Đừng chủ quan với bệnh đậu mùa khỉ

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ sáu, 29/09/2023 17:29 (GMT+7)

Mới đây, Việt Nam vừa phát hiện thêm hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang

Nhận diện bệnh đậu mùa khỉ

Đậu mùa khỉ là căn bệnh hiếm gặp, do virus có “họ hàng” với bệnh đậu mùa gây ra. Người mắc bệnh thường có các triệu chứng như phát ban, sốt, đau đầu,…

Vào năm 1958, người ta phát hiện có hai ổ dịch giống với đậu mùa xảy ra ở khỉ. Tên gọi "đậu mùa khỉ" (monkeypox) bắt đầu từ đây.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, khỉ có thể không phải là tác nhân gây bùng phát dịch. Nguồn lây chủ yếu của căn bệnh này từ loài gặm nhấm sang người.

Triệu chứng của bệnh

Thời gian ủ bệnh của bệnh đậu mùa khỉ kéo dài từ 5 đến 21 ngày với các triệu chứng: Ban đầu là sốt, nhức đầu dữ dội, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau lưng, đau cơ và suy nhược cơ thể.

Kế đến, người bệnh sẽ bị phát ban trên da, dẫn đến mụn nước (chứa đầy dịch trong), mụn mủ (chứa đầy mủ), tiếp theo là vảy tiết hoặc đóng vảy.

Khi có triệu chứng, bạn nên làm gì?

Chủ động đến bệnh viện để được chẩn đoán và chữa trị. Tự giác cách li, không dùng chung vật dụng cũng như hạn chế tiếp xúc với người khác.

Trong trường hợp nơi ở của bạn có người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo cho y tế địa phương để được tư vấn và xử trí kịp thời.

Cần làm gì để phòng tránh bệnh đậu mùa khỉ?

-Ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ và siêng tập thể dục để tăng sức đề kháng. 

- Ăn chín uống sôi.

-Luôn mang khẩu trang và thường xuyên rửa sạch đôi tay.

-Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi.

-Nếu thấy ai nổi mụn nước khắp người nên tránh tiếp xúc. Đặc biệt, tránh động vào vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn cũng như các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

Bệnh không loại trừ đối tượng trẻ em và người lớn. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất bạn nên đề phòng bệnh đậu mùa khỉ.

(Với sự tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận bốn trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Trong đó, hai trường hợp trước đây có nguồn gốc nhiễm bệnh từ nước ngoài. Riêng hai trường hợp mới phát hiện chưa tìm thấy yếu tố liên hệ với nước ngoài.

Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ và những người tiếp xúc gần đều ổn định.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: