Kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022): về thăm vùng đất anh hùng

Thứ bảy, 07/05/2022 13:51 (GMT+7)

Đầu tháng 12/2021, chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên nối TP.HCM - Điện Biên Phủ cất cánh. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mất khoảng 2 giờ bay, du khách đã có thể đặt chân đến Điện Biên Phủ - vùng đất gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc.

Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống, Điện Biên hiện ra như một lòng chảo được bao bọc xung quanh là núi non hùng vĩ. 68 năm trước, chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022) kết thúc thắng lợi, đã đánh dấu một cột mốc chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta. Từ cứ điểm đồi A1 đến hầm chỉ huy của tướng De Catries, những hình ảnh và hiện vật lịch sử vẫn còn đó. Bài học từ trang sách giáo khoa dường như được bổ sung thêm những thông tin, sự kiện và những câu chuyện tư liệu từ thực tế hào hùng.

Đồi A1

Đường đi thuận tiện, dễ dàng hơn nên trong hành trình xê dịch của mình, nhiều bạn trẻ đã đến Điện Biên với mong muốn được một lần tận mắt tìm hiểu thêm về vùng đất này. Ngoài những địa danh lịch sử, Điện Biên còn hấp dẫn du khách đến với lễ hội hoa ban, khám phá các cảnh sắc hùng vĩ và nên thơ, các bản làng của người Thái với văn hóa và ẩm thực độc đáo, thú vị...

Cảng hàng không Điện Biên Phủ

Mực Tím gửi đến bạn một vài hình ảnh về Điện Biên mà phóng viên vừa ghi lại nhé. Mùa hè này nếu có dịp vi vu, mời bạn một lần ghé thăm Điện Biên...

TRANG SỬ HÀO HÙNG

Về thăm Điện Biên ví như mình thực hiện một chuyến xe ngược về quá khứ hào hùng của dân tộc, nơi quân và dân ta cùng vượt qua bao khó khăn, mất mát để thực hiện thắng lợi chiến dịch lịch sử, đánh thắng quân Pháp với tiềm lực quân sự mạnh, trang bị vũ khí hiện đại.

Khu di tích lịch sử Mường Phăng:

Khu rừng nguyên sinh thuộc xã Mường Phăng cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 40 km này là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn để đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Hệ thống lán, nhà làm việc, hầm…được làm từ vật liệu đơn sơ là nơi ở và làm việc của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; Tham mưu trưởng Chiến dịch Hoàng Văn Thái; cố vấn quân sự Vi Quốc Thanh; Trưởng ban Thông tin chiến dịch Hoàng Đạo Thúy...

Nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ

Bếp Hoàng Cầm của cơ quan tham mưu chiến dịch Điện Biên Phủ.

Di tích đồi A1 và hầm của tướng De Catries

4 giờ 30 sáng ngày 7/5/1954, quân ta đã tấn công và làm chủ cứ điểm đồi A1 (nay thuộc phường Mường Thanh),trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Hố bộc phá trên đồi A1 do các chiến sĩ của ta giật nổ khối bộc phá 960 kg vào lúc 20g30 ngày 6/5/1954. Sức nổ đã tiêu diệt một đại đội địch. Thừa cơ, trung đoàn 174 đánh chiếm toàn bộ cứ điểm A1 lúc 4g30 ngày 7/5/1954. Tiếng nổ của khối bộc phá còn là hiệu lệnh tổng công kích cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hầm của tướng De Catries – tổng chỉ huy của quân Pháp ở cứ điểm Điện Biên Phủ - ở khu vực phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ).

Những vật dụng sinh hoạt thu được trong hầm tướng De Catries

CHECK IN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Thuê một chiếc xe, mình chạy lòng vòng TP. Điện Biên Phủ chơi nha.

Sáng dậy làm đĩa bánh cuốn từ gạo nương Điện Biên. Bánh để riêng. Chả, thịt nướng xắt mỏng, nước mắm để riêng.

Xách xe chạy lòng vòng qua các con phố. Điện Biên Phủ vẫn chưa có nhiều các khối bê tông cao tầng che chắn tầm nhìn. Có thể lượn vô chợ Mường Thanh, các chợ địa phương khác... nhìn ngắm đời sống của người dân, mua đặc sản bản địa. Trâu gác bếp, lạp xưởng heo bản, cá suối, muối chẩm chéo, rau rừng các loại.....

Sẵn xe chạy thẳng ra hồ Pá Khoang chơi. Bạn có thể ngồi thuyền ngắm sương bay trên mặt hồ như chốn bồng lai, hoặc đi theo các con đường uốn quanh hồ... và ghé thăm các bản làng người Thái gần đó. Ăn bữa cơm do người Thái đen vào bếp với gà nướng, sườn ram, canh măng, rau dại, xôi nếp...

MT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: