Thể hiện bản lĩnh công dân nhí ở ngày hội Chung một ước mơ

Thứ năm, 01/06/2017 21:47 (GMT+7)

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, vừa qua, báo Khăn Quàng Đỏ đã phối hợp cùng tập đoàn SCG (Thái Lan) và Đoàn Thanh Niên quận Tân Bình tổ chức ngày hội Chung một ước mơ dành cho 350 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề "Bản lĩnh công dân nhí” xoay quanh ba yếu tố trụ cột: Đạo đức, Trí tuệ và Thể chất, hơn 350 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tham gia một hành trình được thiết kế nhằm giúp trẻ phát triển bản lĩnh và nhận về nhiều món quà có ý nghĩa khích lệ từ ban tổ chức.

Đại diện báo Khăn Quàng Đỏ, tập đoàn SCG và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trao tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ba yếu tố trên đã được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động vui nhộn và hấp dẫn khiến cuộc hành trình của các em càng thêm phần thú vị. Hành trình “Bản lĩnh công dân nhí” bao gồm 3 trạm: Công dân nhí mạnh mẽ, Trách nhiệm công dân nhí và Công dân nhí Sáng tạo, với nhiều hoạt động vui chơi nhằm mang đến những bài học ý nghĩa cho trẻ.

Tại khu vực đầu tiên – Công dân nhí mạnh mẽ, các em sẽ tham gia vào một loạt các hoạt động thể thao bao gồm những trò chơi quen thuộc như bóng đá, bóng rổ, đánh gôn, võ thuật Vovinam và các một số trò chơi truyền thống khác. Khu vực này giúp trẻ xây dựng sức mạnh thể chất và khuyến khích các em tiếp tục rèn luyện thể thao hàng ngày.



Khu vực Trách nhiệm Công dân nhí bao gồm các hoạt động giúp các em nhận diện được các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống hằng ngày và các hướng dẫn an toàn giao thông. Khu vực này có các chuyên gia hỗ trợ và trao quyền để các em có thể hình thành tính tự chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, khu vực Công dân nhí Sáng tạo được thiết kế giúp kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tưởng của trẻ. Khu vực này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển trí tuệ đối với trẻ nhỏ và gia đình thông qua các trò chơi liên quan đến khoa học và sáng tạo.



Đặc biệt, năm nay ban tổ chức đã dàn dựng vở hài kịch đặc biệt nhằm truyền tải thông điệp tạo cảm hứng cho các em mạnh dạn cất lên tiếng nói của mình và khẳng định năng lực bản thân. Tại đây, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và được thể hiện ở trẻ em được nhấn mạnh vì mục tiêu cao nhất là sự phát triển con người.


Bài, ảnh: NAM KHA

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: