Nguyễn Quang Hải "vô đối" trong cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất U23 châu Á.

Thứ bảy, 03/02/2018 05:51 (GMT+7)

2 trong số 5 bàn thắng Nguyễn Quang Hải ghi được tại vòng chung kết U23 Châu Á đứng thứ nhất và thứ nhì trong cuộc bầu chọn bàn thắng đẹp nhất giải.

Liên đoàn bóng đá châu Á đã kết thúc phần bầu chọn danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải U23 châu Á. Kết quả của cuộc bầu chọn cho thấy, Nguyễn Quang Hải "vô đối" khi cả hai bàn thắng được đề cử lần lượt xếp thứ nhất và thứ nhì.
Bàn thắng được bầu chọn nhiều nhất là pha lập công của anh trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan với tổng số phiếu là 139704, đạt tỉ lệ 64%. Đây là sự tôn vinh xứng đáng dành cho Quang Hải. Bất kể mặt sân ngập tuyết, anh vẫn có một đá phạt mẫu mực, đưa bóng vào lưới theo một quỹ đạo mà nhiều người ví von là "cầu vồng tuyết".

Pha lập công của Quang Hải trong trận gặp U23 Uzbekistan

Xếp thứ hai là bàn thắng được anh ghi vào lưới U23 Qatar ở bán kết với 53970, đạt tỉ lệ 25%. Bàn thắng đẹp thứ ba thuộc về Danial Amier (Malaysia) với 11106 phiếu bầu, tương đương với 5%.
BẢO NAM
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: