Xét tuyển vào đại học bằng học bạ THPT vẫn chọn được trường học chất lượng

Thứ ba, 27/06/2017 13:33 (GMT+7)

Chọn một trường đại học có chương trình đào tạo chuyên nghiệp, đội ngũ giảng viên uy tín, cơ sở vật chất hiện đại là mối quan tâm lớn đối với các thí sinh xét tuyển học bạ. Vậy, làm sao để biết được ngôi trường đại học nào thật sự tốt dành cho bạn?

2000 chỉ tiêu xét tuyển tại Đại học Văn Hiến mở đường cho bạn đến thành công

Xét tuyển học bạ THPT vào Đại học Văn Hiến giúp thí sinh nắm chắc hơn cơ hội trúng tuyển trong nguyện vọng 2.

Đại học Văn Hiến dành 2000 chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT (trong số 3.000 chỉ tiêu) trải đều cho 17 ngành trong năm 2017 vẫn còn mở rộng trước tháng 10 để các thí sinh đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển không chỉ dành cho nguyện vọng 1 mà các còn nguyện vọng 2 và 3.

Nếu bạn đủ điểm tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên, bạn vẫn có cơ hội “giữ một vé” tại trường ĐH Văn Hiến.

Một điểm đáng lưu ý, dù bạn trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ THPT hay phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia bạn đều được học cùng nhau, được thừa hưởng những điều kiện học tập tốt như nhau tại Đại học Văn Hiến.

Môi trường học tập cho học sinh phát triển toàn diện

Phương pháp học tập khác biệt so với cách học truyền thống giúp các bạn sinh viên có thể phát huy hết khả năng của mình. Bằng việc hợp tác với nhiều doanh nghiệp, Đại học Văn Hiến xây dựng chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thực tế của xã hội để tạo nên nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng đủ các yêu cầu của doanh nghiệp.

Các bạn sinh viên Đại học Văn Hiến được hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp.

Nếu bạn là người thích học hỏi, thích trải nghiệm thực tế thay vì chỉ ngồi tiếp thu những kiến thức từ sách vở thì Đại học Văn Hiến sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn theo đuổi đam mê. Với chất lượng đào tạo được khẳng định suốt 20 năm hình thành và phát triển, ĐH Văn Hiến được đánh giá là một trong những môi trường học tập tốt hiện nay. Phương pháp giảng dạy hiện đại lấy sinh viên làm trung tâm, luôn khuyến khích người học thực hành, phản biện, thuyết trình và làm việc nhóm, đây là cơ hội tốt để các bạn phát huy được thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, trường còn trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng mềm làm hành trang vững chắc cho các bạn đi đến thành công sau khi ra trường. Đặc biệt, khi là thành viên của gia đình Văn Hiến khả năng ngoại ngữ của các bạn sẽ được nâng cao thông qua các chương trình trao đổi sinh viên với trường ĐH quốc tế hằng năm.

Cơ sở vật chất hiện đại

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, phòng học trang bị đạt chuẩn như: phòng thực hành piano, phòng biểu diễn, phòng bartender… cùng hệ thống thư viện với nhiều đầu sách phong phú, ĐH Văn Hiến được đánh giá là trường học có môi trường học tập luôn bắt kịp xu thế trong số các trường ĐH ở khu vực phía Nam. Mức học phí linh hoạt cùng quỹ học bổng khuyến học luôn khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Thư viện của trường được bố trí nhiều loại sách khác nhau cho sinh viên thoải mái nghiên cứu, học hỏi.

ĐH Văn Hiến có ngành học đa dạng, thí sinh dễ dàng tìm được chuyên ngành yêu thích và phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài các ngành xã hội nhân văn (văn học, văn hóa học, tâm lý học, xã hội học…) làm nên thế mạnh của ĐH Văn Hiến trong suốt 20 năm, trường còn mở nhiều ngành học mới, có sức hút lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp như: ngôn ngữ Nhật, thanh nhạc, piano... Văn Hiến cũng là trường đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam cấp bằng đại học ngành piano và thanh nhạc.

Đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

Chương trình đào tạo thực tế theo yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Nhằm đảm bảo môi trường thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên, ĐH Văn Hiến đã ký kết hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để đồng hành nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác thực tập và tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, truyền thông, công nghệ, du lịch, kinh doanh… HungHau Holdings với các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phân phối đã cam kết ưu tiên tuyển dụng và đảm bảo việc làm cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.

Ông Đinh Công Viễn Phương, Phó trưởng phòng tuyển sinh ĐH Văn Hiến cho biết: “sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm cho các công ty trong và ngoài nước. Hầu hết doanh nghiệp đều đánh giá sinh viên ĐH Văn Hiến có thái độ làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu công việc và ham học hỏi. Mức lương khởi điểm mà sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp nhận được là trung bình trên 10 triệu đồng/tháng”.

Thí sinh tham khảo thêm thông tin tuyển sinh của ĐH Văn Hiến tại đây.

2000 chỉ tiêu xét tuyển tại Đại học Văn Hiến mở đường cho bạn đến thành công

Xét tuyển học bạ THPT vào Đại học Văn Hiến giúp thí sinh nắm chắc hơn cơ hội trúng tuyển trong nguyện vọng 2.

Đại học Văn Hiến dành 2000 chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT (trong số 3.000 chỉ tiêu) trải đều cho 17 ngành trong năm 2017 vẫn còn mở rộng trước tháng 10 để các thí sinh đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển không chỉ dành cho nguyện vọng 1 mà các còn nguyện vọng 2 và 3.

Nếu bạn đủ điểm tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên, bạn vẫn có cơ hội “giữ một vé” tại trường ĐH Văn Hiến.

Một điểm đáng lưu ý, dù bạn trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ THPT hay phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia bạn đều được học cùng nhau, được thừa hưởng những điều kiện học tập tốt như nhau tại Đại học Văn Hiến.

Môi trường học tập cho học sinh phát triển toàn diện

Phương pháp học tập khác biệt so với cách học truyền thống giúp các bạn sinh viên có thể phát huy hết khả năng của mình. Bằng việc hợp tác với nhiều doanh nghiệp, Đại học Văn Hiến xây dựng chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thực tế của xã hội để tạo nên nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng đủ các yêu cầu của doanh nghiệp.

Các bạn sinh viên Đại học Văn Hiến được hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp.

Nếu bạn là người thích học hỏi, thích trải nghiệm thực tế thay vì chỉ ngồi tiếp thu những kiến thức từ sách vở thì Đại học Văn Hiến sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn theo đuổi đam mê. Với chất lượng đào tạo được khẳng định suốt 20 năm hình thành và phát triển, ĐH Văn Hiến được đánh giá là một trong những môi trường học tập tốt hiện nay. Phương pháp giảng dạy hiện đại lấy sinh viên làm trung tâm, luôn khuyến khích người học thực hành, phản biện, thuyết trình và làm việc nhóm, đây là cơ hội tốt để các bạn phát huy được thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, trường còn trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng mềm làm hành trang vững chắc cho các bạn đi đến thành công sau khi ra trường. Đặc biệt, khi là thành viên của gia đình Văn Hiến khả năng ngoại ngữ của các bạn sẽ được nâng cao thông qua các chương trình trao đổi sinh viên với trường ĐH quốc tế hằng năm.

Cơ sở vật chất hiện đại

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, phòng học trang bị đạt chuẩn như: phòng thực hành piano, phòng biểu diễn, phòng bartender… cùng hệ thống thư viện với nhiều đầu sách phong phú, ĐH Văn Hiến được đánh giá là trường học có môi trường học tập luôn bắt kịp xu thế trong số các trường ĐH ở khu vực phía Nam. Mức học phí linh hoạt cùng quỹ học bổng khuyến học luôn khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Thư viện của trường được bố trí nhiều loại sách khác nhau cho sinh viên thoải mái nghiên cứu, học hỏi.

ĐH Văn Hiến có ngành học đa dạng, thí sinh dễ dàng tìm được chuyên ngành yêu thích và phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài các ngành xã hội nhân văn (văn học, văn hóa học, tâm lý học, xã hội học…) làm nên thế mạnh của ĐH Văn Hiến trong suốt 20 năm, trường còn mở nhiều ngành học mới, có sức hút lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp như: ngôn ngữ Nhật, thanh nhạc, piano... Văn Hiến cũng là trường đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam cấp bằng đại học ngành piano và thanh nhạc.

Đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

Chương trình đào tạo thực tế theo yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Nhằm đảm bảo môi trường thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên, ĐH Văn Hiến đã ký kết hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để đồng hành nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác thực tập và tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, truyền thông, công nghệ, du lịch, kinh doanh… HungHau Holdings với các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phân phối đã cam kết ưu tiên tuyển dụng và đảm bảo việc làm cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.

Ông Đinh Công Viễn Phương, Phó trưởng phòng tuyển sinh ĐH Văn Hiến cho biết: “sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm cho các công ty trong và ngoài nước. Hầu hết doanh nghiệp đều đánh giá sinh viên ĐH Văn Hiến có thái độ làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu công việc và ham học hỏi. Mức lương khởi điểm mà sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp nhận được là trung bình trên 10 triệu đồng/tháng”.

2000 chỉ tiêu xét tuyển tại Đại học Văn Hiến mở đường cho bạn đến thành công

Xét tuyển học bạ THPT vào Đại học Văn Hiến giúp thí sinh nắm chắc hơn cơ hội trúng tuyển trong nguyện vọng 2.

Đại học Văn Hiến dành 2000 chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT (trong số 3.000 chỉ tiêu) trải đều cho 17 ngành trong năm 2017 vẫn còn mở rộng trước tháng 10 để các thí sinh đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển không chỉ dành cho nguyện vọng 1 mà các còn nguyện vọng 2 và 3.

Nếu bạn đủ điểm tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển trong 3 học kỳ (2 học kỳ của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) hoặc trong 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên, bạn vẫn có cơ hội “giữ một vé” tại trường ĐH Văn Hiến.

Một điểm đáng lưu ý, dù bạn trúng tuyển theo hình thức xét tuyển học bạ THPT hay phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia bạn đều được học cùng nhau, được thừa hưởng những điều kiện học tập tốt như nhau tại Đại học Văn Hiến.

Môi trường học tập cho học sinh phát triển toàn diện

Phương pháp học tập khác biệt so với cách học truyền thống giúp các bạn sinh viên có thể phát huy hết khả năng của mình. Bằng việc hợp tác với nhiều doanh nghiệp, Đại học Văn Hiến xây dựng chương trình đào tạo bám sát nhu cầu thực tế của xã hội để tạo nên nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng đủ các yêu cầu của doanh nghiệp.

Các bạn sinh viên Đại học Văn Hiến được hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp.

Nếu bạn là người thích học hỏi, thích trải nghiệm thực tế thay vì chỉ ngồi tiếp thu những kiến thức từ sách vở thì Đại học Văn Hiến sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn theo đuổi đam mê. Với chất lượng đào tạo được khẳng định suốt 20 năm hình thành và phát triển, ĐH Văn Hiến được đánh giá là một trong những môi trường học tập tốt hiện nay. Phương pháp giảng dạy hiện đại lấy sinh viên làm trung tâm, luôn khuyến khích người học thực hành, phản biện, thuyết trình và làm việc nhóm, đây là cơ hội tốt để các bạn phát huy được thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, trường còn trang bị cho sinh viên nhiều kỹ năng mềm làm hành trang vững chắc cho các bạn đi đến thành công sau khi ra trường. Đặc biệt, khi là thành viên của gia đình Văn Hiến khả năng ngoại ngữ của các bạn sẽ được nâng cao thông qua các chương trình trao đổi sinh viên với trường ĐH quốc tế hằng năm.

Cơ sở vật chất hiện đại

Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, phòng học trang bị đạt chuẩn như: phòng thực hành piano, phòng biểu diễn, phòng bartender… cùng hệ thống thư viện với nhiều đầu sách phong phú, ĐH Văn Hiến được đánh giá là trường học có môi trường học tập luôn bắt kịp xu thế trong số các trường ĐH ở khu vực phía Nam. Mức học phí linh hoạt cùng quỹ học bổng khuyến học luôn khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Thư viện của trường được bố trí nhiều loại sách khác nhau cho sinh viên thoải mái nghiên cứu, học hỏi.

ĐH Văn Hiến có ngành học đa dạng, thí sinh dễ dàng tìm được chuyên ngành yêu thích và phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài các ngành xã hội nhân văn (văn học, văn hóa học, tâm lý học, xã hội học…) làm nên thế mạnh của ĐH Văn Hiến trong suốt 20 năm, trường còn mở nhiều ngành học mới, có sức hút lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp như: ngôn ngữ Nhật, thanh nhạc, piano... Văn Hiến cũng là trường đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam cấp bằng đại học ngành piano và thanh nhạc.

Đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường

Chương trình đào tạo thực tế theo yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Nhằm đảm bảo môi trường thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên, ĐH Văn Hiến đã ký kết hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để đồng hành nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác thực tập và tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, truyền thông, công nghệ, du lịch, kinh doanh… HungHau Holdings với các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phân phối đã cam kết ưu tiên tuyển dụng và đảm bảo việc làm cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.

Ông Đinh Công Viễn Phương, Phó trưởng phòng tuyển sinh ĐH Văn Hiến cho biết: “sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm cho các công ty trong và ngoài nước. Hầu hết doanh nghiệp đều đánh giá sinh viên ĐH Văn Hiến có thái độ làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu công việc và ham học hỏi. Mức lương khởi điểm mà sinh viên Văn Hiến sau khi tốt nghiệp nhận được là trung bình trên 10 triệu đồng/tháng”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: