Nhớ nhà văn Lê Văn Nghĩa qua chương trình Phong cách Sài Gòn ái nhân tri kỉ

Chủ nhật, 24/07/2022 15:13 (GMT+7)

Các thế hệ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nay (trường Petrus Ký xưa) tề tụ về trường trong không khí thân mật ấm cúng, tưởng nhớ đến nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa, đồng thời trao tặng nhà trường nhiều suất học bổng nghĩa tình.

Sáng ngày 24/7, tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5) đã diễn ra chương trình "Phong cách Sài Gòn ái nhân tri kỉ", tưởng nhớ cố nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa nhân một năm ngày mất của ông.

Chương trình có sự tham dự của Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang), ông Lê Hoàng (nguyên Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam), nhà báo Dương Thành Truyền (nguyên Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, nguyên Tổng biên tập NXB Trẻ), nhà văn Bích Ngân (Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM).

Các đại biểu tham dự - những người bạn tri âm tri kỉ của nhà văn Lê Văn Nghĩa đã ôn lại những kỉ niệm với nhà văn cũng như chia sẻ cảm xúc về các tác phẩm nổi tiếng của ông.

Dịp này, bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang,) đại diện nhóm thiện nguyện Chia sẻ Sharing trao 50 triệu đồng tặng các học sinh mồ côi vì Covid-19. Gia đình nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa cũng đã trao tặng thư viện nhà trường 500 quyển sách.

Bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang) chia sẻ và trao tặng học bổng cho học sinh của trường.

Quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương năm 2022 ủng hộ nhà trường 25 suất học bổng học tiếng Anh trị giá 275 triệu đồng. Được biết, các suất học bổng sẽ được trao ngày khai năm học mới 5/9/2022. Đồng thời đại diện Quỹ học bổng Saigontimes Foundation trao 15 triệu đồng nhà trường dùng để trao học bổng các em.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nhựt Tân (Phó Ban điều hành quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương) chia sẻ: “Các thế hệ học sinh Petrus Ký, Lê Hồng Phong của chúng ta luôn luôn tự hào chúng ta là những người hun đúc tự hào truyền thống hiếu học, góp phần xây dựng thế hệ học sinh xứng đáng là những công dân tốt, những công dân hữu ích cho xã hội hôm nay”.

Ông Lê Nhựt Tân (Phó Ban điều hành quỹ học bổng thầy Bùi Trọng Chương) phát biểu chia sẻ tại chương trình

Cô Phạm Thị Bé Hiền (Hiệu trưởng THPT chuyên Lê Hồng Phong) xin ghi nhận tấm lòng chia sẻ quý báu của quý mạnh thường quân, các thế hệ học sinh của nhà trường. “Thầy và trò trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn luôn phấn đấu, giữ vững truyền thống yêu nước, học giỏi và chia sẻ yêu thương”, cô Hiền cho biết.

Các tiết mục văn nghệ biểu diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong buổi giao lưu, trò chuyện

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa sau một thời gian chống chọi bạo bệnh, đã từ giã nhân gian vào ngày 25/7/2021. Kỷ niệm một năm ngày nhà văn Lê Văn Nghĩa đi xa, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi trò chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông, với tên gọi “Phong cách Sài Gòn ái nhân tri kỷ”. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trước đây có tên Trường Petrus Ký, nơi mà nhà văn Lê Văn Nghĩa từng theo học và sau này lấy cảm hứng để viết cuốn sách “Mùa hè năm Petrus”.

KIM NGÂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: