Những trang sách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Chủ nhật, 17/07/2022 20:55 (GMT+7)

Ngày 16/07, tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu ra mắt sách "Về Phía Bình Minh" – tác giả Võ Thu Hương và tập thơ "Những Ngọn Đèn Thơm" – Tác giả Hồ Huy Sơn.

Về Phía Bình Minh là một truyện dài được tác giả Võ Thu Hương nâng niu trong khoảng thời gian khá dài. Câu chuyện kể về cuộc đời cô bé tên Xuân được sinh ra và lớn lên tại một vùng biển mà người dân ở đây sinh sống bằng nghề làm muối, bố mẹ em cũng là những diêm dân trong số đó. Với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, dễ thương, từ ngữ dể hiểu, tác phẩm như món quà cho các em nhỏ nhân dịp hè về.

Về phía bình minh là thông điệp về tình thương từ tình cảm gia đình, từ cộng đồng với sự chia sẻ và thấu cảm, về sự vượt khó thành công nếu có ý chí. Bằng văn phong giản dị, gãy gọn và hấp dẫn tác giả Võ Thu Hương đã dẫn người đọc đi qua từng trang sách để thấy được những ánh sáng đẹp đẽ trong cuộc đời và trong tâm hồn mỗi người. Với khả năng viết chắc tay, tình yêu thương lớn lao dành cho trẻ thơ, tác giả đã xây nên một thế giới rất dung dị mà chân thực để mỗi độc giả đều nhận ra hiện thực xã hội không hề thiếu vắng tình thương, sự nhân ái.

Nhà văn - nhà báo Hồ Huy Sơn (đứng thứ 3 từ trái qua) và nhà văn Võ Thu Hương (đứng thứ 3 từ phải qua, tay cầm giỏ hoa) chụp hình cùng các tác giả, khách mời tham gia chương trình.

Những Ngọn Đèn Thơm là một tác phẩm đặc biệt trên chặng đường văn chương của nhà văn – nhà báo Hồ Huy Sơn. Đây là tập thơ thiếu nhi đầu tiên của anh được trình làng sau gần mười năm ấp ủ. Tập thơ 42 bài chủ yếu ở thể thơ 4 chữ, 5 chữ. Tập thơ Những ngọn đèn thơm chứa rất nhiều hình ảnh đẹp, tươi sáng, khơi gợi trí tưởng tượng và cảm nhận của những tâm hồn yêu văn chương. Những điều hay lẽ phải, các bài học cư xử, ứng xử trong đời sống xung quanh được Hồ Huy Sơn khéo léo truyền tải qua những dòng thơ của anh gửi tới các bạn nhỏ.

Thơ của anh nhẹ nhàng, tươi sáng, dễ đọc, dễ hiểu và dễ thấm. Những câu chuyện nhỏ về gia đình, phố thị, những hành động – thói quen nhỏ như rửa tay, bỏ rác đúng chỗ, tập viết chữ được anh đưa vào thơ một cách bình thản nhẹ nhàng nhưng dễ dàng đọng lại trong lòng người đọc. Tập thơ được in màu tươi tắn, bắt mắt với những hình vẽ minh họa sinh động, dễ thương khiến các độc giả cả trẻ em lẫn người lớn đều đắm chìm trong đó. Có thể nói Những Ngọn Đèn Thơm chính là tác phẩm tiêu biểu của tháng thiếu nhi năm nay và là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của Hồ Huy Sơn trên con đường sáng tác.

Trong khuôn khổ buổi giao lưu ra mắt và thảo luận các khách mời và tác giả đã trao đổi nhiều thông tin hữu ích về vấn đề sách đối với thiếu nhi. Ông Lê Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc công ty Đường Sách TPHCM có những chia sẻ tâm huyết về việc sách hoạch định tương lai con trẻ và tầm quan trọng của phối hợp giáo dục gia đình – nhà trường – xã hội. TS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng BCIS - tác giả sách Chăm Trái Tim Con Ấm chia sẻ những thông điệp quý báu về phương pháp nuôi dạy con, cách kiến tạo gốc rễ cho một đứa trẻ để con trưởng thành toàn diện. Đồng thời tác giả Võ Thu Hương và tác giả Hồ Huy Sơn cũng đưa ra những thông tin quan trọng về thực tế đọc sách của trẻ, thực tế trong việc tạo ra các tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Các diễn giả đang chia sẻ cùng các bạn nhỏ và phụ huynh về việc đọc sách.

Nhà văn – nhà báo Hồ Huy Sơn nhấn mạnh rằng: “Ngoài những điều học được từ nhà trường, từ cha mẹ thì sách chính là kho kiến thức đồ sộ để trẻ áp dụng trong việc học cũng như trong cuộc sống. Các tác phẩm văn học thiếu nhi giúp nuôi dưỡng và hình thành những nhân cách tốt đẹp cho các em; giúp các em biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông”.

Để hình thành thói quen đọc và gieo tình yêu sách cho trẻ cần có sự định hướng, khơi gợi, đồng hành từ phía người lớn để dần dần tạo nên thói quen, sự yêu thích đọc sách nơi các em. Bởi đơn giản, giống như một người làm vườn, muốn có một thế cây đẹp hay muốn có những chùm quả sai trĩu, thì cần phải uốn nắn, chăm sóc cây từ lúc nhỏ. Việc đọc sách của các em cũng như vậy, để có một người đọc sách sau này thì những năm tháng đầu đời cần đến sự chung tay của cha mẹ, thầy cô cũng như của toàn xã hội.

Ông Nguyễn Anh Dũng – nhà sáng lập Sbooks cho biết: “Chúng ta đều có chung một mong muốn với trẻ là mong chúng trưởng thành, biết yêu và được yêu, theo đuổi giấc mơ của mình, chạm tới thành công và hơn hết là được hạnh phúc. Tập thói quen đọc sách và yêu mến sách là cách đặt nền móng cho hạnh phúc suốt đời của một đứa trẻ. Việc phát triển sách thiếu nhi góp phần tưới mát cho những tâm hồn trẻ thơ và tạo nên một thế hệ sống có ý nghĩa trong tương lai”.

MINH MINH

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: