Thanh xuân của Sơn Tùng M-TP trên bìa... Mực Tím

Thứ sáu, 12/10/2018 13:14 (GMT+7)

Sơn Tùng xuất hiện trên bìa Mực Tím với tần suất gần như là “gương mặt thân quen”.

Những bức ảnh đầu tiên của Sơn Tùng M-TP trên bìa Mực Tím từ năm 2014, 2015

Hai tấm ảnh bìa “thần thái” của Sơn Tùng M-TP trong năm 2016

Những tấm ảnh bìa mới nhất của Sơn Tùng M-TP trong năm 2017, 2018

Sơn Tùng M-TP trên ảnh bìa số M+ năm 2014

Mỗi lần xuất hiện trên trang “mặt tiền” của Mực Tím, Tùng đều mang đến một phong cách khác nhau từ cool ngầu, thư sinh, gai góc, có khi lại đậm chất classic… Sơn Tùng M-TP cũng từng xuất hiện trên bìa Mực Tím Giai Phẩm Xuân 2016 và M+ (số chuyên đề của báo Mực Tím 10/2014 - những tờ báo có khổ lớn) nên trông Tùng càng… đẹp trai chất ngất.

SƠN TÙNG M-TP “XUẤT KHẨU THÀNH THƠ”

Lần chụp bìa báo Mực Tím Giai Phẩm Xuân Bính Thân 2016, sau khi trò chuyện về những kỉ niệm “Tết năm xưa” và những dự án mới, phóng viên Mực Tím đã “làm khó” Sơn Tùng khi yêu cầu anh làm một bài thơ bốn câu tặng độc giả. Sơn Tùng nhớ lại: “Nói thật là Tùng làm thơ dở lắm, lúc ấy định từ chối đấy chứ. Nhưng anh phóng viên đã gợi ý cho Tùng là viết cái gì có liên quan đến mấy chữ M-T-P, thế là một ý tưởng lóe lên. 10 phút sau, bài thơ ấy… ra đời:
Sơn Tùng chúc các bạn
Một năm “Mới - Toàn - Phần”
Học hành “Mãi - Tấn - Phát”
Sức khỏe “Mạnh - Tựa - Phong”
Mực Tím “Phen” - Mãi Trẻ… Phẻ

Đó là buổi chụp hình khiến Tùng nhớ hoài vì không ngờ mình cũng “xuất khẩu thành thơ” nhanh ghê!”.

Sơn Tùng M-TP trên ảnh bìa số M+ năm 2014

Lan Khuê trên ảnh bìa Mực Tím Đặc Biệt

DUY LÊ - VIỆT HÙNG thực hiện

KHI SIÊU MẪU LÀM “PHÓNG DZIÊN”

Bạn nhận ra ai trong bức ảnh này không? Đó chính là cô nàng Meow - Lan Khuê. Trước khi trở thành một siêu mẫu, giám khảo quyền lực như hiện nay, Lan Khuê từng có khoảng thời gian cộng tác, viết bài cho Mực Tím đó. Trong ảnh là một mẩu tin nhỏ trên Mực Tím do chính Lan Khuê viết, lúc này cô nàng chỉ mới 18 tuổi thôi.

DUY LÊ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: