Ra quân tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp

Chủ nhật, 17/07/2022 20:51 (GMT+7)

Sáng ngày 17/7/2022, tại Khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) hơn 450 đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” với chuỗi hoạt động thiết thực và tạo sự lan toả trong toàn quốc.

Anh Bùi Quang Huy (Bí thư thường trực Trung ương Đoàn) trao cờ cho 6 Đội hình Trí thức trẻ tại TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Bùi Quang Huy (Bí thư thường trực Trung ương Đoàn) chia sẻ: “Ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục là cơ hội cho tuổi trẻ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết trong dựng xây quê hương, đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng”.

Được biết, hoạt động ngày cao điểm sẽ hướng tuổi trẻ công trình, phần việc ý nghĩa: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; giúp người dân xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải; tham gia chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh…

Nhằm hỗ trợ các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giúp cho đoàn viên thanh niên và người dân tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tại buổi lễ đã ra mắt 06 đội hình Trí thức trẻ TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Tư vấn phát triển nông nghiệp; Cải cách hành chính; Tư vấn các kỹ năng sống cho học sinh; Công nghệ thông tin; Tổ chức Chuyến xe công nghệ; Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ.

Trao bảng tượng trưng công trình thắp sáng đường quê và sân chơi thể thao

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp 450 triệu đồng xây dựng thôn, bản nông thôn mới để thực hiện 01 Gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse; 02 bộ dụng cụ tập thể thao ngoài trời; kệ sách và 2.000 quyển sách; 15 điểm QR tại các điểm thăm quan, du lịch; Địa điểm check in tại cụm dân cư; 10 hệ thống camera giám sát các ngõ ra vào; 500 sọt rác cho các hộ dân trên tuyến dân cư; 10 bồn đựng nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quà tặng 10 gia đình chính sách và 10 em học sinh nghèo vượt khó.

Anh Huỳnh Minh Thức (UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp) thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện tốt các việc được phân công. Đồng thời anh Thức kêu gọi Tuổi trẻ đất Sen Hồng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo đảm môi trường, cảnh quan trong thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, quyết tâm xây dựng nông thôn mới thôn, bản trở thành những “làng quê đáng sống”.

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Được biết, tỉnh Đồng Tháp là 1 trong 3 đơn vị cùng với Thanh Hóa và Tuyên Quang được Trung ương Đoàn chọn làm điểm nhằm xây dựng mô hình làng quê đáng sống tại những điểm gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

KIM NGÂN

Ảnh: Tỉnh đoàn Đồng Tháp

(theo Mực Tím) 

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: