Thử sức với cuộc thi làm phim của đại sứ quán Nhật Bản

Thứ năm, 21/06/2018 00:02 (GMT+7)

"Cuộc thi làm phim dành cho trẻ em Việt Nam” là một cơ hội trải nghiệm thú vị với những teen mê phim ảnh.

Cuộc thi do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch tổ chức.

Đối tượng tham dự là tất cả các bạn học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Chủ đề cuộc thi là TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN”. Thời lượng phim là 3 phút (quá 3 phút tác phẩm sẽ bị loại)

Tiêu chí thẩm định:
- Toàn bộ thí sinh thực hiện đều là học sinh.
- Nếu ban tổ chức phát hiện có sự hướng dẫn của người lớn bài thi sẽ bị trừ điểm trong quá trình thẩm định.
- Hạn chế dùng phụ đề.
- Không dùng công nghệ đồ họa (Computer Graphic - CG)
Tiêu chí đánh giá:
- Đối với học sinh trung học cơ sở: Các tác phẩm xuất sắc trong cách thể hiện và lựa chọn đề tài.
- Đối với học sinh trung học phổ thông: Bên cạnh các tiêu chí trên, ban tổ chức còn bổ sung thêm khả năng diễn xuất, ghi hình và kỹ thuật.
- Có bản tóm tắt phim bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Việt (nửa trang A4).
- Số lượng thành viên tối đa là 3 người. Trong đó, quay phim, đạo diễn, diễn viên, kịch bản, biên tập phải là học sinh (người lớn có thể tham gia diễn xuất).
Địa chỉ nộp tác phẩm:
Với học sinh TP.HCM, Hà Nội, tỉnh Khánh Hòa: nộp qua các trường hoặc sở giáo dục tại các tỉnh, thành phố.
Với học sinh THCS, THPT các tỉnh, thành phố khác: nộp cho Trung tâm hợp tác phát triển quốc tế thanh niên - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (CYDECO).
Thời hạn nộp tác phẩm: Trung tuần tháng 7 năm 2018 (liên lạc nộp tác phẩm tại các địa chỉ trên).
Đặc biệt hơn, các đội vào vòng sau sẽ tham dự cuộc thi toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 tới và giành cơ hội tham gia “Cuộc thi làm phim quốc tế dành cho trẻ em Châu Á” tại Nhật Bản vào tháng 11.

MINH QUÂN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: