Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo năm 2024

Thứ sáu, 22/03/2024 09:05 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo của 15 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo năm 2024- Ảnh 1.

Thí sinh TP.HCM dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 22-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Đây là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Vì thế, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có cấu trúc giống như năm 2023. 

Ngoài ra, định dạng và mức độ phân hóa, đề thi cơ bản giữ ổn định với 4 cấp độ nhận thức nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao; phù hợp với các mục tiêu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm kế tiếp, kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thời gian làm bài cụ thể như sau: ngữ văn 120 phút, toán 90 phút, ngoại ngữ 60 phút. Mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có thời gian là 50 phút. Các bài thi đều theo hình thức trắc nghiệm ngoại trừ ngữ văn là tự luận.

Mời bạn click vào các đường link bên dưới để tải file đề thi:



Bài thi Ngoại ngữ: 





Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có 5 bài thi gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn). 

2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (gồm các môn thi lịch sử, địa lí, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT) hoặc lịch sử, địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Với chương trình THPT, thí sinh bắt buộc thi 4 bài để xét tốt nghiệp THPT. Trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp. 

Với chương trình giáo dục thường xuyên THPT, thí sinh phải dự thi 3 bài gồm 2 bài bắt buộc toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp tự chọn. Dù không bắt buộc thi ngoại ngữ nhưng học viên giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: