Tuổi trẻ TP.HCM thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

Thứ hai, 25/07/2022 15:55 (GMT+7)

Tối 24/7, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn thành phố nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022.

Tối 24/7, tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và 5 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn TP (Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn), Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức – TP Thủ Đức), Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ); Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè) đã diễn ra lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ.

Tham dự tại buổi lễ tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP có nguyên Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.

Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TP dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP tối 24/7

Thay mặt cho tuổi trẻ thành phố, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021 Châu Minh Hiền (Bí thư Đoàn Sở Nội vụ) xúc động bày tỏ: “Sự hi sinh của các thế hệ cha anh đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non lộc biết của hòa bình và khát vọng của Tổ quốc hồi sinh. Tuổi trẻ thành phố hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã hi sinh cho Tổ quốc, trân trọng biết ơn những người mẹ, người cha đã sinh ra các thế hệ thanh niên yêu nước trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của tổ quốc giữ gìn hạnh phúc ấm no của nhân dân”.

Theo chị Châu Minh Hiền, những giá trị truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh trong tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hi sinh anh dũng đã, đang và sẽ tiếp tục hun đúc tinh thần và ý chí quyết tâm của thanh niên thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, thành phố trong tình hình hiện nay.

Đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, về mục đích và ý nghĩa của ngày Thương binh – Liệt sĩ cho đoàn viên, thanh niên Thành phố, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, về sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng, Liệt sĩ, của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Tổ quốc và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), với nhiều hoạt động thiết thực: Cụ thể

- Phối hợp Hội Cựu chiến binh Thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng vũ trang, về muc đích ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ cho đoàn viên, thanh niên thành phố, các hoạt động phụng dưỡng, chăm lo cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

- Tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội” vào ngày 24/7/2022.

- Vận động các nguồn lực xã hội xây dựng, sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa; vận động trao tặng 300 suất học bổng cho con, em gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình, con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, công chức hi sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Tổ chức thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách của Thành Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 05 chuyến công tác xã hội khám bệnh, tặng quà cho nhân dân vùng căn cứ Thành Đoàn.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 31/7/2022).

- Tổ chức vận động mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên đóng góp một ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ (loại nến ly, kích thước 5cm x 5cm), tổ chức hội thu ít nhất 40.000 nến ly.

Trước đó, Thành đoàn TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ; tổ chức các hoạt động, phần việc thanh niên tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

NGỌC BÍCH – CÔNG TÒNG

Ảnh: BTC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: