Đội viên nuôi heo đất, học kỹ năng thoát hiểm

avatar TÚ ANH

Thứ sáu, 27/10/2023 19:09 (GMT+7)

Các bạn đội viên, học sinh hai trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8) và THCS Nguyễn Du (quận 1) vừa tham gia hai hoạt động thú vị trong tuần qua.

Nuôi heo đất vì biên giới, biển đảo

Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8) vừa phát động phong trào 60 ngày nuôi heo đất vì biên giới, biển đảo. Cụ thể, các lớp sẽ "nuôi heo" bằng nhiều hình thức khác nhau như làm công trình kế hoạch nhỏ của lớp mình, thu gom ve chai, giấy vụn, vỏ lon…

Số tiền quỹ thu được để dùng để trao tặng học bổng cho các bạn học sinh là con em của các chú bộ đội đang công tác ngoài đảo xa. 

Hội thu heo đất tại Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8). - Ảnh: CSCC

Hội thu heo đất tại Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương (quận 8). - Ảnh: Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương

Ngoài ra, liên đội cũng sẽ trích một phần để tặng bút viết, bao thư cho các chú bộ đội. Dự kiến, phong trào sẽ tổng kết vào ngày 22-12 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023). 

Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) thực hành kỹ năng thoát hiểm

Teen Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) vừa có buổi thực hành kỹ năng thoát hiểm do Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 hướng dẫn.

Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm tại Trường THCS Nguyễn Du (quận 1). - Ảnh: CSCC

Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm tại Trường THCS Nguyễn Du (quận 1). - Ảnh: Trường THCS Nguyễn Du

Trong buổi thực hành, hàng loạt câu hỏi của các bạn như: "Thấy cháy nên chạy đi đâu?", "Nghe báo cháy nên làm gì trước tiên?"...được các chiến sĩ phóng cháy chữa cháy giải đáp tận tình.

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy cũng khuyên các bạn nên bình tĩnh và trật tự, không chen lấn khi di chuyển và tuyệt đối không tò mò chạy về phía đám cháy. 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: