TP.HCM ra quân các chương trình tình nguyện hè năm 2022

Chủ nhật, 05/06/2022 15:58 (GMT+7)

Sáng ngày 5/6, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022.

Tham dự lễ ra quân có PGS, TS Vũ Hải Quân (Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Minh Triết (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam); đồng chí Nguyễn Hồ Hải (Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh), chị Phan Thị Thanh Phương (Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh).

Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 được triển khai từ ngày 05/6/2022 đến ngày 15/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 06 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh và chương trình Gia sư áo xanh. Mỗi chương trình, chiến dịch được tổ chức nhằm vận động, tập hợp, phát huy từng nhóm đối tượng thanh niên với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể đã tạo điều kiện tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành.

Năm 2022 các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè sẽ được triển khai theo quan điểm “03 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình. Bên cạnh đó, từng chương trình, chiến dịch tình nguyện hè cũng xác lập song song các chỉ tiêu riêng, công trình riêng. Địa bàn hoạt động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 diễn ra tập trung tại địa bàn của 21 quận - huyện và Thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra tổ chức lực lượng tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quý (xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) và nước bạn Lào.

Mục tiêu chung của các chương trình, chiến dịch năm nay bao gồm: Đóng góp ít nhất 25.000 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn. Tổ chức 30 đợt tư vấn, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho 30.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố và các tỉnh. Tổ chức trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 30.000 lượt thanh thiếu nhi thành phố. Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho 200 chiến sĩ tình nguyện trong Chiến dịch. Vận động 360.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè. Trồng mới 30.000 cây xanh. Nâng cấp, bê tông hóa 35km đường, hẻm. Xây mới, sửa chữa ít nhất 25 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa. Và xây dựng, nâng cấp 20 khu sinh hoạt thể dục thể thao trong cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, khu sinh hoạt thể dục thể thao.

Sau buổi lễ ra quân các chiến sĩ sẽ tham gia các hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường Thành phố”, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6).

Tình nguyện viên hào hứng, nhiệt huyết.

Nguyễn Thanh Tâm (Phó chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học TP. HCM) cho biết: “Chúng mình sẽ tham gia chương trình tiếp sức mùa thi tại 12 điểm trường là quận 3 và quận 10. Mặt trận thường trực tụi mình dự kiến sẽ đi Tây Ninh làm các công trình thắp sáng miền quê, xây dựng nông thôn mới, dạy học ngoại ngữ và tin học cho học sinh khó khăn tại đây,.... Còn mặt trận không thường trực là các điểm như Quận 10, huyện Hóc Môn và tại trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học. Ngoài ra, chúng mình còn triển khai các lớp dạy học online cho những trẻ em mồ côi do đợt dịch covid-19 vừa rồi”.

Nguyễn Lưu Tường Vi và Bùi Nguyễn Trúc Huỳnh (SV trường Đh Ngoại ngữ- Tin học TP.HCM)

Nguyễn Lưu Tường Vi (sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM, đội hình Gia sư áo xanh) nói: “Mình đã chuẩn bị rất kĩ về phần kiến thức và sức khỏe để sẵn sàng tham gia đội hình gia sư áo xanh. Vì lần này chúng mình có áp dụng hình thức dạy học online nên mình cũng đã sẵn sàng các thiết bị để hỗ trợ các em học sinh”.

Nguyễn Thị Kim Ánh, đội trưởng Đội gia sư áo xanh (Ủy viên ban thư kí Hội sinh viên Việt Nam trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: “Đây là năm thứ 2, mình tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh vẫn với một tâm trạng háo hức và đầy nhiệt huyết như lần đầu. Dự kiến chúng mình sẽ tổ chức các lớp học và gian hàng khoa học cho các em học sinh. Chúng mình rất sẵn sàng để hỗ trợ các em học sinh vì đã chuẩn bị kĩ về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kĩ năng tổ chức các hoạt động”.

Phương châm của các chương trình, chiến dịch:

- Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh: Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”.

- Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi: “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”.

- Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ: “Tự hào 17 mùa hoa chiến dịch trải nghiệm và trưởng thành”.

- Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng: “Thanh niên công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

- Chiến dịch tình nguyện Hành Quân Xanh: “Chiến sĩ tình nguyện Hành Quân Xanh Tiên phong - Bản lĩnh, Xung kích - Nghĩa tình, vì Nhân dân phục vụ”.

- Chương trình Gia sư áo xanh: “Hành trang tri thức”.

NGUYỄN ĐIỀN

Ảnh: NGUYỄN ĐIỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: