Nữ sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Q.6) đoạt giải nhất Tôi yêu khoa học

Thứ bảy, 11/05/2019 20:14 (GMT+7)

Giải nhất Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học lần V năm 2019 đã thuộc về bạn Đoàn Tường Uyên (lớp 7/2 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, Q.6).

Với điểm số điểm tuyệt đối trong phần thi cá nhân và có kết quả tốt trong phần thi thuyết trình nhóm, Tường Uyên xuất sắc giành giải nhất chung cuộc cùng phần thưởng trị giá 4 triệu đồng.

Hai bạn Trần Mai Thanh Hà (lớp 7A1 trường THCS Bến Vân Đồn, Q.4) và Đinh Công Khang (lớp 7/9 trường THCS Tân Sơn, Q. Gò Vấp) giành giải nhì (trị giá 2 triệu đồng). Hai giải ba (trị giá 1 triệu đồng/giải) được trao cho hai bạn Đặng Kỳ Bảo Nghi (lớp 8/11 trường THCS Hà Huy Tập, Q. Bình Thạnh) và Lê Song Hoàng Ngọc (lớp 8A18 trường THCS Hồng Bàng, Q.5).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng cho các bạn Võ Thành Tài (lớp 9A8 trường THCS Nguyễn Thị Thập, Q.7), Nguyễn Mỹ Như Ý (lớp 9A2 trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, Nhà Bè), Lê Thị Linh (lớp 8A2 trường THCS Nguyễn Văn Quỳ, Nhà Bè), Trần Ý Vy (lớp 9A18 trường THCS Hồng Bàng, Q.5), Nguyễn Phạm Quang Trí (lớp 9A1 trường THCS Nguyễn Du, Q. Gò Vấp).

Clip trao giải Hội thi Tôi yêu khoa học lần V

Các thí sinh tham dự phần thi cá nhân

Thạc sĩ Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai, giảng viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, chia sẻ cùng thí sinh

Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa học do báo Khăn Quàng Đỏ, Hội đồng Đội phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU). Trải qua vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến, 50 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 29 trường được vào vòng chung kết. Ở vòng này, các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm cùng nhà khoa học đến thực tế tại Thảo Cầm Viên, phòng thí nghiệm OUCRU, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM, Công ty cổ phần ứng dụng Khoa học tâm lý Hồn Việt.

Tại vòng chung kết xếp hạng Hội thi trực tuyến Tôi yêu khoa lần V diễn ra sáng ngày 11/5/2019 tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, các thí sinh lần lượt trả lời 20 câu hỏi tính điểm cá nhân và phần thi thuyết trình tập thể về sản phẩm truyền thông thực hiện được sau quá trình trải nghiệm cùng nhà khoa học.

Một số hình ảnh tại vòng chung kết hội thi

Phần thi thuyết trình của các nhóm

Nhìn chung, các nhóm đều tạo được ấn tượng tốt qua phần trình bày của mình. Đặc biệt, dù nhận được khá nhiều câu hỏi hóc búa từ ban giám khảo và thành viên các đội khác nhưng hầu hết các nhóm đều bình tĩnh, tự tin, cho thấy sự am hiểu kiến thức, niềm đam mê khoa học, tinh thần đồng đội lẫn kĩ năng giao tiếp, thuyết trình cực tốt. Không chỉ vậy, qua nội dung thuyết trình, các nhóm còn gửi gắm thông điệp như kêu gọi mọi người quan tâm hơn nữa đến thói quen ăn uống, tái chế chất thải…

Hào hứng đặt câu hỏi ngược lại cho các nhóm bạn

Đại diện Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford: Tiến sĩ Mary Chambers (Giám đốc đào tạo và gắn kết khoa học với công chúng), anh Vũ Duy Thanh (Quản lý chương trình khoa học trường học, thứ hai từ trái sang) và anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng Biên tập báo Khăn Quàng Đỏ) tặng hoa cho ban giám khảo

Thạc sĩ Nguyễn Phước Cát Phượng (chuyên viên tâm lý, Công ty cổ phần ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt)

Anh Cao Quốc Trị (chuyên viên Trung tâm giáo dục vườn thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn)

Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Nhi (Giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM)

Tiến sĩ Mary Chambers bày tỏ sự ấn tượng về Hội thi Tôi yêu khoa học lần V

Tiến sĩ Mary Chambers phát biểu

Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 6 tập thể tham gia tốt hội thi: huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, Quận 1, Quận 8, quận Tân Phú.

TRÀ NGUYỄN
Ảnh: T.NGUYỄN - PHƯƠNG VY

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: