Teen THPT Bình Sơn làm quen với chương trình "Phát triển nhà lãnh đạo trẻ"

Thứ ba, 04/07/2017 21:02 (GMT+7)

Với mong muốn rút ngắn khoảng cách về nhận thức và tạo cơ hội giáo dục, nữ sinh Võ Tường An đã quyết tâm đem chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo trẻ” về với quê hương Bình Sơn - Quảng Ngãi.

Song song với dự án "60 days” ở Lý Sơn, Võ Tường An và các bạn của mình đã tổ chức chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo trẻ” với tất cả sự nhiệt huyết say ê của chính mình. Tường An cùng với 13 thành viên đã lựa chọn các giáo trình phù hợp được biên soạn bởi đại học Babson (Mỹ), trung bình 8-10 bạn/ 1 tình nguyện viên phụ trách.

Các bạn sẽ được học cách xây nhà bằng ống hút.

Trong vòng 4 ngày diễn ra, các bạn học sinh sẽ được học về tư duy khởi nghiệp, cách trở thành 1 nhà lãnh đạo, bên cạnh đó là tinh thần đoàn kết, hợp tác khi làm việc nhóm. Chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi rất mới lạ từ đó các huấn luyện viên sẽ rút ra bài học nhận thức cho các bạn. Đặc biệt trò chơi “Xây nhà cao nhất bằng ống hút” đã tạo ra những thích thú cho mọi người khi tham gia. Bạn Nguyễn Đình Tôn Nữ ( sinh viên trường đại học Harvard, Mỹ) là người tổ chức chương trình chia sẻ: “Qua trò chơi xây nhà cao nhất bằng ống hút, mình muốn các bạn hiểu ra rằng nếu như muốn xây 1 tòa nhà cao thì phần gốc phải thật vững chắc khi đó nhà mới vững và không bị ngã. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo thì các bạn phải biết tạo ra một kế hoạch thật hoàn chỉnh”.

Hơn thế các đội chơi sẽ tự đề ra những dự án khởi nghiệp cho toàn nhóm và từng cá nhân, cùng nhau tìm ra phương hướng, giải pháp, mô hình hoạt động, từ đó trình bày ý tưởng, vấn đáp với ban giám khảo.

Làm việc nhóm cùng nhau để chuẩn bị cho dự án của mình.

Chị Hoàng Lê Thảo Uyên ( chuyên viên quan hệ nhà đầu tư và doanh nghiệp chứng khoán SI) chia sẻ: “Mình rất bất ngờ về khả năng tư duy, quan sát của các em ở đây, các bạn ấy rất dễ thương và giỏi khi nghĩ đến việc tổ chức các câu lạc bộ tư vấn du học, lập wesbite bán đồ handmade, trở thành cầu nối điều tiết thị trường nông sản với mục đích giải quyết vấn đề nông sản dư thừa... Tất cả các dự án của các em đều hướng về cộng đồng, mong muốn xây dựng quê hương, xã hội tốt đẹp hơn.”

Những lời nhắn nhủ dễ thương của các bạn teen THPT Bình Sơn đến những tình nguyện viên của chương trình.

Thầy Phạm Thạch Sinh ( Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn) bày tỏ niềm vui mừng, xúc động: “Tôi cảm thấy rất vui vì các bạn tình nguyện viên đã đem chương trình về tới những vùng nông thôn như thế này, tôi hi vọng rằng các học sinh Bình Sơn sẽ đem những kiến thức mình học được chia sẻ cho những bạn học sinh khác. Trong ngày cuối kết thúc chương trình, các bạn học sinh đã để lại những lời chia sẻ cực kì dễ thương với những tâm sự, lời nhắn gửi đến chương trình và các anh chị tình nguyện viên với hi vọng đem chương trình tới những vùng quê xa xôi khác nữa".

UYỂN CẦM

Song song với dự án "60 days” ở Lý Sơn, Võ Tường An và các bạn của mình đã tổ chức chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo trẻ” với tất cả sự nhiệt huyết say ê của chính mình. Tường An cùng với 13 thành viên đã lựa chọn các giáo trình phù hợp được biên soạn bởi đại học Babson (Mỹ), trung bình 8-10 bạn/ 1 tình nguyện viên phụ trách.

Các bạn sẽ được học cách xây nhà bằng ống hút.

Trong vòng 4 ngày diễn ra, các bạn học sinh sẽ được học về tư duy khởi nghiệp, cách trở thành 1 nhà lãnh đạo, bên cạnh đó là tinh thần đoàn kết, hợp tác khi làm việc nhóm. Chương trình còn tổ chức các hoạt động vui chơi rất mới lạ từ đó các huấn luyện viên sẽ rút ra bài học nhận thức cho các bạn. Đặc biệt trò chơi “Xây nhà cao nhất bằng ống hút” đã tạo ra những thích thú cho mọi người khi tham gia. Bạn Nguyễn Đình Tôn Nữ ( sinh viên trường đại học Harvard, Mỹ) là người tổ chức chương trình chia sẻ: “Qua trò chơi xây nhà cao nhất bằng ống hút, mình muốn các bạn hiểu ra rằng nếu như muốn xây 1 tòa nhà cao thì phần gốc phải thật vững chắc khi đó nhà mới vững và không bị ngã. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo thì các bạn phải biết tạo ra một kế hoạch thật hoàn chỉnh”.

Hơn thế các đội chơi sẽ tự đề ra những dự án khởi nghiệp cho toàn nhóm và từng cá nhân, cùng nhau tìm ra phương hướng, giải pháp, mô hình hoạt động, từ đó trình bày ý tưởng, vấn đáp với ban giám khảo.

Làm việc nhóm cùng nhau để chuẩn bị cho dự án của mình.

Chị Hoàng Lê Thảo Uyên ( chuyên viên quan hệ nhà đầu tư và doanh nghiệp chứng khoán SI) chia sẻ: “Mình rất bất ngờ về khả năng tư duy, quan sát của các em ở đây, các bạn ấy rất dễ thương và giỏi khi nghĩ đến việc tổ chức các câu lạc bộ tư vấn du học, lập wesbite bán đồ handmade, trở thành cầu nối điều tiết thị trường nông sản với mục đích giải quyết vấn đề nông sản dư thừa... Tất cả các dự án của các em đều hướng về cộng đồng, mong muốn xây dựng quê hương, xã hội tốt đẹp hơn.”

Những lời nhắn nhủ dễ thương của các bạn teen THPT Bình Sơn đến những tình nguyện viên của chương trình.

Thầy Phạm Thạch Sinh ( Hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn) bày tỏ niềm vui mừng, xúc động: “Tôi cảm thấy rất vui vì các bạn tình nguyện viên đã đem chương trình về tới những vùng nông thôn như thế này, tôi hi vọng rằng các học sinh Bình Sơn sẽ đem những kiến thức mình học được chia sẻ cho những bạn học sinh khác. Trong ngày cuối kết thúc chương trình, các bạn học sinh đã để lại những lời chia sẻ cực kì dễ thương với những tâm sự, lời nhắn gửi đến chương trình và các anh chị tình nguyện viên với hi vọng đem chương trình tới những vùng quê xa xôi khác nữa".

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: