷ 20: Chúng trở thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng, được mặc bởi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội.

Cuối thế kỷ 20 – nay: Chất vải được phát triển, sáng tạo thành các kiểu dáng, trang phục khác nhau, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: