Mách nhỏ những điểm phượt gần Sài Gòn không thể bỏ qua cho tín đồ mê du lịch

Thứ ba, 08/05/2018 11:43 (GMT+7)

Hè đến, khoảng thời gian nghĩ ngơi sau những ngày dài miệt mài trên ghế nhà trường cuối cùng cũng đến rồi. Chẳng cần phải đi đâu xa, những địa điểm sau đây sẽ là những nơi tuyệt vời dành cho teen chúng mình xã stress thả ga trong hè luôn đấy.

1. Đảo Thạnh An

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm thành phố hơn 70km đường bộ và thêm 45 phút đi tàu.

Hằng ngày có 5 chuyến tàu từ đất liền ra đảo và chiều ngược lại vào đất liền tại các khung giờ: 9h,10h30,12h, 14h và 17h. Vé mỗi chiều chỉ có 10k.

Đây không phải là hòn đảo du lịch, vì vậy không có nhà nghỉ mà chỉ có nhà dân. Nếu các bạn không muốn ở lại trên đảo thì nên sắp xếp về trước 17h. Hoặc thuê nguyên 1 chiếc thuyền để ở lại chơi trễ hơn. Nơi đây có một vẻ đẹp rất khác, rất hoang sơ và bình dị mà không phải ai cũng cảm nhận được. Ngồi bên cạnh bờ biển, gió thổi rười rượi, hương biển thoang thoảng đâu đây, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác khoan thai dễ chịu mà không thể tìm được ở thành phố.

2. Cần Giờ

Cần Giờ được biết đến với tên gọi "lá phổi xanh" của Sài Gòn. Đến đây bạn sẽ được về với biển bình yên nhưng không kém phần thơ mộng, bên cạnh đó là những cánh rừng ngập mặn độc đáo.

Cần Giờ cách thành phố chỉ khoảng 50km nên để tự chủ thời gian đi lại mình chọn đi xe máy. Nếu các bạn sợ đường sá nắng gắt cũng có thể chọn xe bus làm phương tiện đi lại. Đầu tiên bắt xe bus từ trung tâm thành phố đến phà Bình Khánh, vừa qua phà bắt tuyến thứ 2 là đến thẳng thành phố Cần Giờ.

Đi bộ chừng 10 phút là đến biển. Đường về Cần Giờ, đi đúng làn đường và tốc độ nhé, bởi có rất nhiều chú cảnh sát giao thông ở đây đó. Bờ kênh Cánh đồng cỏ lau Cánh đồng muối ở Cần Giờ Đừng quên ghé qua chợ Hàng Dương để mua hải sản nha. Bạn sẽ bị hoa cả mắt bởi hải sản nơi này. Nào là sò ốc, nào tôm cua, nào ghẹ,… nhiều vô số kể. Xét về giá thì không rẻ lắm so với ở thành phố, nhưng hải sản ở đây rất đa dạng và rất tươi luôn nhé.

3. Hồ Mây, Núi Lớn, Vũng Tàu

Khu du lịch Hồ Mây nằm trên lưng chừng núi Tương Kỳ, Núi Lớn - Vũng Tàu, được ví von như một Bà Nà thứ hai, đã mê hoặc biết bao nhiêu du khách trong nước cũng như nước ngoài.

Đây là một địa điểm lý tưởng nếu bạn muốn đổi mới chuyến đi Vũng Tàu ngày cuối tuần với vô số cảnh đẹp, hoạt động vui chơi, giải trí ở Hồ Mây.

Đến với khu du lịch Hồ Mây, bạn sẽ được ngắm hồ nước rộng hàng chục ngàn mét vuông cùng thác nước cao 9m. Ngoài ra còn có dịch vụ vui chơi, giải trí, tham gia các trò chơi từ công viên nước đầu tiên trên núi.

4. Núi Dinh

Cách Sài Gòn khoảng 80km, núi Dinh thuộc địa phận huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ lâu đã là địa điểm yêu thích của những người đam mê khám phá. Núi Dinh có độ cao khoảng 500m với rừng cây xanh thẫm tươi tốt và không gian trong lành bao phủ. Vì đặc điểm khá gần Sài Gòn nên bạn có đủ thời gian để thử thách chính mình trong hành trình khám phá vẻ đẹp núi Dinh trong ngày. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác offroad vào chùa Hang Mai, thăm căn cứ núi Dinh, ngắm toàn cảnh Bà Rịa trên đỉnh trực thăng.

Sau khi mệt mỏi vì đã di chuyển tham quan khá nhiều điểm thì bạn tha hồ ngâm mình trong làn nước mát lạnh chảy ra từ suối Tiên và suối Đá. Chinh phục núi Dinh bao giờ cũng là hành trình đầy vất vả bởi đường đi quanh co, dốc và cây rừng chen lối dày đặc.

Thế nhưng, với những người yêu thiên nhiên thì đây lại là một chặng đường thú vị đầy hào hứng. Thỉnh thoảng trên đường, bạn sẽ bắt gặp những dòng suối nhỏ, nước trong veo róc rách chen nhau chảy qua khe đá, tạo thành khúc nhạc rừng với âm điệu đầy hoan hỉ. Núi Dinh, Vũng Tàu không chỉ có thiên nhiên trong lành và cảnh quan đẹp, nơi đây cũng có nhiều ngôi chùa linh thiêng, thu hút đông đảo phật tử đến cầu an mỗi dịp lễ, rằm.

5. Suối Đá (Suối Tiên)

Suối Tiên (Suối Đá) là dòng chảy nơi thượng nguồn Núi Dinh, nằm cách thị xã Bà Rịa đi khoảng 5 km về phía Bắc và cách Sài Gòn khoảng 85 km theo hướng quốc lộ 51 đến xã Tân Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), bạn đi men theo con đường nhựa uốn lượn, có đoạn đường đất đá gồ ghề đầy thử thách với các tín đồ thích “trèo đèo lội suối”.

Với những bạn muốn tìm đến một nơi hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên, thật sự hoang sơ với dòng suối chảy róc rách, những tảng đá to và những bụi cây rậm thì đây chính là địa điểm lí tưởng để dã ngoại. Phong cảnh hai bên đường khá hoang sơ, nhiều thắng cảnh núi rừng rất đẹp.

Mai Quỳnh (Tổng hợp)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: