NTK Phương Hồ hé lộ phiên bản nâng cấp của BST Cá chép hoá rồng

Thứ ba, 23/08/2022 19:43 (GMT+7)

NTK Phương Hồ hé lộ chiếc áo dài mới nhất trong BST Cá chép hoá rồng do mẫu nhí Maika Ngọc Khánh trình diễn tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là địa điểm tổ chức buổi diễn thời trang cùng tên BST vào ngày 28/8/2022 sắp tới.

Sau hành trình tại TP.HCM, Nghệ An, BST áo dài Cá chép hoá rồng của NTK Phương Hồ sẽ tiếp tục sứ mệnh đặc biệt ở Hà Nội. Địa điểm trình diễn mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hoá là cổng Đoan Môn, Hoàng Thành hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị.

Buổi trình diễn BST Cá chép hoá rồng diễn ra ngày 28/8 tại Hà Nội dự kiến có sự góp mặt của 100 người mẫu nhiều độ tuổi như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe VN 2022) Ngọc Châu, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2022 Lý Kim Thảo, Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ, top 3 TopModel Look 2022 Thuỷ Tiên, Minh Quyên, Huyền Trang…Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VieOn, TikTok Live và fanpage Phuonglly.

Chiếc áo dài đặc biệt do mẫu nhí Maika Ngọc Khánh thể hiện có vạt dài, cách điệu phần vai áo, cổ tay, mấn…để vừa giữ nét truyền thống mà cũng phá cách. Chiếc áo nổi bật nhờ các chi tiết đính kết ngọc, vảy, đá, vải khối 3D…cầu kỳ. NTK Phương Hồ thực hiện kỹ thuật treo hình nổi 3D để tạo sự chuyển động của các hoạ tiết như rồng, cá, mây, lá sen… là điểm đặc sắc của những mẫu thiết kế mới.

Ra mắt lần đầu tiên trước công chúng tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2022 (AWIFW) vào 28/5, bộ sưu tập áo dài Cá chép hoá rồng nhận được sự ủng hộ lớn của giới chuyên môn cũng như khán giả. NTK Phương Hồ đã chuyển tải thông điệp “làm mới” thông qua BST Cá chép hoá rồng: làm mới điển tích xưa; làm mới những điều tưởng chừng đã xưa cũ; làm mới tà áo dài theo hướng hiện đại phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là các bé nhỏ sẽ thêm yêu quốc phục của dân tộc…

NTK Phương Hồ đã tạo được dấu ấn đặc biệt bởi xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, trân trọng các giá trị tình cảm truyền thống, yêu thương trẻ em. Chị đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn với mong muốn mang hình ảnh áo dài Việt Nam, nhất là áo dài dành cho thiếu nhi, cùng với văn hoá của người Việt đến gần với công chúng khắp nơi trên thế giới.

Trước thềm buổi diễn đặc biệt ngày 28/8 tại Hà Nội, chị chia sẻ: “Tôi muốn BST Cá Chép Hoá Rồng sẽ hoàn thành sứ mệnh đặc biệt là hoá rồng trên vùng đất linh thiêng Thăng Long của đất nước. Hành trình xuyên Việt của BST không chỉ tăng hơn về số lượng mẫu thiết kế, số lượng người mẫu trình diễn mà còn là khán giả thưởng thức trực tiếp”.

KHANG NGỌC

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: