Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính

avatar NGUYÊN THẢO

Thứ sáu, 21/07/2023 19:59 (GMT+7)

Triển lãm tranh dân gian kính đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật (số 97 Phó Đức Chính, quận 1, TP.HCM) thu hút giới trẻ tham quan.

Tranh dân gian kính là một trong những dòng tranh dân gian độc đáo của Việt Nam, được nghệ nhân vẽ trên chất liệu kính (kiếng).

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 1.

Người dân thường dùng tranh dân gian kính cho các mục đích trang trí, tín ngưỡng, thờ tự... Ảnh: Nguyên Thảo.

Người dân thường dùng tranh dân gian kính cho các mục đích trang trí, tín ngưỡng, thờ tự... Tranh kính có mặt ở cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng - Thiệu Trị. Đến đầu thế kỷ XX, người Quảng Đông đến lập nghiệp ở vùng Chợ Lớn, mở các tiệm buôn bán kính cũng như tranh kính, từ đó phát triển rộng rãi loại hình nghệ thuật này.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 2.

Tranh kiếng của người Hoa Chợ Lớn. Ảnh: Nguyên Thảo.

Mảnh đất Nam Bộ là nơi tranh dân gian kính phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở các vùng như Lái Thiêu (Bình Dương), Gò Công, Mỹ Tho (Tiền Giang), Chợ Mới (An Giang) và dòng tranh kính Khmer ở Trà Vinh, Sóc Trăng.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 3.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, tranh kính lần đầu tiên được trưng bày, thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Nguyên Thảo.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, tranh kính lần đầu tiên được trưng bày, thu hút nhiều khách tham quan.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ xúng xính diện áo dài ngũ thân đến dự triển lãm. Ảnh: Nguyên Thảo.

Bạn Nguyễn Duy Linh (nhà sưu tập) say sưa giới thiệu bộ tranh kính Tứ đổ tường có tuổi đời hơn 60 năm ở nhà mình.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 5.

Đây là tranh do chú Bảy Mỹ, chú Tám Lân (bà con của Duy Linh) vẽ. Tranh nói về 4 thói xấu Tứ đổ tường, mang ý nhắc nhở con cháu không phạm phải. Ảnh: Nguyên Thảo.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 7.

Bạn Nguyễn Đức Huy (nhà sưu tập) diện bộ áo dài ngũ thân may từ lụa tơ tằm, chụp ảnh bên bộ tranh kính trang trí. Ảnh: Nguyên Thảo.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 8.

Nhiều bạn trẻ thích thú với tranh dân gian đầy màu sắc. Ảnh: Nguyên Thảo.

Tại khu vực sảnh ngoài, workshop làm tranh kính đơn giản được các bạn trẻ thích thú. Bạn Đình Minh (14 tuổi, mặc áo dài ngũ thân) đang nắn nót khảm xà cừ cho bức tranh của mình.

Giới trẻ diện áo ngũ thân ngắm tranh dân gian kính - Ảnh 9.

Bạn Đình Minh (14 tuổi, mặc áo dài ngũ thân) đang nắn nót khảm xà cừ cho bức tranh của mình. Ảnh: Nguyên Thảo.

Triển lãm Tranh dân gian kính mở cửa hết đến hết ngày 26-7-2023 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, số 97 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: