Nhiều hoạt động hấp dẫn tại ngày hội Việt – Nhật 2018

Thứ hai, 17/09/2018 09:52 (GMT+7)

Sáng 16-9, đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đã có mặt tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cơ sở Đinh Tiên Hoàng để tham gia ngày hội Việt – Nhật nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (21/09/1973 – 21/09/2018).

Tại ngày hội, các bạn học sinh, sinh viên đã tham gia vào nhiều hoạt động mang tính truyền thống của Việt Nam và cả Nhật Bản như tham quan tìm hiểu về áo dài vẽ tranh Ukiyoe, Yukata, giới thiệu và trải nghiệm trà đạo Nhật Bản, kiếm đạo Kendo, cờ vây…

Bên cạnh đó, ngày hội còn là không gian giao lưu văn hóa của cả hai nước với sự đan xen giữa các tổ chức, hội quán, câu lạc bộ như: Bảo tàng áo dài, Hội từ thiện “Vì một thế giới đẹp tươi”, CLB võ thuật Nhật Bản – Võ đường Shodokan, CLB Trà đạo Sài Gòn…

Nhiều bạn sinh viên mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản khi đến ngày hội - Ảnh: HN

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, ông Nguyễn Công Tánh – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản chia sẻ: “Thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa độc đáo đã giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau, qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong nhiều năm qua. Đó phải kể đến ngày hội Việt Nam – Nhật Bản, Lễ hội hoa anh đào… là những lễ hội luôn được người dân kì vọng hằng năm”.

Nhân dịp này, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản cũng trao 3 suất học bổng cho sinh viên khoa Nhật Bản học Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM vì thành tích vượt khó trong học tập với giá trị mỗi suất là 2 triệu đồng.

HUỲNH NHI

Một số hình ảnh khác tại ngày hội Việt - Nhật 2018:

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: