avatar XUÂN MAI - THU HIẾN

Thứ năm, 07/09/2023 06:20 (GMT+7)

Hiện học sinh các trường trên cả nước đã quay trở lại trường học, đây là thời điểm trẻ dễ đối mặt với nhiều bệnh khác nhau, trong đó có đau mắt đỏ.

Đau mắt đỏ lây nhanh mùa tựu trường - Ảnh 1.

Trẻ bị đau mắt đỏ khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - Ảnh: T.N.

Theo thông tin từ các bệnh viện ở TP.HCM, số lượng bệnh nhân (chủ yếu là trẻ đang độ tuổi đi học) đến khám, điều trị vì bị đau mắt đỏ có xu hướng gia tăng trước và trong mùa tựu trường.

Bệnh viện có ngày tăng 50% người bệnh đau mắt đỏ

Gia đình anh Phạm Văn Th. (38 tuổi, Đồng Nai) có ba con đang theo học mẫu giáo, cấp I và cấp III. Thế nhưng, thời gian gần đây con trai đang theo học cấp I bắt đầu có các biểu hiện như: đau mắt, chảy nước mắt, mắt đỏ… kèm theo triệu chứng sốt. Sau đó gia đình đã mua thuốc nhỏ mắt và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Chỉ một tuần sau đó, lần lượt hai người con còn lại bắt đầu có các triệu chứng đau mắt đỏ tương tự. Để tránh lây nhiễm cho các bạn trong lớp, gia đình anh Th. đã cho con nghỉ học cho đến khi bớt bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) - cho hay so với thời gian hè, những ngày gần đây bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trẻ đau mắt đỏ trong độ tuổi đi học.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, theo thống kê, trong tuần cuối tháng 8 vừa qua, bệnh viện đã khám 188 trẻ đau mắt đỏ (chiếm phần lớn trẻ đến khám các bệnh lý liên quan đến mắt).

Còn tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, từ giữa tháng 8 đến nay, tỉ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ đã tăng lên 35 - 40%/ngày, thậm chí có ngày lên đến 50%. Trong đó trẻ em dưới 18 tuổi chiếm khoảng 70%, còn lại là người lớn.

Cùng với bệnh đau mắt đỏ, các bệnh như tay chân miệng, bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết… tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trên phạm vi rộng dù đang có xu hướng giảm.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần cuối tháng 8 ghi nhận 1.351 ca mắc tay chân miệng, 377 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 7% so với trung bình 4 tuần trước).

Bệnh nhanh khỏi nhưng tỉ lệ gặp biến chứng nặng vẫn có

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết tác nhân gây ra bệnh đau mắt đỏ do Adenovirus. Bệnh lây qua đường không khí, tiếp xúc gần với người bệnh, dùng chung các vật dụng như khăn mặt, quần áo… nên tốc độ lây lan rất nhanh nếu không biết cách phòng và cách ly người bệnh.

"Dù bệnh đau mắt đỏ nhanh khỏi nhưng vẫn có tỉ lệ ít trẻ gặp biến chứng nặng, đặc biệt trẻ bị suy giảm miễn dịch như: tổn thương phổi, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm gan…", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Để phòng và tránh lây lan bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Tuyết - chuyên khoa mắt, khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Nhi đồng 2 - hướng dẫn hằng ngày có thể dùng nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) để rửa mắt sau khi đi ngoài đường hoặc đi bơi về.

Hạn chế dụi tay vào mắt, mũi, miệng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Khi có dấu hiệu của bệnh cần đi khám ngay để được chẩn đoán xác định, điều trị đúng và kịp thời.

Tại trường học, cơ quan, gia đình... người bệnh cần tránh tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với người xung quanh. Luôn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là hai bàn tay. Cách ly người bệnh, dùng riêng khăn, chậu rửa, kính mắt, vỏ gối.

Cần đeo khẩu trang khi nói chuyện và hạn chế đến nơi đông người. Sau khi chăm sóc cho người bệnh phải rửa tay bằng xà phòng. Khi khỏi bệnh phải rửa sạch kính của mình bằng xà phòng, tránh tái nhiễm.

Không nên đưa trẻ đi học khi mắc bệnh

Bà Lê Hồng Nga - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - cho biết sau kỳ nghỉ hè bắt đầu năm học mới, trẻ có thể mắc phải một số loại bệnh như: sốt siêu vi, viêm đường hô hấp, rối loạn đường tiêu hóa, sốt xuất huyết… Do đó về mặt phòng bệnh rất cần thiết có những biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo bà Nga, đây cũng là thời điểm cao điểm của sốt xuất huyết, theo quy luật bệnh sẽ tăng vào khoảng cuối tháng 6, đạt đỉnh vào tháng 10 sau đó chậm qua đầu năm sau. Tuy nhiên, năm nay dịch sốt xuất huyết không tăng nhanh như những năm trước, tỉ lệ chuyển nặng không biến động.

Đồng thời, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh, tác nhân EV71 (Enterovirus) sẽ gây nặng hơn so với những năm trước nhưng đã có dấu hiệu giảm. Mặc dù vậy, khi trẻ đi học lại, phụ huynh và nhà trường vẫn cần lưu ý các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đảm bảo không lây lan cho trẻ và toàn trường.

Bà Nga khuyến cáo đối với phụ huynh, nếu trẻ mắc bệnh không nên đưa trẻ đi học mà cần đưa trẻ đi khám đảm bảo an toàn cho trẻ và cũng tránh không lây lan cho trẻ khác. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường để giảm bớt nguy cơ lây lan bệnh trong trường học.

Bên cạnh đó, vệ sinh cá nhân rất quan trọng, đặc biệt là rửa tay cho cả trẻ em và người lớn để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, cần vệ sinh trong trường học, lớp học, vệ sinh bề mặt, vật dụng chứa nước trong nhà và trường học để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

"Các trường học phải thực hiện đúng quy định về hướng dẫn kiểm soát phòng bệnh trong trường học mà Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai từ nhiều năm nay để chủ động phòng bệnh an toàn", bà Nga cho hay.

Ngành y tế TP.HCM vẫn duy trì thường xuyên các điểm tiêm chủng tại các trạm y tế, trung tâm y tế, một số cơ sở khám chữa bệnh để phụ huynh đưa con đến tiêm chủng những mũi còn thiếu, mũi nhắc lại nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi bước vào năm học mới.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: