Trung ương Đoàn thăm và tặng quà Tết tại Đồng Tháp

Chủ nhật, 23/01/2022 19:01 (GMT+7)

Ngày 23/1/2022, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết đến các gia đình chính sách; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, cán bộ Đoàn, Hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thông qua chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2022.

Trao bảng tượng trưng cho Tỉnh đoàn Đồng Tháp kinh phí thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa trong chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2022 tại Đồng Tháp

Được biết, trong chuyến hành trình hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác đã dành tặng 863 suất quà, học bổng cho thiếu nhi, nhân dân, chiến sĩ, y bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng 01 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với tổng nguồn lực trị giá 01 tỷ đồng. Theo đó, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự), Đoàn công tác được nghe đại diện lãnh đạo đơn vị thông tin về tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; công tác xây dựng địa bàn; bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc; phòng, chống dịch Covid-19...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao quà cho cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương bày tỏ cảm xúc vui mừng trước tình cảm của chiến sĩ đối với các em học sinh cũng như chăm lo đời sống nhân dân, “Sự nỗ lực đó càng có ý nghĩa hơn, khi năm nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn do Đại dịch Covid -19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp cả nội biên và ngoại biên; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, trộm cắp, tệ nạn xã hội,… vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình hình xuất nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, trong sự khó khăn đó, phẩm chất tốt đẹp, sự kiên cường, dũng cảm của các chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” đã được thể hiện rõ nét. Có thể thấy được, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn an tâm tư tưởng công tác, tích cực tham gia phòng, chống dịch và thực hiện tốt các biện pháp công tác Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc quyền an ninh biên giới quốc gia”, đồng chí Trang chia sẻ.

Nhiều gia đình chính sách; cán bộ Đoàn, Hội, Đội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận các phần quà hỗ trợ từ Trung ương Đoàn

Nhân dịp Xuân Nhân Dần 2022, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, đồng chí Trang đã gửi lời chúc mừng về những kết quả hết sức to lớn của lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, trân trọng gửi lời tri ân của tuổi trẻ với những sự nỗ lực, cố gắng, hi sinh, vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh, đã giúp cho tỉnh nhà và đất nước ổn định về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục khó khăn do đại dịch, để cùng hướng tới năm 2022 với nhiều sự kỳ vọng tốt đẹp hơn.

Dịp này, Đoàn công tác đã tiến hành gửi những phần quà chúc mừng năm mới đến tập thể BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước trị giá 24 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng trao tặng 10 phần quà cho các chiến sĩ Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần gồm: 01 triệu đồng tiền mặt và 01 túi quà trị giá 500 nghìn đồng).

Cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng Thị trấn Thường Thới Tiền (Huyện Hồng Ngự), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách; cán bộ Đoàn, Hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ tinh thần lực lượng Bộ đội Biên phòng và cán bộ Đoàn vượt qua khó khăn, tiếp tục cố gắng trong công việc; thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những hoạt động trên nằm trong Kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân Biên giới – Tết biển đảo” nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

KIM NGÂN

Ảnh: Tỉnh đoàn Đồng Tháp

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: