Sôi nổi các hoạt động tại “Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông”

Chủ nhật, 31/07/2022 19:31 (GMT+7)

Ngày 31/7, Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông" thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham dự.

Lễ phát động "Ngày cao điểm chung tay xây dựng Văn hóa giao thông" sôi động với nhiều tiết mục âm nhạc sáng tác về văn hóa giao thông

Trao hoa và quà cho các giả sáng tác ca khúc mới về văn hóa giao thông

Trong khuôn khổ chương trình của lễ phát động, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: tri ân các tác giả sáng tác ca khúc mới về văn hóa giao thông; Trao bảng tượng trưng 500 nón bảo hiểm và 500 áo mưa cho các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố; Ra mắt Đội hình thực hiện công trình thanh niên “Ca tuần tra kiểu mẫu”, lực lượng phản ứng nhanh; Tặng các vật dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho các đội hình “Phản ứng nhanh” và các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Ra quân diễu hành tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, tham quan và trải nghiệm thực tế các phương tiện giao thông công cộng như: xe buýt hai tầng “HOP ON - HOP OFF”, xe buýt điện, xe đạp công cộng.

Trao bảng tượng trưng 500 nón bảo hiểm và 500 áo mưa

Chị Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM) trao các vật dụng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho các đội hình “Phản ứng nhanh” và các đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Diễu hành tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông

Ngay sau lễ phát động, đồng thời diễn ra sôi nổi các chương trình thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên các trường trên địa bàn TPHCM tham gia như Gặp gỡ giữa Sở Giao thông vận với thanh niên Thành phố; Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn và ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông, Sân chơi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ, Hoạt động trải nghiệm “Một ngày là chiến sĩ Công an giao thông” và thực hiện công trình thanh niên “Ca tuần tra kiểu mẫu” tại Cầu Thủ Thiêm, công viên Bạch Đằng và các tuyến đường trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, Thành đoàn TP HCM cũng chỉ đạo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc trong thời gian tới sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” năm 2022; phát động đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia điều phối giao thông tại các giao lộ, địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, sinh động về xây dựng văn hoá giao thông, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ góp phần thực hiện năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”...

Trải nghiệm hoạt động lái xe an toàn

Hướng dẫn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Trần Ngọc Trí (Phó Bí thư Quận đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh Quận 1) khẳng định: “Toàn thể đoàn viên thanh niên thành phố chúng ta quyết tâm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện…sống có trách nhiệm với cộng đồng, rèn luyện thói quen, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phát huy vai trò trong các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn TPHCM".

Tham gia hoạt động là một trải nghiệm tuyệt vời với Đỗ Nguyễn Tường Nguyên (THPT Trần Quang Khải). Bạn cho biết: “Vì tại hoạt động mình được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều anh chị và các bạn. Qua đó mình biết thêm nhiều kiến thức về luật giao thông, cách lái xe an toàn và tham gia nhiều trò chơi thú vị giúp cho một mùa hè ý nghĩa”.

Bạn Phạm Ngọc Mai Anh (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) thổ lộ, hoạt động đã giúp đoàn viên, thanh niên như mình hiểu thêm về kiến thức pháp luật quy định về luật an toàn giao thông đường bộ, cách đội mũ bảo hiểm, tư thế ngồi lái xe đúng quy định. Qua đó Mai Anh mong muốn các chương trình ý nghĩa tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên để các bạn trẻ có cơ hội học thêm nhiều điều bổ ích.

Hoạt động "Rung chuông vàng" tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ

Phát dụng cụ cho thiếu nhi tham gia Hoạt động trải nghiệm “Một ngày là chiến sĩ Công an giao thông”

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân Thành phố về ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và tham gia sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vì một thành phố văn minh hiện đại. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông góp phần thực hiện năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

KIM NGÂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: