Teen THPT Trưng Vương: Quai vải, why not?

Thứ hai, 19/08/2019 11:25 (GMT+7)

Xuất phát từ nhận thức vấn đề ô nhiễm môi trường, rất cần sự chung tay hành động của cả cộng đồng để “cứu” lấy hành tinh, CLB Báo chí - Truyền thông Trưng Vương đã lên kế hoạch tổ chức buổi workshop mang tên “Quai vải, why not?”.

Tại đây, các bạn trẻ được BTC hướng dẫn cách tự làm túi quai vải để sử dụng thay thế túi nilon.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia minigame khởi động

BTC chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu

Các bạn trẻ được BTC hướng dẫn từng bước thực hiện

Để làm nên túi quai vải, các bạn trẻ phải trải qua rất nhiều công đoạn: đo kẻ, cắt, xâu chỉ đến may vá,... Buổi wokshop không chỉ giúp các bạn từng bước thân thiện với môi trường mà còn được học tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong từng việc làm. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng hiểu thêm được giá trị từng món đồ vật để càng thêm trân trọng.

Ngay khi gặp khó khăn, BTC sẵn sàng đến tận nơi giúp đỡ

Các bạn trẻ tập trung cao độ để làm ra "đứa con tinh thần" sao cho trọn vẹn nhất

Màu nước được chuẩn bị sẵn dành cho những bạn muốn trang trí thêm bên ngoài cho túi quai vải đặc sắc

Thành phẩm cuối cùng của các bạn trẻ

Được biết, đây là lần đầu tiên CLB tổ chức buổi workshop. Bạn Hạnh Nguyên, Ban chủ nhiệm CLB cho biết: “Vì là lần đầu nên BTC cũng gặp một số khó khăn như là không biết có nhiều bạn tham gia cùng làm không và việc tính toán chi phí nguyên liệu để tổ chức thanh công, gây dấu ấn với các bạn học sinh”.

Sống xanh (zero waste) hiện đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ áp dụng. Nhờ những hoạt động thực tế, hi vọng rằng sẽ thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường sống của cộng đồng tích cực hơn.

Dưới đây là video ngắn về workshop và hãy lắng nghe chia sẻ của các bạn.

HÀ ĐẶNG
Ảnh, Video: Hà Đặng

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: