Teen vui xuân tưng bừng ở làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thứ hai, 26/02/2018 11:37 (GMT+7)

Với những bạn trẻ ưa khám phá bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam sẽ không thể bỏ qua điểm đến thú vị này.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ Quốc, được tổ chức tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) chính là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc đồng bào anh em như: Mường, Dao, Cờ Lao, Pu Péo... giúp các bạn học sinh, sinh viên có thể hiểu biết thêm kiến thức về phong tục tập quán, sinh hoạt của họ trên dải đất hình chữ S xinh đẹp.

Sân khấu chính của ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền tổ quốc”.

Chị H’ka Thế Ayun 20 tuổi là người dân tộc Raglai sinh sống ở làng văn hóa cho biết: “Cảm thấy rất vui và ấm áp dưới mái nhà chung - làng văn hóa các dân tộc, cảm nhận được sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc vói nhau, đây là một gia đình thực sự”.

Đến đây, teen sẽ được đắm mình trong từng không gian kiến trúc của mỗi dân tộc khác nhau như Tháp Chăm hay còn gọi là Tháp Chàm của dân tộc Chăm, đền của người Khmer, và những ngôi nhà của người Tày, Dao, Mông..., với cách trang trí vô cùng bắt mắt. Hòa quyện trong không gian kiến trúc vô cùng độc đáo ấy là những giai điệu ngợi ca vẻ đẹp con người và thiên nhiên mang âm hưởng núi rừng.

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0010.JPG

Kiến trúc tháp Chăm hay còn gọi là tháp Chàm của dân tộc Chăm.

Ngôi đền được xây dựng mô phỏng kiến trúc đền, chùa của người Khmer.

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0076.JPG

Nhà của người Mông được trang hoàng rất đẹp trong dịp tết.

Bạn Nguyễn Thúy Hiền (trường Trung học Phổ thông Hữu Nghị T78) chia sẻ: “Đây là nơi giúp tụi mình hiểu biết thêm được những giá trị văn hóa xa xưa, có kiến thức về các loại nhạc cụ dân tộc và bản sắc văn hóa của từng dân tộc trên khắp mọi miền tổ quốc, góp phần nhắc nhở những người trẻ như tụi mình phải phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của quốc gia, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay".

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0022.JPG

Bạn Nguyễn Thúy Hiền, học sinh trường Trung học Phổ thông Hữu Nghị T78.

Teen còn được trải nghiệm các trò chơi đặc sắc như ném còn, đánh đu, bập bênh của những dân tộc vùng cao Tây Bắc, từ đó làm tăng niềm yêu mến những giá trị văn hóa lâu đời trong trái tim mỗi bạn.

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0043.JPG

Các bạn nhỏ và người lớn thích thú tham gia trò chơi ném còn của dân tộc Thái.

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0066.JPG

Một gia đình tham gia trò chơi bập bênh theo kiểu của các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

C:\Users\TranAnhND\Downloads\DSC_0070.JPG

Bé gái thích thú khi thử giã gạo bằng cối của đồng bào dân tộc.

THU HÀ (CTV Mực Tím tại Hà Nội) thực hiện

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: