Sắc màu văn hóa: “Lãng du cùng nét đẹp Chăm”

Chủ nhật, 12/05/2019 23:52 (GMT+7)

Vừa qua, tại Trường ĐH KHXH&NV - cơ sở Thủ Đức đã diễn ra chương trình Sắc màu văn hóa - Lần VIII - Chủ đề: Lãng du cùng nét đẹp Chăm & Lễ Kỉ niệm 10 năm thành lập CLB Văn hóa học (2009 – 2019).

Sắc màu văn hóa là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tổng hợp, với mục tiêu mang đến cho người tham dự những tri thức về văn hóa một cách sinh động và hấp dẫn.

Chương trình diễn ra với sự tham gia đông đảo các bạn sinh viên đến từ nhiều trường trong khu vực.

Chương trình có sự hiện diện của TS. Phan Anh Tú - Phó Trưởng khoa Văn hóa học - Giám đốc Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, TS. Trần Phú Huệ Quang - Phó Trưởng khoa Văn hóa học, cùng đông đảo quý thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cựu sinh viên và sinh viên nhiều trường trên địa bàn thành phố.

Tọa đàm giao lưu với nhà thơ - nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara

Đến với chương trình người tham dự cùng nhìn ngắm lại chặng đường 10 năm hoạt động của CLB văn hóa và có cơ hội tìm hiểu về văn hóa của người Chăm ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đặc biệt, người tham dự có cơ hội giao lưu với nhà thơ - nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara, nghe ông chia sẻ những điều thú vị về văn hóa Chăm.

Ngoài ra, chương trình còn diễn ra với các tiết mục múa hát đặc sắc mang đậm nét văn hóa của người Chăm.

Giao lưu chơi trò chơi tìm hiểu văn hóa người Chăm

KIM NGÂN
Ảnh: KIM NGÂN - BTC
(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: