"Mình không muốn xa các bạn"

Thứ ba, 25/06/2019 13:59 (GMT+7)

Bạn Kiên Di (lớp 8A5 trường THCS Trần Bội Cơ, Quận 5) lưu luyến cho biết khi tạm biệt các bạn Lào mới quen sau buổi giao lưu diễn ra sáng ngày 25/6/2019 tại trường Hữu Nghị Việt - Lào (tỉnh Champasak, Lào).

Tại buổi giao lưu, Kiên Di cùng các bạn tham gia chương trình giao lưu thiếu nhi TP.HCM với thiếu nhi hai tỉnh Champasak và Attapeu(Lào) đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi TP. HCM

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi Champasak

Các bạn nhỏ đang học tại trường Hữu Nghị Việt - Lào cũng khiến các bạn thiếu nhi TP.HCM trầm trồ thán phục khi thể hiện tài năng ca múa trên sân khấu. Các tiết mục văn hóa văn nghệ ngoài việc giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của hai nước còn ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Thiếu nhi TP.HCM và Champasak chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự chương trình

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho đại diện trường Hữu Nghị Việt - Lào.

Bên cạnh giao lưu văn nghệ, thiếu nhi hai tỉnh còn gặp gỡ, trò chuyện và tham gia các trò chơi vui nhộn. Các bạn TP.HCM cũng dành tặng bạn bè Lào những món quà xinh xắn do chính tay mình chuẩn bị. Ngược lại, sự thân thiện, hồn nhiên, dễ thương của các bạn Lào trở thành "quà tặng" đặc biệt đối với các bạn đến từ Việt Nam. Khoảng cách nhanh chóng bị xóa nhòa, thay vào đó là sự gần gũi, gắn kết chân thành giữa những người bạn mới quen.

Không khí vui vẻ, thắm tình hữu nghị của buổi giao lưu

Thầy Đặng Trung Hậu (Tổng phụ trách trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Q. Gò Vấp) hướng dẫn các bạn thiếu nhi Lào làm ảo thuật

Thiếu nhi TP.HCM giới thiệu báo Khăn Quàng Đỏ với thiếu nhi Champasak

Bạn Tô Ngọc Châu (lớp 8/8 trường THCS Tân Xuân, Hóc Môn) hướng dẫn thiếu nhi Lào vẽ tranh

Những món quà xinh xắn được các bạn mang từ TP tặng bạn bè Lào

Lưu luyến khi tạm biệt

Cũng tại buổi giao lưu, Thành Đoàn TP. HCM trao tặng 20 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các học sinh vượt khó học tốt trường Hữu nghị Việt - Lào.

Trước đó, trong ngày 24/6/2019, đoàn thanh thiếu nhi thành phố do anh Ngô Minh Hải (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh) dẫn đầu đã đến chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam phụ trách 4 tỉnh Nam Lào và lãnh đạo tỉnh Champasak. Sau đó, các bạn thiếu nhi đã tham quan đền Vat Phou, công trình kiến trúc nổi tiếng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

TRÀ NGUYỄN (từ Lào)

Theo Mực Tím

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: