Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024

avatar THẢO NGỌC, TRỌNG ANH

Thứ bảy, 23/03/2024 06:21 (GMT+7)

12 đơn vị được nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 22 đã có những mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 1.

Các đại biểu cùng 12 đơn vị nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn - Ảnh: TRỌNG ANH

Tối 22-03, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931-26-3-2024), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024.

Từ năm 2002, tên của anh hùng Hồ Hảo Hớn được đặt cho giải thưởng cao quý của Thành Đoàn TP.HCM. Giải thưởng biểu dương, lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc (phó bí thư Thành ủy TP.HCM), bà Phạm Phương Thảo (nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM), thầy Nguyễn Bảo Quốc (phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 3 đơn vị - Ảnh: TRỌNG ANH

Năm 2024, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM nhận được 46 hồ sơ đến từ 38 đơn vị. Qua xem xét và thẩm định, đối chiếu với Quy chế giải thưởng Hồ Hảo Hớn, Thành Đoàn quyết định trao giải thưởng cho 12 mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 3.

Tiết mục "Võ thuật đấu tranh phòng chống tội phạm Tín dụng đen" do CLB Võ thuật Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM biểu diễn - Ảnh: TRỌNG ANH

Tại chương trình, anh Ngô Minh Hải (phó bí thư thường trực Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) đã nhìn lại 93 năm lịch sử phát triển của Đoàn. Đó là hành trình dài xây dựng truyền thống yêu nước, xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, hiếu học, sáng tạo, đoàn kết,...

Anh Minh Hải cho biết: "12 mô hình nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn hôm nay là kết tinh từ sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp. Từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của thanh niên TP.HCM."

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 4.

Bạn Mai Hải Yến và bạn Huỳnh Anh Thư giới thiệu về Hội đồng Trẻ em TP.HCM, một trong 12 mô hình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 - Ảnh: TRỌNG ANH

Các mô hình, giải pháp nhận giải thưởng có tác động tích cực đến công tác giáo dục của Đoàn; phát huy chuyên môn của thanh niên trong xây dựng và phát triển thành phố; đồng hành chăm lo cho thanh thiếu nhi và công tác xây dựng Đoàn vững mạnh.

Trong số đó, có thể kể đến mô hình "Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo" của Hội đồng Đội quận 8. Từ năm 2014 đến nay, mô hình nhận được nhiều kết quả ấn tượng: 33 liên đội tiểu học, THCS hưởng ứng trên địa bàn; 1340 buổi phát thanh măng non; 350 hội thi về biên giới, biển đảo,...

Chương trình "Ngày không tiền mặt" tổ chức hằng năm từ 2019 của báo Tuổi Trẻ cũng là một trong 12 đơn vị nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn. Năm 2023, Lễ hội không tiền mặt diễn ra từ ngày 16 đến 18-6 thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 5.

Đoàn Trường đại học Sư phạm TP.HCM và Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM nhận Giải thưởng Hồ Hảo Hớn - Ảnh: TRỌNG ANH

Tại lễ kỷ niệm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên (YES Center) vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, tập thể Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và anh Lê Hoàng Minh (ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Phước Lộc (phó bí thư Thành ủy TP.HCM) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên - Ảnh: TRỌNG ANH

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 7.

Ông Võ Văn Hoan (phó chủ tịch UBND TP.HCM) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Nhà văn hóa Thanh niên (bìa phải) và anh Lê Hoàng Minh - Ảnh: TRỌNG ANH

Tại chương trình, ông Võ Văn Hoan (thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP.HCM) ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên trong xây dựng và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trường thành. 

Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong muốn sẽ có thêm nhiều đóng góp tích cực từ thanh niên trong việc thực hiện các chính sách phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 8.

Ông Võ Văn Hoan (thành ủy viên, phó chủ tịch TP.HCM) phát biểu tại chương trình - Ảnh: TRỌNG ANH

"Tổ chức Đoàn cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ trẻ. 

Ngoài ra, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thu hút tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho hệ thống chính trị trong thành phố", ông Hoan nhấn mạnh.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 9.

Các đại biểu thực hiện nghi thức châm đuốc khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2024 - Ảnh: TRỌNG ANH

Tối cùng ngày, Lễ hội Thanh niên năm 2024 cũng chính thức khai mạc với thông điệp Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ. Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc và những vũ điệu sôi động, trang phục dân tộc của các nước.

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 10.

Hàng trăm ngọn đuốc được thắp sáng tại đoạn đường Phạm Ngọc Thạch - Ảnh: TRỌNG ANH

Lễ hội Thanh niên sẽ kéo dài đến hết ngày 24-3 với các không gian: văn hóa, nghệ thuật; công nghệ; không gian khởi nghiệp, lập nghiệp;... Nhiều nghệ sĩ quan thuộc với giới trẻ sẽ xuất hiện trong lễ hội như ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân, ca sĩ Keyo, DJ Tina Thảo, nhóm nhạc Chillies,...

Vinh danh 12 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn và khai mạc Lễ hội Thanh niên 2024- Ảnh 11.

Anh em nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn tại lễ khai mạc - Ảnh: TRỌNG ANH

12 mô hình nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024

- Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi TP.HCM từ 2009 đến nay (Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành Đoàn).

- Hội thi Học sinh, sinh viên giỏi nghề từ 2004 đến nay (Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn và Trung tâm (TT) Dịch vụ việc làm thanh niên TP.HCM).

- Hội đồng trẻ em TP.HCM từ 2016 đến nay (Hội đồng Đội TP.HCM).

- Chương trình văn nghệ "Hát về thời hoa đỏ" từ 2013 đến nay (Ban Tuyên giáo - Đối ngoại và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM).

- Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế từ 2016 đến nay (Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, TT Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Ban cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Chương trình "Ngày không tiền mặt" vào 16-6 hằng năm từ 2019 đến nay (báo Tuổi Trẻ).

- Chương trình "Chuyến xe mùa xuân" từ 2002 đến nay (TT Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM).

- Tủ sách di sản Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi từ 1999 đến nay (Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ).

- Công trình "Tuổi trẻ Công an xung kích tham gia phòng chống tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn TP" từ 2019 đến nay (Đoàn thanh niên Công an TP.HCM).

- Mô hình "Em nuôi heo đất - 60 ngày tiết kiệm vì biên giới biển, đảo" từ 2014 đến nay (Hội đồng Đội quận 8).

- Giải pháp "Tận dụng vật liệu sau sản xuất để xây dựng khu vui chơi cho học sinh nghèo" từ 2018 đến nay (Đoàn Xí nghiệp Ô tô cơ khí An Lạc).

- Giải pháp "Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua việc học tập các bài lý luận chính trị "số 5" từ 2020 đến nay (Đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: