Trao 2000 phần quà sinh viên đón tết xa nhà

Thứ tư, 30/01/2019 09:39 (GMT+7)

Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố vừa trao tặng 2.000 phần quà trị giá 900.000đ/ phần (bao gồm phần quà Tết, báo xuân và bao lì xì) dành tặng cho sinh viên khó khăn đón tết xa nhà trên địa bàn thành phố. Chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” – Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Các sinh viên tham gia chương trình sẽ được giao lưu văn nghệ đón xuân, giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, tâm sự, chia sẻ tình cảm với các bạn sinh viên khác có chung hoàn cảnh.

Tặng quà và lì xì cho các bạn sinh viên đón tết xa nhà

Bạn Trương Kiều Hưng (SV năm 4 trường ĐH Văn hóa TP.HCM) chia sẻ: “Quê mình ở Bình Định, đây là lần thứ 4 mình đón Tết xa nhà. Gia cảnh khá khó khăn, ba mẹ làm công nhân ở quê, thu nhập rất thấp, nuôi 6 người con khôn lớn, ăn học, nên mình làm thêm nhiều việc làm bán thời gian để có tiền chi trả việc học tập và sinh hoạt tại thành phố. Trong dịp Tết này, mình ở lại để làm thêm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ”.

Bạn Nguyễn Thị Hải (SV năm 3 trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết: “Mình quê ở Hải Phòng, gia cảnh khó khăn, ba mẹ đều ở quê, ba làm nghề thợ hồ, mẹ là công nhân, thu nhập bấp bênh. Hai chị em đều là sinh viên, chị gái là sinh viên mới ra trường, ngoài giờ học, mình còn làm thêm nhiều việc làm khác nhau để có thu nhập trang trải việc học. Tết này em phụ bán hàng tạp hóa tại một đại lý”.

Các bạn sinh viên giao lưu văn nghệ cùng nhau

Đây là chương trình thường niên của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức từ năm 1999 đến nay, hỗ trợ hơn 40.050 sinh viên với tổng giá trị gần 6 tỉ đồng. Trong dịp tết, ngoài chương trình họp mặt, Trung tâm còn tổ chức các chương trình như việc làm Tết, chương trình tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón Tết, thăm và tặng quà sinh viên ở lại tại các kyí túc xá và khu nội trú.

VIÊN VIÊN -

Ảnh: Hồng Long

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: