Tổng kết Hội thi Giai điệu tuổi hồng TP. Cần Thơ năm 2019

Thứ bảy, 16/03/2019 16:17 (GMT+7)

Chiều ngày 15/3/2019, tại nhà thi đấu đa năng trường THPT An Khánh (Q.Ninh Kiều), Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ tổ chức buổi tổng kết xếp hạng Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ V năm 2019.

Hội thi năm 2019 có sự tham gia của 9 phòng Giáo dục & Đào tạo và 29 trường THPT trực thuộc (27 trường công lập, trường tư thục) với 736 học sinh tham gia, 152 tiết mục gồm đủ các thể loại như: đơn ca, so ca, tam ca, tốt ca, múa, biễu diễn nhạc cụ.

Qua 4 ngày(13/3 đến 15/3/2019) thi diễn sôi nổi, hào hứng, với tinh thần gặp gỡ giao lưu, học tập lẫn nhau giữa các trường trên địa bàn thành phố, Ban tổ chức đã chọn được các giọng ca, tiết mục đặc sắc đến từ các trường của 9 quận huyện và 3 đơn vị đoạt giải cao nhất toàn đoàn đó là:

Giải nhất: thuộc về đơn vị phòng GD&ĐT quận Cái Răng, trường THPT Châu Văn Liêm.

Cô Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ chia vui cùng các đơn vị đoạt giải cao trong Hội thi năm nay.

Giải nhì: Đơn vị phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, THPT Trần Đại Nghĩa.

Giải ba: Đơn vị phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ, trường THPT An Khánh, THPT Phan Ngọc Hiển.

Giải khuyến khích: Phòng GD&ĐT quận Ô Môn, phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, THPT Thới Long, THPT Lý Tự Trọng, THPT Lưu Hữu Phước, THPT Thạnh An.

Thầy Nguyễn Hữu Nhân – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu: Hội thi năm nay số đơn vị tham gia đầy đủ và có số lượng học sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay. Nhiều đơn vị vùng xa trung tâm, điều kiện còn khó khăn, hạn chế về kinh phí,... nhưng vẫn rất tích cực tham gia phong trào một cách hào hứng, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Các tiết mục dự thi có sự đầu tư kĩ lưỡng, tác phẩm dự thi của các đơn vị là những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, cha mẹ thầy cô, bạn bè và những kỉ niệm của tuổi học trò dưới mái trường thân yêu... phù hợp với chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra. Nhiều học sinh có chất giọng rất tốt,có năng khiếu nghệ thuật, được tập luyện bài bản, có thể phát triển cao trong tương lai.

Sau đây là danh sách các đơn vị đoạt giải cao về các thể loại tham dự trong Hội thi" Giai điệu tuổi hồng" năm 2019.

Nội dung đơn ca:

Giải nhất: Huỳnh Trọng Nhân – PGD&ĐT quận Cái Răng và Trần Hải Đường – trường THPT Châu Văn Liêm.

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Hân – Phòng GD&ĐT quận Ô Môn, Nguyễn Tuấn Bảo – trường THPT Phan Ngọc Hiển và Phạm Quỳnh Như – trường THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Giải ba: Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh – phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, Trần Tuấn Khôi – trường THPT Lý Tự TRọNG, Nguyễn Tiến Đạt – THPT An Khánh và Huỳnh Nhật Vi – THPT Thốt Nốt.

Nội dung song, tam ca:

Giải nhất: Huỳnh Trọng Nhân – Trần Thị Huỳnh Lam – Phan Nguyễn Minh Yến(phòng GD&ĐT Cái Răng); Võ Lý Đạt Thành – Nguyễn Gia Khương – Lê Quốc Tý(phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ)

Giải nhì: Ngô Thị Thảo Nguyên – Nguyễn Mai Linh – Nguyễn Hồng Như Anh(phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều); Nguyễn Hồng Chuyên – Nguyễn Thị Quỳnh Như(trường THPT Thạnh An); Phạm Đức Thiện – Lê Đức Anh – Mai Thanh Quý(trường THPT Bùi Hữu Nghĩa)

Giải ba: Nguyễn Ái Vy – Nguyễn Mai Linh – Nguyễn Hồng Như Anh(phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều); Ngô Thị Diễm Hương – Phạm Hồng Hà – Nguyễn Thị Như Ý (THPT Trần Đại Nghĩa); Nguyễn Trần Nhật Long – Nguyễn Gia Huy – Nguyễn Thái Quốc Huy(THPT Phan Ngọc Hiển); Phan Thị Kim Ngọc – Huỳnh Xuân Hoa – Nguyễn Thị Ngọc Ngân(THPT Nguyễn Việt Hồng)

Thể loại tốt ca:

Giải nhất: Phòng GD&ĐT Ninh Kiều; THPT Nguyễn Việt Hồng

Giải nhì: Phòng GD&ĐT quận Cái Răng; THPT Bùi Hữu Nghĩa; THPT An Khánh

Giải ba: Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh; THPT Châu Văn Liêm; THPT Lưu Hữu Phước; THPT Trần Đại Nghĩa.

Thể loại tốp múa:

Giải nhất: Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều; trường THPT Châu Văn Liêm.

Giải nhì: Phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ; THPT Thới Lai; THPT Trần Đại Nghĩa.

Giải ba: Phòng GD&ĐT quận Cái Răng; THPT Nguyễn Việt Hồng; THPT Nguyễn Việt Dũng; THPT Thới Long.

Nội dung nhạc:

Giải nhất: THPT Dân Tộc Nội Trú

Giải nhì: THPT Bùi Hữu Nghĩa

Giải ba: THCS, THPT Trần Ngọc Hoàng

TRẦN TUYÊN (theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: