Thứ tư, 27/12/2023 20:01 (GMT+7)

Teen chúng mình có thể trải nghiệm nhiều công nghệ AI hiện đại ở triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience đang diễn ra tại TP.HCM.

900 tác phẩm trong 16 không gian

Triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience được thiết kế tỉ mỉ với bản quyền từ Bảo tàng Van Gogh Hà Lan. Triển lãm giới thiệu hơn 900 tác phẩm qua 16 không gian tham quan khác nhau. Mỗi không gian tại triển lãm đều mang một chủ đề riêng.

Nếu Vincent’s Land kể về cuộc đời Van Gogh cùng sự nghiệp hội họa thì Vincent’s Art trưng bày hơn 150 tác phẩm tiêu biểu của ông. Khu vực Vincent’s Life và Vincent’s Soul có nhiều mô hình sống động, hay Vincent’s Field là căn phòng phủ kín hoa hướng dương.

Không gian triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience sống động

Không gian triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience sống động - Ảnh: QUANG ĐẠI

Tuy nhiên khi về Việt Nam, triển lãm nay được Việt hóa từ tên gọi cho đến cách tổ chức. Triển lãm còn có bố cục thuận tiện cho người xem với nhiều hoạt động hấp dẫn như vẽ tranh số hóa, ăn uống...

Bạn Duy Anh (sinh năm 2002, Trường đại học Văn Lang, TP.HCM) hào hứng: “Không chỉ kết hợp với công nghệ mãn nhãn, triển lãm còn đem lại cảm giác rất gần gũi và thoải mái.

Ở góc nào mình cũng có thể chụp những bức hình đầy nghệ thuật. Mình ấn tượng với hình ảnh Việt Nam được lồng ghép tinh tế vào tranh Van Gogh”.

Xem tranh Van Gogh trên nón lá, áo dài...- Ảnh 4.

Tranh Van Gogh trên nón lá, túi xách - Ảnh: BTC

Nổi bật hơn cả, tại khu vực trưng bày sản phẩm lưu niệm Vincent’s Souvenir, các tác phẩm bất hủ của Van Gogh còn được cách điệu với nón lá, áo dài, tranh, túi xách... vô cùng thân thuộc.

Cảm nhận bằng đa giác quan

Đến với Van Gogh Art Lighting Experience, khán giả như được “đặt chân” vào cuộc đời, thế giới hội họa của người họa sĩ thiên tài.

Nhưng không chỉ là những bức tranh, tất cả còn được thể hiện thông qua màn chiếu kỹ thuật số, công nghệ 3D Mapping cùng ánh sáng và âm nhạc hoành tráng. Nổi bật là những trải nghiệm tương tác thực tế.

Bạn Ngân Khánh (Trường THCS Colette, quận 3) cho biết: “Mình đã bị thu hút ngay từ tiền sảnh, khi có những cỗ máy AI tạo bóng gương ảo ảnh đi theo bước chân. Và nhiều trải nghiệm với công nghệ mới như dùng thiết bị thực tế ảo VR tìm hiểu về danh họa, vẽ tranh số hóa...”.

Xem tranh Van Gogh trên nón lá, áo dài...- Ảnh 5.

Minh Hiếu tham quan không gian Vincent’s Field - Ảnh: NVCC

Tại không gian Vincent’s Soul, yếu tố tương tác đa giác quan được cài cắm tối đa để chạm tới mọi cung bậc cảm xúc từ thị giác, thính giác cho đến xúc giác, khứu giác của người xem.

Với đoạn video đặc biệt, màn trình diễn của hơn 90 máy chiếu những tác phẩm kinh điển cùng mùi hương của căn phòng giúp người xem cảm nhận được tối đa tinh thần hội họa của Van Gogh.

Hồ Minh Hiếu (20 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình có cảm giác được bước vào cuộc đời của danh họa, thấy được tình yêu nghệ thuật cũng như câu chuyện của danh họa đang diễn ra thực tế trong mắt mình”.

Xem tranh Van Gogh trên nón lá, áo dài...- Ảnh 6.

Teen trải nghiệm xem tranh bằng kính VR và vẽ tranh số hóa - Ảnh: Van Gogh Art Lighting Experience

Triển lãm Van Gogh Art Lighting Experience diễn ra đến hết ngày 31-12-2023. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại fanpage: Van Gogh Expo Vietnam.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: