Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức Liên hoan Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Thứ sáu, 23/04/2021 09:53 (GMT+7)

Ngày 22/4/2021, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp với Quỹ Thế giới Nga tổ chức Liên hoan Ngôn ngữ và Văn hoá Nga tại TP.HCM nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đến tham dự chương trình có ngài Timur Sirozhevich Sadykov (Tổng Lãnh sự Nga tại TP.HCM), bà Natalia Borisovna Zolkina (Giám đốc Trung tâm Nga thuộc Quỹ Thế giới Nga) và nhiều khách mời quốc tế.

Ngài Timur Sirozhevich Sadykov (Tổng Lãnh sự Nga tại TP.HCM) phát biểu tại Hội nghị bàn tròn "Hợp tác đa phương Việt - Nga: thành tựu và triển vọng"

Trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi tìm hiểu đất nước “Nước Nga trong tôi”; Hội nghị bàn tròn “Hợp tác đa phương Việt – Nga: thành tựu và triển vọng”; Triển lãm ẩm thực Nga và Gala nghệ thuật “Từ trái tim đến trái tim”.

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường sự giao lưu, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời tiếp lửa cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt – Nga như tên gọi chương trình “Từ trái tim đến trái tim”.

Cuộc thi Nước Nga tôi

Gala văn nghệ Từ trái tim đến trái tim

Triển lãm ẩm thực Nga

TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư )

Theo TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan), các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới nhằm góp phần vun đắp cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia.

NAM TRÂN
Ảnh: NTCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: