U13 Chợ Mới vô địch vòng bảng khu vực An Giang giải U13 Yamaha Cup 2019

Thứ hai, 26/08/2019 00:01 (GMT+7)

Vượt qua U13 Châu Thành trên chấm đá luân lưu sau khi hòa trong hai hiệp chính, U13 Chợ Mới đã xuất sắc giành chiếc vé đầu tiên tham dự vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019.

Trận chung kết vòng bảng khu vực An Giang giải Yamaha Cup 2019 giữa hai đội U13 Chợ Mới và U13 Châu Thành diễn ra lúc 15 giờ ngày 25/8/2019 tại sân vận động Long Xuyên. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh Truyền hình An Giang (ATV). Những diễn biến nóng hổi của trận đấu cũng sẽ được cập nhật liên tục trên Mực Tím Online (www.muctim.com.vn).

U13 Chợ Mới là một tập thể gắn kết dựa trên lối chơi đồng đội cùng sự tỏa sáng của những cá nhân như đội trưởng Phan Nguyễn Thanh Toàn (4), Lê Lương Phước Sang (17), Nguyễn Thanh Hoài (15)... Trong hành trình vào chung kết, các học trò của HLV Nguyễn Trường Vũ đã lần lượt vượt qua U13 Trung tâm Thể thao Quế Phát 4 - 0, U13 thị xã Tân Châu 5 - 0.

Đối thủ của U13 Chợ Mới, U13 Châu Thành được đánh giá cao về thể hình, thể lực cùng khả năng sáng tạo của đội trưởng Phạm Quốc Bảo (13). Tương tự như U13 Chợ Mới, U13 Châu Thành chưa để thủng lưới bàn nào. Vì thế, những chân sút có phong độ cao bên phía U13 Chợ Mới có một ngày thi đấu vất vả trước hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của U13 Châu Thành.

Đội hình ra sân:

U13 Chợ Mới: Trần Trọng Tín (1, thủ môn), Nguyễn Văn Tuấn (2), Lê Long Hải (3), Phan Nguyễn Thanh Toàn (4), Lê Minh Quân (6), Phạm Công Thuận (7), Nguyễn Thanh Hoài (12), Trần Gia Huy (13), Trần Quốc Hào (15), Lê Lương Phước Sang (17), Nguyễn Văn Thuận (20).

U13 Chợ Mới

U13 Châu Thành: Đặng Quang Vinh (1), Nguyễn Tiến Dũng (2), Nguyễn Văn Đăng Khoa (6), Nguyễn Lê Hữu Thành (9), Nguyễn Quốc Duy (12), Phạm Quốc Bảo (13), Nguyễn Tuấn Kiệt (14), Nguyễn Lê Ngọc Anh (15), Nguyễn Quốc Huy (17), Lý Minh Chánh (19), Đỗ Xuân Thiện (20).

U13 Châu Thành

Hai đội khởi động chuẩn bị vào sân

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, U13 Chợ Mới là những người làm chủ thế trận và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đặng Quang Vinh. Ngay phút thứ 9, tỉ số được mở cho U13 Chợ Mới. Hậu vệ của U13 Châu Thành cản phá không tốt đường chuyền của cầu thủ U13 Chợ Mới, để bóng trôi tới chân Nguyễn Văn Thuận. Tiền đạo khoác áo số 20 của U13 Chợ Mới tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Quang Vinh, giúp đội bóng áo xanh dẫn trước 1 - 0.

Nguyễn Văn Thuận, cầu thủ ghi bàn mở tỉ số cho U13 Chợ Mới.

Bàn thắng sớm giúp U13 Chợ Mới thêm hưng phấn. Các chàng trai áo xanh liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành U13 Châu Thành. Tuy nhiên, các cầu thủ U13 Châu Thành cũng cho thấy quyết tâm rất cao sau bàn thua. Ngoài việc cản phá khá hiệu quả các tình huống tấn công của U13 Chợ Mới, U13 Châu Thành nhiều lần đe dọa khung thành được trấn giữ bởi thủ môn Trọng Tín. Lý Minh Chánh (19) của U13 Châu Thành hoạt động rất xông xáo, liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải theo hướng tấn công của U13 Châu Thành bằng các pha xử lí bóng với tốc độ khá cao.

Sự cố gắng của các cầu thủ áo vàng đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 của Nguyễn Tiến Dũng (2) ở phút 22. Những phút còn lại, cả hai đội đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương và tạm rời sân với tỉ số hòa cùng 1 thẻ vàng cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Kiêt (14, Châu Thành).

Nguyễn Thanh Hoài (12, U13 Chợ Mới) đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ U13 Châu Thành

Cơn mưa lớn đầu hiệp 2 phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Trong đó, U13 Chợ Mới có lẽ là đội gặp bất lợi nhiều hơn do phần lớn cầu thủ đều có thể hình khiêm tốn hơn so với đối thủ. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi trong hiệp 2, U13 Châu Thành nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp tạo ra các tình huống nguy hiểm. Ưu thế về thể lực và thể hình được U13 Châu Thành phát huy. Các cầu thủ đội bóng áo vàng thường vượt qua đối phương sau những pha bóng "đua tốc độ". Tuy nhiên, các bạn lại không thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Đáng kể nhất là pha trượt chân ngã ngay trước cầu môn U13 Châu Thành của đội trưởng Phạm Quốc Bảo, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Kết thúc 60 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1 - 1, buộc phải phân định thắng thua trên chấm đá luân lưu. Trong khi tất cả cầu thủ U13 Chợ Mới đều thực hiện thành công thì 2 cầu thủ U13 Châu Thành sút hỏng, qua đó giúp U13 Chợ Mới đăng quang.

Loạt sút luân lưu cân não

Cú sút quyết định của Đặng Quốc An Lai (U13 Chợ Mới)

Có thể nói đây là chiến thắng xứng đáng cho các cầu thủ U13 Chợ Mới khi đã trình diễn lối chơi tập thể gắn kết và phong độ ổn định suốt cả giải. Ngoài ra, đội bóng đến từ huyện Chợ Mới còn giành 2 danh hiệu cá nhân gồm giải vua phá lưới thuộc về Nguyễn Thanh Hoài (12, ghi 4 bàn) và giải cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Phước Sang (17).

Ông Võ Trần Huy, Trưởng phòng bán hàng miền Nam, Công ty Yamaha Motor Việt Nam trao giải Vua phá lưới cho cầu thủ Nguyễn Thanh Hoài (U13 Chợ Mới).

Lê Lương Phước Sang nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất từ chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, Trưởng ban chuyên môn U13 Yamaha Cup 2019.

U13 Châu Thành đoạt hạng nhì cùng phần thưởng 6 triệu đồng

Niềm vui vô địch của U13 Chợ Mới

Như vậy, giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 - chắp cánh tài năng bóng đá trẻ Việt Nam đã xác định được cái tên đầu tiên vào vòng chung kết. Đó là U13 Chợ Mới. Họ sẽ đối đầu với đội vô địch khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, chủ nhà TP. Cần Thơ và đội khách mời U13 TP.HCM vào ngày 5 - 6/10/ 2019.

NAM TRÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: